Từ thẻo đất rộng 0,28m dài 18m bán giá 20 tỷ ở Hà Nội: Chuyện không hy hữu trên những con đường “siêu đắt đỏ”?

Phạm Dung |

Báo cáo của TP.Hà Nội, cho đến thời điểm năm 2015, TP có 174 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện diện tích để xây dựng hoặc đã xây thành những công trình có hình thù kỳ quái, làm xấu cảnh quan đô thị nhưng chưa xử lý được; thì trên một số tuyến đường mới mở lại phát sinh thêm 442 nhà siêu mỏng, siêu méo.

Những mảnh đất "siêu đắt" ở thủ đô

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ bức ảnh miếng đất vỏn vẹn gần 5,3m2 nhưng có giá tới 20 tỷ đồng. Miếng đất này lại có hình thù khá đặc biệt với chiều dài tới 18,7m nhưng chiều rộng chỉ vỏn vẹn 0,28m. Miếng đất này nằm ở khu vực đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài vừa được giải tỏa. 

Thực chất câu chuyện về những mảnh đất kỳ quái, thậm chí là bức tường mỏng dính được rao bán với giá tiền tỉ không phải là lạ. 

Ngay tại chính đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, năm 2015, một dải đất có diện tích vỏn vẹn 1,7m2, chiều rộng chỉ 14cm nhưng cũng được rao bán với giá trên 1 tỷ đồng.

Năm 2016, cũng từng xuất hiện bức tường chưa đầy 2m2 có giá tiền tỷ tại phố Xã Đàn.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội cũng đang tồn tại nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo như Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (Đống Đa), đường vành đai 2 Võ Chí Công (Tây Hồ)…

Theo báo cáo của HĐND TP. Hà Nội, cho đến thời điểm năm 2015, trên địa bàn Thành phố, trong khi vẫn còn 174 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện diện tích để xây dựng hoặc đã xây thành những công trình có hình thù kỳ quái, làm xấu cảnh quan đô thị, nhưng chưa xử lý được, thì trên một số tuyến đường mới mở lại phát sinh thêm 442 nhà siêu mỏng, siêu méo.

Vấn đề nằm ở "quy hoạch"

Để giải quyết tình trạng này, UBND TP Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó có giải pháp vận động các hộ dân ở liền kề với hộ có diện tích không đủ điều kiện xây dựng hợp thửa, hợp khối vẫn được coi là phương án tối ưu trong việc xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo. 

Tuy nhiên, phương án này không phải lúc nào cũng được sự đồng thuận từ hai phía người mua và người bán. Bởi người bán thường cho rằng, nếu ra mặt tiền, giá trị bất động sản của căn nhà phía trong sẽ tăng gấp bội, cho nên thường đưa ra mức giá trên trời. Trong khi hộ phía trong thì cho rằng, nếu không bán được cho mình, họ sẽ chẳng bán được cho ai khác, cho nên chỉ muốn mua phần đất cắt xén với giá rẻ.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1758 về xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005. Theo đó, đất đủ điều kiện xây dựng không được nhỏ hơn 15m2.

Theo KTS Nguyễn Thế Khải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam cho rằng, mấu chốt vẫn nằm ở "quy hoạch". Khi chuẩn bị làm một con đường mới, chúng ta chỉ chú trọng giải phóng con đường, mà quên mất 2 bên đường. Có 2 nguyên nhân của tình trạng này: Thứ nhất là do thiếu kinh phí, thứ hai là người thiết kế không hề chú trọng đến điều này.

Theo ông Khải, chúng ta phải có thiết kế đô thị chỉnh trang của mặt đứng ở khu vực ấy. Khi đã có quy hoạch để làm theo thì sẽ không còn tình trạng những mảnh đất thừa thẹo dẫn đến tình trạng các ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo. 

"Theo đúng quy chuẩn thiết kế, khi thiết kế một con đường thì phải thiết kế cả hai bên đường và quản lý đô thị trên dãy nhà đó", KTS Khải nói. 

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 1 năm giải quyết được 5 công trình "siêu mỏng, siêu méo"

LÊ HOA |

Chiều 21.11, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về việc giải quyết các trường hợp "siêu mỏng, siêu méo".

Hà Nội xử lý 132 trường hợp nhà “siêu mỏng”

T.H.N |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến hết năm 2016, trên địa bàn thành phố còn 137 trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo”, tồn tại trên địa bàn 10 quận. Hiện đã giải quyết được 5 trường hợp (quận Ba Đình 3 trường hợp, Thanh Xuân 2 trường hợp); đang tiếp tục xử lý 132 trường hợp.

Hà Nội còn trên 200 nhà ‟siêu mỏng, siêu méo”

|

Trong tổng số trên 500 công trình ”siêu mỏng, siêu méo”, Hà Nội còn tồn đọng 214 trường hợp đã có phương án xử lý song chưa giải quyết dứt điểm, chủ yếu tập trung tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội: 1 năm giải quyết được 5 công trình "siêu mỏng, siêu méo"

LÊ HOA |

Chiều 21.11, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về việc giải quyết các trường hợp "siêu mỏng, siêu méo".

Hà Nội xử lý 132 trường hợp nhà “siêu mỏng”

T.H.N |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến hết năm 2016, trên địa bàn thành phố còn 137 trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo”, tồn tại trên địa bàn 10 quận. Hiện đã giải quyết được 5 trường hợp (quận Ba Đình 3 trường hợp, Thanh Xuân 2 trường hợp); đang tiếp tục xử lý 132 trường hợp.

Hà Nội còn trên 200 nhà ‟siêu mỏng, siêu méo”

|

Trong tổng số trên 500 công trình ”siêu mỏng, siêu méo”, Hà Nội còn tồn đọng 214 trường hợp đã có phương án xử lý song chưa giải quyết dứt điểm, chủ yếu tập trung tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân.