Từ cô gái ghét nấu ăn đến bà chủ thương hiệu ẩm thực truyền thống

Tùng Thư |

Năm 2017, trên thị trường quà tết Hà Nội xuất hiện những hộp bánh chưng mang thương hiệu Nương Bắc với giá thành lên tới gần 1 triệu đồng/chiếc. Gần 4 năm sau lần ra mắt đầy bất ngờ ấy, thương hiệu Nương Bắc không chỉ dừng lại ở bánh chưng mà còn có thêm nhiều sản phẩm sử dụng gạo khác như xôi, quẩy…Ít ai ngờ, bà chủ của thương hiệu rất đỗi truyền thống này lại là một phụ nữ không hề thích nội trợ.

Khi không biết thì mình có thể suy nghĩ vượt giới hạn

Nhắc đến một thương hiệu ẩm thực truyền thống như bánh chưng Nương Bắc, nhiều người chắc hẳn cho rằng bà chủ của nó phải là một người đam mê nấu ăn, nấu ăn rất giỏi hay được thừa hưởng nghề gia truyền. Thế nhưng, câu trả lời từ chị Nguyễn Thu Hoài - Nhà sáng lập và CEO Công ty Nương Bắc sẽ khiến không ít người ngạc nhiên: “Nhà tôi không có nghề gia truyền gì cả và cá nhân thì đặc biệt không thích bếp núc”. Tuy nhiên, CEO Nguyễn Thu Hoài cho biết mình “đặc biệt rất là thích ăn và ăn rất sành”.

“Những năm đầu tiên khi mới tập tành kinh doanh là năm 2012, lúc đó tôi mới làm mẹ và bén duyên với việc bán sản phẩm mỹ phẩm xách tay. Tuy nhiên, cứ bán hãng nào thì hãng đó lại dần dần về Việt Nam. Tôi nghĩ đến lúc phải có cái gì của riêng mình để dù ông lớn nào vào Việt Nam thì mình không lo không cạnh tranh được. Hồi đó, hầu hết người trẻ đều kinh doanh những ngành hiện đại như mỹ phẩm và thời trang. Riêng ngành truyền thống thì rất ít người trẻ theo, nhất là ẩm thực thì toàn các cô các bác. Tôi nghĩ đây là một tia sáng cho mình”, CEO Nguyễn Thu Hoài chia sẻ về quá trình khởi nghiệp.

Khi quyết định kinh doanh sản phẩm truyền thống, điều khiến chị Nguyễn Thu Hoài băn khoăn nhất và cho rằng đó là nhược điểm lớn nhất của mình:  Không biết nấu ăn.

Thế nhưng, nhược điểm này đã nhanh chóng được chị Hoài biến thành thế mạnh: “Sau khi bản thân bị mâu thuẫn như vậy, thì tôi phát hiện ra, khi mình không biết mình lại nghĩ cái mà người ta không nghĩ. Khi mà mình biết rồi, như các cô bác thế hệ trước thì họ cứ làm mãi theo một cách. Mình không biết nên mình toàn làm những cái cách mà người ta nghĩ rất là vô lý. Khi tôi nói ra cách của mình thì những người xung quanh rất buồn cười, nhưng tôi thắc mắc “ủa, tại sao không được?”.

Từ những suy nghĩ "chẳng giống ai", những chiếc bánh chưng Nương Bắc “đắt nhất Việt Nam” được trình trình làng năm 2017, rồi sau này là bánh chưng nhân cá hồi chưa từng có…

 
Đồng hành cùng CEO Nguyễn Thu Hoài là những nghệ nhân truyền thống.

Sau 4 năm, CEO Nương Bắc đã phát triển được 1 nhà xưởng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm rộng 350m2, showroom trưng bày và mô hình trải nghiệm cho các khách hàng tại Hà Nội.

Thông qua thương mại điện tử, CEO Nguyễn Thu Hoài cũng đã phát triển hệ thống phân phối với 25 thành viên, sản phẩm Nương Bắc hiện diện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Hưng Yên, Phú Thọ….

"Phá băng" định kiến

Nhắc tới câu chuyện phụ nữ khởi nghiệp, CEO trẻ Nguyễn Thu Hoài chia sẻ: “Phụ nữ rất thiệt thòi, nếu như họ rất thành công trong công việc thì lại rất cô đơn trong cuộc sống hôn nhân. Đó là cái mà tôi cũng rất đau đáu”.

“Người phụ nữ ở Việt Nam phải cáng đáng rất nhiều vai trò. Đâu đấy, những thế hệ đi trước như bố mẹ, ông bà đều cho chúng ta một hình ảnh phụ nữ thì phải nữ công gia chánh và hiền thục, đảm đang. Hiện tại, tôi đang kinh doanh các sản phẩm ẩm thực truyền thống nhưng tôi hoàn toàn không thích nội trợ và cũng không biết nấu ăn”, chị Hoài chia sẻ.

Khi kinh doanh sản phẩm truyền thống, điều mà CEO Nguyễn Thu Hoài lo lắng là nếu mình không làm  đúng truyền thống sẽ gặp phản ứng, bởi vì những doanh nghiệp nhỏ như của chị chủ yếu dùng "nhân hiệu" - dùng hình ảnh cá nhân của mình để marketing cho sản phẩm.

“Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng chỉ khi sống đúng với cái bên trong của mình thì mình mới mạnh mẽ nhất”, chị Hoài bộc bạch.

 
Sản phẩm xôi truyền thống của Nương Bắc/Ảnh: NVCC.

CEO Nguyễn Thu Hoài không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình để nhắn nhủ tới phụ nữ thông điệp hãy chấp nhận khiếm khuyết của bản thân để được hạnh phúc: “Trong quãng thời gian đầu xây dựng gia đình thì tôi rất stress, bởi vì mình không thích nội trợ. Xã hội gắn cho mình một định kiến là phụ nữ thì phải biết nấu ăn, bố mẹ cũng động viên và bản thân mình cũng cố gắng đi học nấu ăn nhưng tôi rất stress. Thực sự khi phải làm công việc mình không thích tôi rất căng thằng. Đấy là quãng thời gian mà người ngoài không hình dung được nhưng sâu bên trong, tôi thấy rất không hạnh phúc. Đến khi bắt đầu kinh doanh thì tôi rất thích bởi đó đúng là con người mình. Nhưng tôi lại rơi vào trạng thái là khi đi ra ngoài, mình rất vui vẻ nhưng về nhà thì lại không có sự chia sẻ”.

“Sau này, tôi nhận ra rằng mình không có năng lượng thì mình cũng không thể lan tỏa năng lượng cho ai cả. Do vậy, tôi chấp nhận mình không hoàn hảo và khiếm khuyết. Tôi cũng công khai với mọi người rằng nữ công gia chánh là những việc mình không hề thích và không thể làm tốt được. Khi mọi người rất hiểu và đồng cảm với việc đó thì mình được là chính mình”.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Khởi nghiệp blockchain: Phá bỏ giới hạn cũ để thay đổi

ANH HUY |

Những mô hình kinh doanh mới và đầy tiềm năng có thể coi là cơ hội rộng mở cho những bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng phá bỏ giới hạn cũ để thay đổi.

1 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Vũ Long |

Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo” được triển khai từ tháng 9.2021 đến tháng 12.2023 với vốn hỗ trợ 1 triệu USD.

Đòn bẩy chính sách để doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Cao Nguyên |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, kinh phí…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khởi nghiệp blockchain: Phá bỏ giới hạn cũ để thay đổi

ANH HUY |

Những mô hình kinh doanh mới và đầy tiềm năng có thể coi là cơ hội rộng mở cho những bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng phá bỏ giới hạn cũ để thay đổi.

1 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Vũ Long |

Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo” được triển khai từ tháng 9.2021 đến tháng 12.2023 với vốn hỗ trợ 1 triệu USD.

Đòn bẩy chính sách để doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Cao Nguyên |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, kinh phí…