Từ câu chuyện Phạm Băng Băng nghĩ về showbiz Việt: Sao Việt có “né” thuế thu nhập cá nhân?

MINH THI |

Trong thời đại công nghệ số, việc truy thu thuế thu nhập không đơn giản như trước đây, bởi ngoài doanh thu trực tiếp, nghệ sĩ còn có thu nhập “khủng” từ Facebook, Google, YouTube tùy vào số lượng like, share và lượt xem. Vì thế cho nên chuyện thu thuế của giới nghệ sĩ cũng luôn thu hút sự quan tâm.

“Bão thuế” càn quét Châu Á đến Việt Nam?

Trước việc không ít ngôi sao Châu Á đang đối mặt với nghi án trốn thuế, nhiều người đặt câu hỏi, tình hình thu thuế của sao Việt hiện nay liệu có khả quan?

Tin tức về các sao hạng A Hoa ngữ bị điều trần vì liên quan đến nghi án trốn thuế hiện đang gây chú ý. Không riêng ở Trung Quốc, một số sao Hàn cũng dính lùm xùm trốn thuế và một cuộc điều tra với hơn 90 cá nhân, công ty đang được mở rộng gây xôn xao.

Tại Việt Nam, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi các ngôi sao “triệu view” trên YouTube, “triệu like” trên Facebook, các “nữ hoàng” và “ông hoàng” của các sự kiện, chương trình ca nhạc, quảng cáo... hiện đóng thuế thu nhập ra sao, mức đóng có thỏa đáng hay không?

Bởi lẽ, thời gian qua, không ít ngôi sao bị truy thu số tiền thuế không nhỏ. Tuy không thể công khai công bố tên tuổi nghệ sĩ liên quan đến chuyện đóng thuế, song những con số rò rỉ vài năm qua cho thấy Cục thuế các thành phố lớn đã phải đau đầu vì chuyện “đóng thiếu” của các sao tên tuổi. Năm 2015, số tiền truy thu thuế từ 7 nghệ sĩ tại TPHCM là 4,4 tỉ đồng. Năm 2017, 12 nghệ sĩ đã phải đến cơ quan thuế TPHCM kê khai lại thu nhập, với số tiền truy thu lên đến 7 tỉ đồng. Trong đó, 1 ca sĩ nộp thêm thuế lên hơn 1 tỉ đồng vì “khai sót”. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, có thêm 2 ca sĩ phải nộp thêm hơn 2,2 tỉ đồng.

Nhiều cách kiếm tiền thời @

Trong thời đại công nghệ số, việc xuất hiện nhân vật nhận 41 tỉ đồng từ Facebook, Google, YouTube với số tiền thuế truy thu là 3 tỉ đồng kiếm được trong 2 năm từ việc viết chương trình trò chơi khiến các nhà quản lý giật mình. Là bởi không riêng gì những chuyên gia công nghệ, kể cả các nghệ sĩ Việt nếu chăm chỉ nhờ fan “cày” view trên YouTube, Facebook thì cũng kiếm tiền tỉ bỏ túi không khó.

Các sao Việt, hoa hậu, người mẫu, ca sĩ… ngoài thu nhập từ việc đi hát, quay quảng cáo, tham gia sự kiện, còn có thể được trả bộn tiền khi đưa thông tin bài viết PR cho thương hiệu lên trang cá nhân, đưa MV lên YouTube, livestream trên Facebook… Ca sĩ hạng A thu nhập từ Facebook cũng khá cao, một lần đưa bài viết lên mạng có thể nhận về từ một đến vài trăm triệu đồng. Chưa kể, các MV triệu view của họ trên YouTube cũng mang lại một khoản thu nhập khủng không kém, ước tính ngôi sao có MV đạt “100 triệu view” sẽ có thu nhập từ vài tỉ đến hơn chục tỉ 1 năm. Ngày nay, dễ dàng điểm mặt hàng loạt sao trẻ có lượng fan “cày view” khủng, thay nhau bứt lên hàng đầu trên các BXH âm nhạc trực tuyến.

Đến giai đoạn chương trình hài thực tế lên ngôi trên sóng truyền hình, không riêng gì ca sĩ dẫn đầu trong giới nhờ thu nhập cao, các sao hài cũng đắt sô không kém ngôi sao ca nhạc. Cùng với tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, mỗi lần không dưới vài chục triệu tùy theo độ nóng của các tên tuổi, thu nhập từ nguồn này của ngôi sao hạng A không nhỏ. Và những tên tuổi ăn khách đó thường lấn sang điện ảnh với vai diễn trong “bộ phim triệu đô”. Đó là chưa kể cátsê xuất hiện tại các sự kiện cao ngất của các hoa hậu, nghệ sĩ đang ăn khách… có khi lên đến 5.000USD tùy sự kiện.

Không chỉ trình diễn trên sân khấu, các sao còn được mời hát đám cưới, hội chợ và thời nay không ít đại gia bỏ tiền khủng mời cho được ca sĩ họ yêu thích. Dĩ nhiên, thu nhập từ nguồn này không phải thường xuyên nhưng những mức cátsê hát đám cưới của sao khiến người ta giật mình.

Nhiều người cho rằng không ít sao có cátsê cao đến hàng chục nghìn USD nhưng chỉ kê khai vài nghìn USD thông qua hợp đồng với công ty biểu diễn. Hoặc không ít nghệ sĩ dùng cách thành lập công ty để hợp thức hóa những mức chi phí “khống” vào làm hạn chế số tiền đóng thuế. Chính vì thế, các chuyên gia về thuế đưa ra cách thức tốt nhất tránh thất thu thuế là đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và rà soát kỹ hơn các thu nhập của người nổi tiếng thông qua trang mạng.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

TP HCM: 9 tháng, hụt thu 5.600 tỉ đồng vì hơn 90% xe nhập không thuế

Lâm Anh |

Cục Hải quan TP.HCM cho biết tính đến ngày 27.9.2018, hơn 14.000 chiếc xe nguyên chiếc được nhập khẩu về TP.HCM, trong đó có hơn 13.100 chiếc xe không thuế xuất xứ từ các nước ASEAN.

Phạm Băng Băng chính thức bị kết luận trốn thuế, truy thu 70 triệu USD

Linh Chi (t/h) |

Cơ quan điều tra đã chính thức đưa ra kết luận với hành vi trốn thuế của Phạm Băng Băng, theo đó, nữ diễn viên sẽ bị phạt truy thu 70 triệu USD và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liệu thuế có chồng thuế?

KHÁNH HÒA - LINH ANH |

Trong cơ cấu giá xăng có cả thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và thuế VAT. Mức thuế BVMT hiện nay là 3000 đồng/lít, sau ngày 1.1.2019 tăng lên 4000 đồng/lít. Tuy nhiên điều khiến nhiều khách hàng thắc mắc là việc áp thuế VAT lên cả thuế BVMT liệu có phải là “thuế chồng thuế”?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TP HCM: 9 tháng, hụt thu 5.600 tỉ đồng vì hơn 90% xe nhập không thuế

Lâm Anh |

Cục Hải quan TP.HCM cho biết tính đến ngày 27.9.2018, hơn 14.000 chiếc xe nguyên chiếc được nhập khẩu về TP.HCM, trong đó có hơn 13.100 chiếc xe không thuế xuất xứ từ các nước ASEAN.

Phạm Băng Băng chính thức bị kết luận trốn thuế, truy thu 70 triệu USD

Linh Chi (t/h) |

Cơ quan điều tra đã chính thức đưa ra kết luận với hành vi trốn thuế của Phạm Băng Băng, theo đó, nữ diễn viên sẽ bị phạt truy thu 70 triệu USD và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liệu thuế có chồng thuế?

KHÁNH HÒA - LINH ANH |

Trong cơ cấu giá xăng có cả thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và thuế VAT. Mức thuế BVMT hiện nay là 3000 đồng/lít, sau ngày 1.1.2019 tăng lên 4000 đồng/lít. Tuy nhiên điều khiến nhiều khách hàng thắc mắc là việc áp thuế VAT lên cả thuế BVMT liệu có phải là “thuế chồng thuế”?