Từ 1.2018, thu phí tham quan Yên Tử

Nguyễn Hùng |

HĐND tỉnh Quảng Ninh hôm qua 13.12 đã thông qua Nghị quyết về việc thu phí tham quan danh thắng Yên Tử. 

Theo đó, từ 1.1.2018, sẽ chính thức thu phí tham quan danh sơn này, với mức 40.000 đồng/lượt/người lớn và 20.000 đồng/lượt/trẻ em. Việc miễn, giảm phí cũng sẽ được áp dụng cho một số đối tượng theo chính sách của Nhà nước. Hiện, đang có dư luận trái chiều về việc thu phí này.

Tại cuộc họp báo chiều qua (13.12), theo ông Hồ Văn Vịnh – Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh – việc HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết trên căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của HĐND cấp tỉnh và căn cứ vào Luật phí, lệ phí.

“Lâu nay, du khách đến Yên Tử đều được hưởng miễn phí các dịch vụ công do ngân sách đầu tư, như: đường giao thông, an ninh, trật tự, vệ sinh…”- ông Vịnh cho biết.

Theo ông Trần Văn Lâm – Bí thư TP.Uông Bí, có ý kiến cho rằng việc thu phí tham quan Yên Tử là can thiệp vào tự do tín ngưỡng là không đúng, bởi đây là thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, chứ không phải phí thăm chùa.

Trước đây, Quảng Ninh từng thu phí tham quan Yên Tử và dừng từ năm 2007. Tuy nhiên, theo ông Lâm, từ nhiều năm nay, ngân sách Nhà nước phải bỏ ra những khoản tiền lớn để đầu tư, tôn tạo, nâng cấp hạ tầng cơ sở và nuôi bộ máy Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử. Việc thu phí trở lại cũng nhằm một phần giảm gánh nặng cho ngân sách; hơn nữa, nhiều danh thắng khác, như chùa Hương, chùa Thầy... cũng đã thu phí tham quan từ lâu.

Theo ông Phạm Văn Dược – Phó trưởng Ban QLDT-RQG Yên Tử, lâu nay, không ít người nghĩ rằng 2 khoản thu chính là dịch vụ cáp treo và tiền công đức, giọt dầu trên Yên Tử đều do ban này quản lý.

Đường Trúc trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Trúc trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, đây là những khoản tiền do nhà đầu tư thu bởi họ đã bỏ ra cả ngàn tỉ đồng để làm cáp treo; trong khi tiền công đức, giọt dầu (ước tính vài chục tỉ đồng/năm) đều do nhà chùa quản lý và sử dụng.

Trong khi đó, 7 tỉ đồng/năm từ ngân sách Nhà nước chủ yếu chi cho tổ chức bộ máy của ban và một phần nhiệm vụ chi thường xuyên ở mức tối thiểu; những việc tu bổ lớn phải làm đề án xin từ nguồn khác.

“Hơn nữa, từ năm 2019, Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, với 60 người, sẽ phải tự chủ tài chính 100%. Nếu không có nguồn thu từ phí tham quan thì ban sẽ hoạt động thế nào?” – ông Dược chia sẻ.

Theo Sở Tài chính Quảng Ninh, với lượng khách trung bình 1,5 triệu lượt người/năm (đã miễn, giảm cho một đối tượng theo quy định), mỗi năm sẽ thu được khoảng 40 tỉ đồng từ phí tham quan.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chính thức phê duyệt Dự án “khám-chữa bệnh” rừng Xích Tùng cổ Yên Tử

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Tp.Uông Bí”. Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi, với hàng chục cây Xích Tùng cổ chết khô, đổ, gẫy…, đến nay một dự án cứu rừng cây quý hiếm trên danh sơn Yên Tử mới được phê chuẩn.

Cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử

Nguyễn Hùng |

UBDN tỉnh Quảng Ninh vừa công bố một loạt các khu vực cấm, tạm thời cấm và hạn chế khai thác khoáng sản với những tọa độ cụ thể.

260 tỉ đồng để mở rộng 7km đường vào Yên Tử: Tốn kém và phá vỡ cảnh quan?

NGUYỄN HÙNG |

7km trên tuyến đường từ QL18 vào danh thắng Yên Tử (dài khoảng 15km) đang được nâng cấp mở rộng với tổng vốn gần 260 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có 4km mới thực sự mở rộng; 3km còn lại chỉ chỉnh trang, tu sửa nhỏ. 

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Chính thức phê duyệt Dự án “khám-chữa bệnh” rừng Xích Tùng cổ Yên Tử

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Dự án “Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, Tp.Uông Bí”. Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi, với hàng chục cây Xích Tùng cổ chết khô, đổ, gẫy…, đến nay một dự án cứu rừng cây quý hiếm trên danh sơn Yên Tử mới được phê chuẩn.

Cấm khai thác than tại khu vực Yên Tử

Nguyễn Hùng |

UBDN tỉnh Quảng Ninh vừa công bố một loạt các khu vực cấm, tạm thời cấm và hạn chế khai thác khoáng sản với những tọa độ cụ thể.

260 tỉ đồng để mở rộng 7km đường vào Yên Tử: Tốn kém và phá vỡ cảnh quan?

NGUYỄN HÙNG |

7km trên tuyến đường từ QL18 vào danh thắng Yên Tử (dài khoảng 15km) đang được nâng cấp mở rộng với tổng vốn gần 260 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có 4km mới thực sự mở rộng; 3km còn lại chỉ chỉnh trang, tu sửa nhỏ.