Trước thềm ngày lễ Tình nhân, giá hoa tươi tăng “khét lẹt”

Vũ Long |

Hiện tại, giá hoa tươi phục vụ ngày lễ Tình nhân (14.2) đã tăng cao gấp 2-3 lần. Dự báo giá hoa tươi còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

Tất cả các loại hoa đều tăng giá

Anh Nguyễn Anh Vũ - kỹ sư IT (trú tại tầng 26 Chung cư 6th Element, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), hóm hỉnh chia sẻ: Anh vừa bị chị hàng hoa tại phố Trần Vỹ (Cầu Giấy, Hà Nội) “chém” với giá 25.000 đồng/bông hồng nhung giống ngoại trồng tại Mê Linh (Hà Nội).

“Lễ Valentine (ngày lễ Tình nhân - PV) năm nay trùng với dịp Rằm tháng Giêng, nên không chỉ hoa hồng, mà loại hoa nào cũng tăng giá gấp 4-5 lần ngày thường. Đặc biệt, có những giống hoa hồng rất đẹp chở từ Đà Lạt ra được nhuộm các màu tím, hồng, xanh... giá còn tới 50.000-70.000 đồng/bông, lương kỹ sư IT như tôi không chịu nổi” - anh Vũ cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hường - kinh doanh hoa tươi tại chợ hoa Trần Vỹ (Hà Nội) - cũng cho hay, giá hoa tươi năm nay cao hơn các năm trước do vận chuyển khó khăn hơn. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng các loại hoa nhập từ Trung Quốc như cát tường, thanh liễu, tuyết mai... không nhiều, tắc biên đang diễn ra, công vận chuyển cao "cộng gộp" nên giá hoa cũng tăng rất mạnh.

Không chỉ các loại hoa có hình thức đẹp và được ưa chuộng như hồng nhung, thanh liễu, tuyết mai, đỗ quyên… giá đã tăng gấp vài lần do số lượng không có nhiều mà còn do đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong gần 3 tuần qua đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại hoa này. Giá các loại cúc (trắng, vàng, tím, nâu...) trồng tại Việt Nam cũng tăng gấp đôi.

Tăng mạnh nhất là giá các loai hoa hồng giống ngoại có bông to, màu sắc và hình thức đẹp. Ảnh: Vũ Long
Tăng mạnh nhất là giá các loại hoa hồng giống ngoại có bông to, màu sắc và hình thức đẹp. Ảnh: Vũ Long

“Người nhập hoa nói với tôi, sản lượng tại các nhà vườn ở Trung Quốc cũng không dồi dào như các năm trước, kèm với đó là tình trạng tắc biên khiến giá thành cũng rất cao, lượng hoa nhập về cũng giảm hẳn” - bà Nguyễn Thị Hường nói. 

Số lượng không nhiều

Bà Nguyễn Thị Thúy - trồng hoa tại Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - cho biết: Đợt Tết vừa rồi, hoa tươi rất được giá nên hầu như các nhà vườn đều cắt để bán Tết hết. Chỉ còn lại số lượng rất ít cũng được các đầu mối “xuống tiền” đặt trước từ trong tết để bán trong dịp 14.2 năm nay, nên lượng hoa tại Tây Tựu cũng không còn nhiều như mọi năm. Trong khi đó, số lượng hoa hồng chở từ Đà Lạt ra lại giảm và chậm hơn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên giá hoa tươi đợt này đang tăng rất cao.

"Đặc biệt là hoa hồng giống mới, có hình thức lạ, đẹp... thì người bán cứ "nhìn mặt” người mua mà ra giá. Thông thường bán cho các bạn trẻ dễ dàng được giá cao hơn rất nhiều so với bán cho các bà nội trợ" - bà Thúy chia sẻ.

Giá hoa nhập ngoại như thanh liễu, cát tường, tuyết mai cũng tăng mạnh do số lượng không nhiều. Ảnh: Vũ Long
Giá hoa nhập ngoại như thanh liễu, cát tường, tuyết mai cũng tăng mạnh do số lượng không nhiều. Ảnh: Vũ Long

Tại TP.Vinh, Nghệ An giá hoa tươi cũng đã "tăng nhiệt" từ  hôm qua và số lượng không nhiều. Bà Nguyễn Phương (15 Trịnh Hoài Đức, TP.Vinh, Nghệ An) cho hay: Hoa tươi bán tại TP.Vinh chủ yếu chở từ Hà Nội vào và từ Đà Lạt ra, nên giá cao hơn so với các khu vực khác. Chủng loại cũng không phong phú, chủ yếu là hoa hồng, hoa salem giống ngoại, ly kép các màu trắng, tím; hoa lan các màu...

"Một giỏ lan "nhìn được" giá cũng lên tới 300.000 - 400.000 đồng… Tuy nhiên, sức mua đến thời điểm hiện tại chưa tăng. Ngày lễ Tình nhân 14.2 rơi vào thứ 2 đầu tuần, nên dự báo hoa tươi trong ngày đó sẽ tăng giá rất nhiều, đặc biệt là hoa hồng bán lẻ từng bông” - bà Nguyễn Phương nói.

Tại TPHCM, giá hoa tươi cũng tăng nhanh trong những ngày gần đây do lượng hoa không dồi dào như các năm trước. Ông Phạm Hoàng Thái Dương - Chủ tịch Công ty Color Life - cho hay, năm nay, giá của các loại hoa đều tăng cao, không chỉ riêng mặt hàng hoa hồng. Đặc biệt là giá các loại hoa “dễ bán” như cúc, cẩm chướng, đồng tiền, cát tường…

“Hầu hết hoa tươi đã được tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, người trồng hoa cũng e dè với dịch bệnh nên không dám trồng nhiều, số lượng hoa hiện nay không còn nhiều” - ông Dương nói.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm ngày 20.10: Hoa tươi rục rịch tăng giá từ 30-40%

BẠCH CÚC |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đang cận kề, thị trường hoa tươi năm nay bắt đầu tăng giá mạnh. Bên cạnh các loại hoa hồng được ưa chuộng, thì một số loài hoa khác như cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan Thái cũng được "lên ngôi" trong dịp lễ này.

Ngày 25 Tết, hoa tươi nhập khẩu giá rẻ “sập sàn”

Vũ Long |

Ngày 25 Tết, lượng hoa tươi, cây cảnh… bung đầy các chợ và trên nhiều góc phố. Cả hoa nội và hoa ngoại giá rẻ chưa từng thấy.

Hà Nội: Giá hoa tươi có thể tăng gấp đôi từ sau ngày ông Táo về trời

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Thị trường hoa tươi tại Thủ đô Hà Nội vẫn tương đối bình ổn trong ngày Rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, theo các tiểu thương giá hoa tươi dịp Tết này sẽ tăng cao tuỳ theo từng loại kể từ ngày ông Công ông Táo về trời 23 tháng Chạp.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước thềm ngày 20.10: Hoa tươi rục rịch tăng giá từ 30-40%

BẠCH CÚC |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đang cận kề, thị trường hoa tươi năm nay bắt đầu tăng giá mạnh. Bên cạnh các loại hoa hồng được ưa chuộng, thì một số loài hoa khác như cẩm tú cầu, mẫu đơn, lan Thái cũng được "lên ngôi" trong dịp lễ này.

Ngày 25 Tết, hoa tươi nhập khẩu giá rẻ “sập sàn”

Vũ Long |

Ngày 25 Tết, lượng hoa tươi, cây cảnh… bung đầy các chợ và trên nhiều góc phố. Cả hoa nội và hoa ngoại giá rẻ chưa từng thấy.

Hà Nội: Giá hoa tươi có thể tăng gấp đôi từ sau ngày ông Táo về trời

KHÁNH LINH - TẠ QUANG |

Thị trường hoa tươi tại Thủ đô Hà Nội vẫn tương đối bình ổn trong ngày Rằm tháng Chạp. Tuy nhiên, theo các tiểu thương giá hoa tươi dịp Tết này sẽ tăng cao tuỳ theo từng loại kể từ ngày ông Công ông Táo về trời 23 tháng Chạp.