Trước Nghị định mới, nhiều dân buôn hàng xách tay ồ ạt xả hàng nghỉ bán

Thu Trang |

Lo lắng bị xử phạt khi Nghị định 98 của Chính Phủ được áp dụng, nhiều dân buôn hàng xách tay liên tục xả hàng, thanh lý ồ ạt với giá sốc.

Dân buôn đồng loạt xả hàng nghỉ bán

Những ngày qua, thông tin về Nghị định 98 của Chính phủ xử phạt nặng hàng xách tay không rõ nguồn gốc khiến nhiều dân buôn hàng xách tay quyết định xả hàng, thanh lý ồ ạt, mong lấy lại vốn để đầu tư lĩnh vực khác.

Chị Vân Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) liên tục lên các hội nhóm trên mạng rao bán, thanh lý các mặt hàng xách tay. Các mặt hàng chị kinh doanh chủ yếu là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng nhập từ Đức. Để thanh lý nhanh, chị giảm giá từ 10-20% cho mỗi sản phẩm, mua càng nhiều lại càng giảm mạnh.

"Tùy vào giá thành nhập mà mỗi sản phẩm sẽ được giảm mức giá khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết những sản phẩm mỹ phẩm sẽ được giảm 20%, thực phẩm chức năng giảm 10% còn hàng cận date có thể giảm sâu hơn nữa nếu mua số lượng lớn", chị Vân Anh nói.

Rất nhiều dân buôn hàng xách tay ồ ạt xả lỗ trong các hội nhóm trên mạng xã hội.
Rất nhiều dân buôn hàng xách tay ồ ạt xả lỗ trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo chị Vân Anh, để chấp hành quy đinh mới, nên chị quyết định xả hết hàng, tạm dừng kinh doanh. Trước đó, chị bán hàng xách tay Đức được gần 1 năm nay. Có những thời điểm bán chạy, mỗi tháng, chị nhập hàng một lần. Nhờ có người nhà bên Đức gửi hàng về nên việc lấy hàng và vận chuyển rất dễ dàng và nhanh chóng.

“Do có người nhà làm bên đấy nên có ai đặt mua gì thì tôi sẽ bảo mọi người gửi về. Hoặc với những mặt hàng dễ bán như mỹ phẩm thì tôi nhờ người nhà canh khuyến mãi rồi mua luôn”, chị Vân Anh nói thêm.

Cẩn thận bị lừa

Chị Huế cũng đang bán hàng xách tay sản phẩm sữa tăng chiều cao thời gian qua. Sản phẩm sữa của chị có hạn đến tháng 6.2021, nhưng khi có Nghị định 98, chị "quyết" xả hàng.

Tuy nhiên, chị Huế bật mí, thời điểm này ngoài việc dân buôn đồng loạt xả hàng xách tay thì có tình trạng lợi dụng tình hình, thừa cơ trộn lẫn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

"Một kho sỉ thời trang rao bán trên trang mạng xã hội Facebook với tiêu đề “Xả kho nghỉ bán”, “Xả lỗ 70% đóng cửa hàng nghỉ bán” từ ngày 30.8, khiến rất nhiều người đổ xô vào mua hàng. Tuy nhiên, đến ngày 16.9 mới đây, kho sỉ này vẫn hoạt động và sản phẩm đó vẫn được rao bán như bình thường", chị Huế nói.

Kho sỉ xả hàng từ 30.8 nhưng đến 16.9 vẫn bán đúng mặt hàng như vậy
Kho sỉ xả hàng từ 30.8 nhưng đến nay vẫn bán đúng mặt hàng như vậy. Ảnh chụp màn hình

Từng là nạn nhân trong trường hợp kể trên, anh Nguyễn Tuấn (Việt Trì, Phú Thọ) - cho biết, sau khi thấy đoạn quảng cáo với tiêu để "nghỉ bán, xả hàng xách tay với giá cực sốc", anh đã bỏ ra hơn 3 triệu để mua hàng.

"Khi thấy các hội nhóm đồng loạt xả hàng xách tay để nghỉ bán. Nghĩ đó hàng hàng thật, nên tôi bỏ ra 3 triệu đồng để mua đồ. Nào ngờ khi nhận hàng, mở ra mới thấy một nửa trong số đó là hàng giả, check code không được, gọi điện khiếu nại thì không nhận được phản hồi gì", anh Tuấn nói.

Luật sư Trung Nguyên - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, đối với hành vi bán hàng xách tay: Hành vi bán hàng xách tay là hành vi thương mại, không phải hành vi tiêu dùng.

Nếu hàng hóa xách tay được đưa vào lưu thông trên thị trường mà không thực hiện thủ tục hải quan, không có hóa đơn chứng từ thì đều bị xem là hàng nhập lậu.

Như vậy, ví dụ bạn nhờ một người họ hàng từ nước ngoài mua giúp 50 chiếc mặt nạ mỹ phẩm từ Hàn Quốc nhưng chỉ dùng 5 chiếc, 45 chiếc còn lại đem bán thì cũng là hành vi vi phạm pháp luật do buôn bán hàng xách tay không có hóa đơn hợp pháp.

Chính vì vậy, các sản phẩm được đưa từ nước ngoài về Việt Nam, muốn lưu thông, buôn bán bắt buộc phải có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của sản phẩm.

Thu Trang
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng và ngoại tệ 10.10: Giá vàng tăng, có phải là tín hiệu mừng?

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Giá vàng hôm nay 10.10: Giá vàng biến động khó lường, tiếp tục tăng thêm 36,7 USD/ounce lên mức 1.930,6 USD/oune cao nhất trong vòng 2 tuần qua.

Chứng khoán tuần qua: Các mã VNM, CTG và BID bị bán ròng mạnh nhất

Minh An |

Điểm trừ trên thị trường chứng khoán trong tuần qua (5-9.10) là khối ngoại tiếp tục diễn biến bán ròng trong cả 5 phiên của tuần. Trong đó, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 356 tỉ đồng, CTG xếp thứ 2 (134 tỉ đồng), đứng thứ 3 là BID (86 tỉ đồng).

Hàng lậu núp bóng hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành mới đây, việc buôn bán hàng xách tay có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, giá trị hàng hóa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giá vàng và ngoại tệ 10.10: Giá vàng tăng, có phải là tín hiệu mừng?

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Giá vàng hôm nay 10.10: Giá vàng biến động khó lường, tiếp tục tăng thêm 36,7 USD/ounce lên mức 1.930,6 USD/oune cao nhất trong vòng 2 tuần qua.

Chứng khoán tuần qua: Các mã VNM, CTG và BID bị bán ròng mạnh nhất

Minh An |

Điểm trừ trên thị trường chứng khoán trong tuần qua (5-9.10) là khối ngoại tiếp tục diễn biến bán ròng trong cả 5 phiên của tuần. Trong đó, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 356 tỉ đồng, CTG xếp thứ 2 (134 tỉ đồng), đứng thứ 3 là BID (86 tỉ đồng).

Hàng lậu núp bóng hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Nghị định 98/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành mới đây, việc buôn bán hàng xách tay có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm, giá trị hàng hóa.