Trước mắt, chỉ thông quan cho 360 xe nông sản sang Trung Quốc

Yến Nhi |

Đến thời điểm này, chỉ mới xuất khẩu được 16 xe hàng, gồm các loại: Xoài, mít, ớt… Dự kiến đến 10.2, phía Trung Quốc mới mở lại cửa khẩu Tân Thanh, nhưng số lượng xe được xuất hàng rất ít vì các thủ tục y tế phòng virus Corona.

Trước mắt chỉ thông quan 360 xe

Trao đổi với PV Lao Động trưa 7.2.2020, đại diện truyền thông - Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết,: Theo thông báo từ cửa khẩu Hữu nghị (Lạng Sơn), đến ngày 6.2.2020, ngoài 16 xe đã xuất khẩu được sản phẩm sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, còn có khoảng 10 xe hàng đã hoàn thành thủ tục nhưng chưa chuyển hàng đi, khi  cửa khẩu Tân Thanh mở trở lại (dự kiến ngày 10.2), thì sẽ xuất khẩu hàng sang.

“Nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu đường biển vẫn được xuất khẩu bình thường. Hiện nay, hàng xuất qua đường sắt liên vận hiện đã được nối lại theo hình thức bàn giao toa xe cho đầu tàu Trung Quốc kéo về Nam Ninh tại ga Đồng Đăng”- ông Nguyễn Văn Giang – Văn phòng Bộ NNPTNT cho biết.

Được biết, dự kiến ngày 10.2.2020, khi cửa khẩu Tân Thanh mở, sẽ ưu tiên cho 360 xe chở nông sản (chủ yếu là dưa hấu và thanh long) đang nằm chờ trong bến bãi và có hợp đồng được thông quan. Bộ NNPTNT khuyến các chủ hàng không cho xe chở hàng lên, bởi nếu phía Trung Quốc không nhận, hàng hóa sẽ bị tồn đọng không biết bao giờ mới được xuất khẩu sang bên kia biên giới. Khi đã được cảnh báo mà vẫn cố tình chở hàng lên, mọi chi phí bến bãi, đi lại… sẽ phải tự chi trả, rất đắt đỏ.

Tại thời điểm này, do dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đang diễn biến rất phức tạp, nên nhân công phía Trung Quốc rất thiếu, các thủ tục thông quan rất chậm vì phải thực hiện các biện pháp cách ly, giám sát khắt khe, các xe không nên tiếp tục lên để tránh bị ùn ứ gây lãng phí mà hàng hóa không xuất đi được.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, hiện nay, hơn 360 xe hàng tại Lạng Sơn đã được xử lý thông quan đúng quy định. Bộ NNPTNT cũng đã thống nhất với Bộ Công Thương không tiếp tục chuyển hàng nông sản lên biên giới mà tập trung tiêu thụ tại nội địa, chế biến sâu sản phẩm.

Xử lý dịch tễ người và phương tiện xuất khẩu hàng

“Về vấn đề xử lý y tế để đảm bảo an toàn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, sau khi xuất khẩu xong hàng, cả lái xe, phương tiện vận tải và các đối tượng, phương tiện liên quan sẽ phải thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng, thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế”- ông Nguyễn Văn Giang - Văn phòng Bộ NNPTNT cho biết.

Về các giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch, theo ông Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, công tác kiểm soát dịch giữa hai bên vẫn diễn ra cẩn trọng, sát sao. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các tài xế, chủ hàng phải cách ly khi trở về từ Trung Quốc, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, xử lý phương tiện, tiêu độc khử trùng… đúng quy định của cơ quan y tế.

Tương tự, tài xế và chủ hàng Trung Quốc sang Việt Nam cũng được bố trí cách ly riêng ở ngay mốc biên giới, cho phép bốc dỡ hàng hóa ngay tại mốc đó, khi chuyển hàng xong thì quay trở về Trung Quốc.

- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan vừa công bố, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tháng 1.2020 chỉ đạt 8,29 tỉ USD, giảm sâu tới 25,8% so với tháng 12.2019 và giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu chỉ đạt 2,75 tỉ USD, giảm 35,3% so với tháng 12.2019 và nhập khẩu chỉ đạt 5,54 tỉ USD, giảm 20,1%.

- Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1.2020 đạt 36,62 tỉ USD, giảm 18,4 % so với tháng 12.2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 18,2 tỉ USD, giảm 19,4% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 18,42 tỉ USD, giảm 17,4% so với tháng 12.2019. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2020 thâm hụt 232 triệu USD, trái ngược với xu hướng thặng dư của tháng 1.2019.

- Trong 3 ngày làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán (30, 31.1 và 3.2.2020), tổng trị giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 82,1 triệu USD/ngày, chỉ bằng 63% ngày làm việc thông thường trong tháng 1.2020 trước đó; nhập khẩu chỉ đạt 182,8 triệu USD/ngày, chỉ bằng gần 70% ngày làm việc thông thường trong tháng 1.2020 trước đó.

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Yến Nhi
TIN LIÊN QUAN

Giải tỏa nông sản ùn ứ tại cửa khẩu ở Lạng Sơn: Tới 10.2 mới có thể thông quan hết

THÔNG CHÍ |

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 6.2, tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn vẫn còn hàng trăm xe nông sản ùn ứ. Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - cho biết, chiều 5.2, hàng hoá chính thức được thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), nhưng dự kiến tới ngày 10.2, nếu được Thủ tướng đồng ý, hàng hoá mới được thông quan tại các cửa khẩu phụ còn lại.

Hàng hoá ùn ùn thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

THÔNG CHÍ -ANH DŨNG |

Trưa ngày 6.2, hàng chục xe chở nông sản nối đuôi nhau tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để làm thủ tục thông quan.

Chiều 5.2, dưa hấu, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu bắt đầu được thông quan

Vũ Long |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 14 giờ ngày 5.2.2020, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải tỏa nông sản ùn ứ tại cửa khẩu ở Lạng Sơn: Tới 10.2 mới có thể thông quan hết

THÔNG CHÍ |

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 6.2, tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn vẫn còn hàng trăm xe nông sản ùn ứ. Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - cho biết, chiều 5.2, hàng hoá chính thức được thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), nhưng dự kiến tới ngày 10.2, nếu được Thủ tướng đồng ý, hàng hoá mới được thông quan tại các cửa khẩu phụ còn lại.

Hàng hoá ùn ùn thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

THÔNG CHÍ -ANH DŨNG |

Trưa ngày 6.2, hàng chục xe chở nông sản nối đuôi nhau tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để làm thủ tục thông quan.

Chiều 5.2, dưa hấu, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu bắt đầu được thông quan

Vũ Long |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 14 giờ ngày 5.2.2020, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan.