Trước giờ tăng giá, nhiều cây xăng Cà Mau hết xăng, dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo lộ trình, ngày 11.2 sẽ điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, tại tỉnh Cà Mau qua kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh có ít nhất 9 cửa hàng xăng dầu không còn xăng, dầu để bán.

Sáng ngày 11.2, Sở Công Thương tỉnh Cà Mau cho biết qua kiểm tra, rà soát hiện có 09 cửa hàng xăng dầu tư nhân trên địa bàn tỉnh không có xăng dầu tại cửa hàng để bán. Theo trình bày của các cửa hàng do hết xăng, dầu hoặc đã đặt hàng, nhưng các doanh nghiệp đầu mối chưa cung cấp.

Toàn tỉnh Cà Mau có 389 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; số lượng thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối có hệ thống tại tỉnh Cà Mau là 16 cửa hàng và 05 kho chứa xăng dầu với sức chứa: 7.300m3.

Hiện các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu đáp ứng duy trì hoạt động hệ thống. Riêng các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (Pvoil) gồm: Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông đã không còn mặt hàng xăng (bao gồm cả xăng Ron 95 và E5 Ron 92) để cung cấp cho các cửa hàng của hệ thống từ sáng ngày 9.2.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu chỉ cung cấp cầm chừng cho các cửa hàng duy trì hoạt động. Có 01 vài thương nhân phân phối xăng dầu gặp khó khăn trong cung ứng, do không mua được xăng dầu từ đầu mối nên không đảm bảo xăng dầu để duy trì hệ thống như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) Lý Tân Tài, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lê Hùng Ny (tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Cà Mau đã có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm quy định tại Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật có liên quan. Các đoàn kiểm tra của Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát, vận động doanh nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiến xăng dầu.

Trước tình trạng khan hiếm xăng dầu và thông tin xăng dầu sẽ tăng mạnh vào chiều ngày 11.2, sáng 11.2 đã có hiện tượng nhiều người mua xăng dầu dự trữ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Cà Mau: Khan hiếm xăng dầu đã được cảnh báo từ trước Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau hiện tại nguồn cung xăng, dầu vẫn còn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp cung ứng tiếp tục không cung ứng xăng dầu, khả năng Cà Mau thiếu xăng dầu chắc chắn xảy ra.

Cà Mau: Ngày đầu học trực tiếp, 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau đi học lại từ ngày mai, 7.2

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Từ ngày 7.2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp; cấp tiểu học học trực tuyến, đến ngày 14.2 sẽ học trực tiếp. Riêng đối với cấp mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non tham khảo ý kiến phụ huynh thống nhất sẽ tổ chức đón nhận trẻ đi học phù hợp.

Cà Mau đón trên 72.000 lượt khách tham quan, du lịch

Nhật Hồ |

Cà Mau – Trước Tết Nhâm Dần, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Cà Mau trở lại bình thường mới, tạo điều kiện cho các điểm du lịch khôi phục trở lại. Dù mới mở cửa trở lại nhưng lượng khách tăng so với cái Tết năm trước.

Khách du lịch đến Cà Mau tăng từng ngày dịp Tết Nhâm Dần

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trở lại bình thường mới, lượng khách tham quan du lịch tại tỉnh Cà Mau tăng từng ngày. Nếu mùng 1 Tết Nhâm Dần chỉ có trên 4.000 lượt khách thì ngày mùng 2 đã lên đến trên 18.000 lượt người tham quan du lịch.

Cà Mau: Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hãy gọi Sở Nội vụ

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chính thức công bố số điện thoại, thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn hành vi xấu của các bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, đặc biệt là những ngày trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.