Trung Quốc vẫn là thị trường lý tưởng của Việt Nam

Phạm Dung |

Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng, Việt Nam muốn phát triển thì phải chơi sâu với những nền kinh tế lớn, trong đó có Trung Quốc.

Trung Quốc là thị trường tiềm năng

 
Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018

Tại Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018 diễn ra sáng 4.12, đánh giá về tình hình kinh tế thế giới, ông PGS. TS Vũ Minh Khương, Đại học Lý Quang Diệu, Singapore, Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhận định toàn thế giới đang trải qua những biến đổi mang tính cách mạng.

Sự va đập giữa các cường quốc sẽ tạo ra trật tự thế giới mới. Nổi lên trong thời gian tới sẽ là các quốc gia có 3 đặc điểm sau: thứ nhất có khát vọng vươn lớn; thứ 2 độ tổn thương cao, không đổi mới sẽ sụp đổ; thứ 3 năng lực quản lý và thiết kế chiến lược cho tương lai. 

"Việt Nam đều có 3 yếu tố này rất rõ ràng", ông Khương đánh giá. 

Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, hội nhập của Việt Nam với thế giới nhanh hơn hội nhập của Việt Nam với ASEAN.

"Việt Nam đang trở thành trụ cột, động lực hội nhập quốc tế của ASEAN", ông Khương cho biết.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhanh. Ông Khương đánh giá đây là một tín hiệu đáng mừng.

"Chúng ta phải tiếp tục thâm nhập sâu hơn thị trường này. Khi Trung Quốc tôn trọng luật chơi với thế giới, đây sẽ là thị trường lý tưởng của Việt Nam.

Năm 2017, tỷ trọng tại 5 thị trường lớn chiếm gần 70% xuất khẩu Việt Nam. Chúng ta cần bỏ thời gian để nghiên cứu. Một quốc gia muốn tiến nhanh phải gắn sâu với các quốc gia phát triển và phải chơi cuộc chơi của họ. Năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển."

Việt Nam phải làm thế giới ngạc nhiên

 
Ông PGS. TS Vũ Minh Khương, Đại học Lý Quang Diệu, Singapore

TS Vũ Minh Khương cho rằng, chúng ta phải định vị Việt Nam xứng đáng hơn, "đứng ở hàng đầu của dòng chảy thời đại".

Trong bài toán chiến lược, Việt Nam cần đi trước, xem các nước đang làm thế nào để có ứng đáp và chuẩn bị cho những điều có thể xảy ra trong thời gian tới.

Để làm được điều này, chúng ta cần phải có một chiến lược rõ ràng, trong 10-20 năm thậm chí là 50 năm tới chúng ta phải làm gì.

Thứ 2, Việt Nam phải có giám sát, có chỉ số đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.

Thứ 3, chúng ta cần có người chịu trách nhiệm. Hiện tại, các bộ ngành đang chồng chéo, nhiều bộ cùng quản lý một chỗ dẫn đến tình trạng không ai chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, TS Vũ Minh Khương cũng chỉ ra 5 vấn đề mà Việt Nam cũng cần lưu ý: sống còn, định vị chiến lược, tính cộng hưởng, tính bền vững và cuối cùng phải làm thế giới kinh ngạc. 

Thương mại chỉ là vấn đề trong nền kinh tế hiện đại vì thế ông Khương đề xuất chúng ta cần có một hội đồng để có chiến lược cho cả nền kinh tế".

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

APEC đánh dấu cột mốc mới trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Thanh Hà |

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị “Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới” diễn ra sáng 30.11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định quyết định tham gia APEC năm 1998 có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước triển khai quan trọng chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 đang diễn ra tại Bình Dương

ĐINH TRỌNG |

Chiều 25.11 tại tỉnh Bình Dương diễn ra sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018, kéo dài đến ngày 27.11, với sự tham dự của các giám đốc điều hành những doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. 

Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2018: Kỳ vọng lớn với mô hình khu đô thị sáng tạo

Bảo Chương - Minh Quân |

Với chủ đề "Kiến tạo đô thị sáng tạo, tương tác - Vai trò động lực của doanh nghiệp ", Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018 (HEF 2018) đã diễn ra sáng ngày 23.11 tại TPHCM với sự tham gia của hơn 600 học giả, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, doanh nhân trong nước và quốc tế.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

APEC đánh dấu cột mốc mới trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Thanh Hà |

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị “Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới” diễn ra sáng 30.11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định quyết định tham gia APEC năm 1998 có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước triển khai quan trọng chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018 đang diễn ra tại Bình Dương

ĐINH TRỌNG |

Chiều 25.11 tại tỉnh Bình Dương diễn ra sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Horasis 2018, kéo dài đến ngày 27.11, với sự tham dự của các giám đốc điều hành những doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. 

Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2018: Kỳ vọng lớn với mô hình khu đô thị sáng tạo

Bảo Chương - Minh Quân |

Với chủ đề "Kiến tạo đô thị sáng tạo, tương tác - Vai trò động lực của doanh nghiệp ", Diễn đàn kinh tế TPHCM 2018 (HEF 2018) đã diễn ra sáng ngày 23.11 tại TPHCM với sự tham gia của hơn 600 học giả, chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, doanh nhân trong nước và quốc tế.