Trung Quốc tuyên bố bất ngờ về “cuộc gọi Mỹ” nối lại đàm phán thương mại

Song Minh |

Trung Quốc từ chối xác nhận việc đã gọi điện cho phía Mỹ mà theo như Tổng thống Donald Trump nói là Bắc Kinh đề xuất nối lại đàm phán thương mại.

“Tôi không hay biết về điều đó” - Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Cảnh Sảng phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (27.8).

“Rất tiếc Mỹ đã công bố quyết định bổ sung thuế quan mới với hàng hoá Trung Quốc. Áp lực tối đa như vậy sẽ gây tổn hại cho cả hai bên và hoàn toàn không mang tính xây dựng” - ông Cảnh Sảng nói.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng nhắc lại lập trường của Trung Quốc về các cuộc đàm phán thương mại: “Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể kiềm chế, quay trở lại và tạo điều kiện cho các cuộc tham vấn dựa trên sự bình đẳng tôn trọng nhau và đôi bên cùng có lợi”.

Nhà thương thuyết hàng đầu của Trung Quốc về thương mại - Phó Thủ tướng Lưu Hạc - hôm 26.8 cho biết, Bắc Kinh “sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua tham vấn và hợp tác với một thái độ bình tĩnh” - tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump cho là một dấu hiệu tích cực.

Tuy nhiên, bài xã luận đăng trên tờ Nhân dân nhật báo ngày 27.8 nói rằng Mỹ “chớ đánh giá sai” quyết tâm trả đũa của Trung Quốc nếu Mỹ tiếp tục áp dụng mức thuế cao hơn.

Trong khi đó, hôm 26.8, Tổng thống Donald Trump cho biết, triển vọng về một thoả thuận với Trung Quốc hiện đang sáng sủa hơn bất cứ lúc nào kể từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm ngoái, ngay cả khi báo chí Trung Quốc đặt dấu hỏi về bình luận này.

Tổng biên tập tờ Hoàn cầu thời báo Hu Xujin cho biết, các nhà đàm phán thương mại hàng đầu không nói chuyện qua điện thoại trong những ngày gần đây, và rằng ông Donald Trump đang phóng đại tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc thương mại. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng nói “đã có các cuộc thảo luận qua lại và chỉ như vậy thôi”.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã leo thang trong những ngày gần đây sau khi cả 2 bên công bố thuế quan mới nhằm vào các mặt hàng của nhau, và ông Trump yêu cầu các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump: Trung Quốc gọi 2 cuộc điện thoại đề xuất nối lại đàm phán

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc đã đề nghị nối lại các cuộc đàm phán thương mại.

Trung Quốc muốn bình tĩnh giải quyết cuộc chiến thương mại với Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại của nước này với Mỹ thông qua đàm phán bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang căng thẳng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - trưởng đoàn đàm phán thương mại với Washington phát biểu hôm thứ Hai (26.8).

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả vì "thương mại sai trái"

K.M |

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ không chấm dứt "những hành động thương mại sai trái" sau khi Mỹ áp thêm thuế lên 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Donald Trump: Trung Quốc gọi 2 cuộc điện thoại đề xuất nối lại đàm phán

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc đã đề nghị nối lại các cuộc đàm phán thương mại.

Trung Quốc muốn bình tĩnh giải quyết cuộc chiến thương mại với Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại của nước này với Mỹ thông qua đàm phán bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang căng thẳng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - trưởng đoàn đàm phán thương mại với Washington phát biểu hôm thứ Hai (26.8).

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả vì "thương mại sai trái"

K.M |

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ không chấm dứt "những hành động thương mại sai trái" sau khi Mỹ áp thêm thuế lên 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc.