Trung Quốc tăng trọng lợn khủng như gấu Bắc cực bù đắp thiếu hụt nguồn cung

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nhân giống những con lợn siêu khổng lồ như gấu Bắc cực để đối phó nguồn cung sụt giảm sau dịch tả lợn Châu Phi.

Những con lợn nặng tới 5 tạ ở một trang trại vùng phía nam Trung Quốc là một phần của đàn lợn đang được nhân giống để trở thành những con lợn khổng lồ. Khi giết mổ, mỗi con lợn to như gấu Bắc cực này có thể được bán với giá hơn 10.000 nhân dân tệ (1.600 USD), gấp 3 lần so với thu nhập trung bình hàng tháng của người dân ở Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, nơi ông Pang Cong, chủ trang trại sinh sống.

Mặc dù đàn lợn của ông Pang có thể là một ví dụ cực đoan về việc giải quyết tình trạng thiếu thịt lợn, thì ý tưởng này đã bắt đầu lan rộng trên khắp Trung Quốc - nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới.

Theo Bloomberg, giá thịt lợn cao ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, khiến nông dân vùng này vỗ béo cho đàn lợn lên đến 175 thậm chí 200kg, cao hơn trọng lượng trung bình là 125kg.

“Họ muốn nuôi chúng càng to càng tốt” - ông Zhao Hailin, một nông dân nuôi lợn trong vùng nói.

Xu hướng này không giới hạn ở các trang trại nhỏ. Những trang trại nuôi lợn lớn hàng đầu Trung Quốc như tập đoàn thực phẩm Wens Foodstuff Group, Cofco Meat Holdings và Beijing Dabeinong Technology Group cho biết họ cũng đang cố gắng tăng trọng lượng trung bình của lợn.

Các trang trại lớn đang tập trung vào việc tăng trọng lượng trung bình của lợn lên ít nhất 14% - Bloomberg dẫn lời ông Lin Guofa, nhà phân tích cao cấp của công ty tư vấn Bric Agriculture Group cho biết.

Theo ông Lin, trọng lượng trung bình của lợn khi giết mổ ở một số trang trại lớn đã tăng lên tới 140kg/con, so với khoảng 110kg thông thường. Điều đó có thể tăng lợi nhuận hơn 30%.

Trung Quốc đang thiếu hụt nguồn cung thịt lợn nghiêm trọng. Dịch tả lợn Châu Phi đã khiến số lượng lợn trên cả nước giảm một nửa. Theo một số ước tính, giá thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục, buộc chính phủ phải kêu gọi nông dân thúc đẩy sản xuất để kiềm chế lạm phát.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa cảnh báo, tình hình nguồn cung thịt lợn sẽ cực kỳ nghiêm trọng cho tới nửa đầu năm 2020. Trung Quốc sẽ phải đối phó với tình trạng thiếu hụt khoảng 10 triệu tấn thịt lợn trong năm nay, nhiều hơn số thịt lợn có sẵn trong thương mại toàn cầu, có nghĩa là Trung Quốc cần phải tăng sản lượng trong nước - ông Hồ Xuân Hoa cho biết.

Trong chuyến thăm gần đây tới các tỉnh chăn nuôi lớn ở Sơn Đông, Hà Bắc và Hà Nam, Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa kêu gọi chính quyền địa phương nối lại chăn nuôi lợn trong thời gian sớm nhất, với mục tiêu trở lại mức bình thường trong năm tới.

Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn cảnh giác về việc dịch tả lợn Châu Phi sẽ quay trở lại. Ngoài ra, giá lợn giống và lợn nái đã tăng mạnh khiến các trang trại gặp khó khăn trong việc gây lại đàn lợn. Do đó, tăng trọng lượng của lợn có thể là bước tốt nhất đối với họ trong thời điểm hiện nay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một mặt hàng Trung Quốc trị giá hàng tỉ đô bị Mỹ đánh thuế bổ sung

Hải Anh |

Washington đã công bố một đợt thuế quan khác với hàng Trung Quốc hôm 3.10.

Cựu Bí thư thành uỷ Trung Quốc giấu 13.5 tấn vàng dưới hầm nhà

Ngọc Vân |

Giới chức Trung Quốc phát hiện 13.5 tấn vàng giấu trong hầm nhà cựu Bí thư thành uỷ Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.

Bà nội trợ Trung Quốc quyết sống mái giành miếng thịt lợn giảm giá cuối

Hải Anh |

Video ghi lại khoảnh khắc một nhóm phụ nữ ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc  ra sức giành giật quyết liệt miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng tại một khu chợ được SCMP đăng tải mới đây.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm một mặt hàng Trung Quốc trị giá hàng tỉ đô bị Mỹ đánh thuế bổ sung

Hải Anh |

Washington đã công bố một đợt thuế quan khác với hàng Trung Quốc hôm 3.10.

Cựu Bí thư thành uỷ Trung Quốc giấu 13.5 tấn vàng dưới hầm nhà

Ngọc Vân |

Giới chức Trung Quốc phát hiện 13.5 tấn vàng giấu trong hầm nhà cựu Bí thư thành uỷ Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.

Bà nội trợ Trung Quốc quyết sống mái giành miếng thịt lợn giảm giá cuối

Hải Anh |

Video ghi lại khoảnh khắc một nhóm phụ nữ ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc  ra sức giành giật quyết liệt miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng tại một khu chợ được SCMP đăng tải mới đây.