Trung Quốc là thị trường cung ứng nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam

Vũ Long |

Trong 2 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng nguyên liệu sản xuất lớn nhất cho Việt Nam; nhập siêu từ Trung Quốc tăng.

Nhập khẩu tăng, nhưng chủ yếu là nguyên liệu sản xuất

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 2 tháng đầu năm 2022,  Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20,8 tỉ USD. Trong 2 tháng qua, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc ước tính khoảng 13,4 tỉ USD, tăng 78,8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Trung Quốc chủ yếu là nguyên liệu sản xuất. Như vậy, Trung Quốc là thị trường cung ứng nguyên liệu, phụ tùng lớn nhất cho Việt Nam để phục vụ sản xuất.

Dệt may là một trong những ngành sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Ngọc Hân
Dệt may là một trong những ngành sử dụng nhiều nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Ngọc Hân

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa chung ước đạt 54,73 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 18,25 tỉ USD, tăng 16,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,48 tỉ USD, tăng 15,4%; có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 71,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng giảm 0,1 điểm phần trăm.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 18,3 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,8 tỉ USD như đã nêu trên.

Trong 2 tháng qua, xuất siêu sang EU ước đạt 5,5 tỉ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản đạt 566 triệu USD là tín hiệu lạc quan khi cùng kỳ năm 2021, nhập siêu từ quốc gia này là 237 triệu USD; nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 6,5 tỉ USD, tăng 24,4%; nhập siêu từ ASEAN 1,5 tỉ USD, giảm 18,1%.

Trong tháng 2.2022, ước tính nhập siêu 2,34 tỉ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỉ USD), trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,02 tỉ USD.

Xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước

Số liệu thống kê cho thấy, tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53,79 tỉ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14,29 tỉ USD, tăng 24,1%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,5 tỉ USD, tăng 5,9%, chiếm 73,4%.

Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD, chiếm 52%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến giảm 0,8 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản tăng 0,7 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản bằng cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 2.2022 giảm 25,6% (đạt 22,95 tỉ USD) so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước đã tăng 13,2%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Những nghịch lý khiến nguồn cung nguyên liệu gỗ thiếu hụt, bế tắc

Vũ Long |

Nguyên liệu gỗ thiếu hụt, nhưng khối tư nhân đang không tiếp cận được quỹ đất để trồng rừng. Trong khi đó, giá gỗ nhập khẩu đang tăng chóng mặt.

Kỳ vọng gì từ liên kết tạo vùng nguyên liệu lúa của Tập đoàn Tân Long?

Lục Tùng |

An Giang – Việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long ký liên kết tạo vùng nguyên liệu lúa với An Giang, Kiên Giang được kỳ vọng như nền tảng phát triển bền vững.

Ký hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu 60.000ha lúa chất lượng cao

Lục Tùng |

An Giang – Tập đoàn Tân Long ký hợp tác với tỉnh An Giang và Kiên Giang xây dựng vùng nguyên liệu 60.000ha lúa chất lượng cao.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Những nghịch lý khiến nguồn cung nguyên liệu gỗ thiếu hụt, bế tắc

Vũ Long |

Nguyên liệu gỗ thiếu hụt, nhưng khối tư nhân đang không tiếp cận được quỹ đất để trồng rừng. Trong khi đó, giá gỗ nhập khẩu đang tăng chóng mặt.

Kỳ vọng gì từ liên kết tạo vùng nguyên liệu lúa của Tập đoàn Tân Long?

Lục Tùng |

An Giang – Việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long ký liên kết tạo vùng nguyên liệu lúa với An Giang, Kiên Giang được kỳ vọng như nền tảng phát triển bền vững.

Ký hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu 60.000ha lúa chất lượng cao

Lục Tùng |

An Giang – Tập đoàn Tân Long ký hợp tác với tỉnh An Giang và Kiên Giang xây dựng vùng nguyên liệu 60.000ha lúa chất lượng cao.