Trung Quốc gửi gắm thông điệp về Huawei khi xác nhận gặp ông Trump ở G20

Hải Anh |

Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình hi vọng rằng Mỹ đối xử công bằng với các doanh nghiệp nước này khi xác nhận cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch Trung Quốc với Tổng thống Donald Trump bên lề G-20.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "sẽ có cuộc gặp mở rộng vào tuần tới tại G-20 ở Nhật Bản".

Chia sẻ trên Twitter hôm thứ Ba (18.6), ông Donald Trump nói rằng, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình "đã có một cuộc điện đàm rất tốt" và "các nhóm tương ứng của chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán trước cuộc gặp", theo CNBC.

Không lâu sau đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông Tập Cận Bình đã đồng ý gặp ông Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 28-29.6 ở Osaka.

Ông Tập Cận Bình hi vọng rằng Mỹ đối xử công bằng với các doanh nghiệp Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. CNBC nhận định, điều này có thể đề cập tới Huawei - doanh nghiệp viễn thông lớn của Trung Quốc đang chịu lệnh cấm do Mỹ lo ngại về các vấn đề an ninh quốc gia.

Trung Quốc đã giữ im lặng suốt thời gian qua về việc liệu ông Tập Cận Bình có gặp song phương với tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G-20 không trong bối cảnh đang có bế tắc liên quan tới căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Nhà Trắng cho biết, ông Trump và ông Tập Cận Bình "đã trao đổi về tầm quan trọng của việc tạo ra "sân chơi" công bằng cho nông dân, công nhân và doanh nghiệp Mỹ thông qua mối quan hệ kinh tế công bằng và có đi có lại" trong cuộc điện đàm sáng 18.6. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực.

Cùng ngày, cố vấn kinh tế hàng đầu của Trump, ông Larry Kudlow chia sẻ với báo giới rằng, cuộc điện đàm chủ yếu bàn về kế hoạch cho một cuộc hội đàm rất quan trọng.

Mỹ và Trung Quốc đã đánh thuế trừng phạt với hàng trăm tỉ USD hàng nhập khẩu của nhau. Hồi tháng 5, ông Trump đã tăng thuế với 200 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc và đe dọa sẽ đánh thuế 300 tỉ USD khác.

Tuần trước, ông Trump nói rằng sẽ ngay lập tức áp thuế 300 tỉ USD bổ sung nếu ông Tập Cận Bình không dự hội nghị thượng đỉnh G-20.

Các quan chức và cố vấn thương mại đương nhiệm cũng như các cựu quan chức và cố vấn của ông Donald Trump nhận định, cuộc họp với ông Tập Cận Bình không đủ để có một thỏa thuận thương mại song phương nhưng có thể giúp mở đường cho một thỏa thuận thương mại.

Cuộc gặp song phương gần đây nhất giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình là tại G-20 ở Buenos Aires, Argentina tháng 12 năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về khủng hoảng thương mại và thuế quan, cũng như cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid của Mỹ.

Trong khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc diễn ra, giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu bị bắt tại Vancouver, Canada với cáo buộc lừa dối các ngân hàng bằng cách che giấu các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin tặng quà "giản dị" mừng sinh nhật ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mừng sinh nhật lần thứ 66 trong ngày thứ Bảy (15.6) với Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Trung Quốc im lặng về khả năng ông Tập Cận Bình gặp ông Trump ở G20

Thanh Hà |

Đáp lại những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến thương mại, Trung Quốc khá im lặng.

Ông Trump dọa tăng thuế lập tức nếu ông Tập Cận Bình không gặp tại G20

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế với hàng Trung Quốc thêm nữa nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không gặp ông tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới tại Nhật Bản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng thống Nga Putin tặng quà "giản dị" mừng sinh nhật ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mừng sinh nhật lần thứ 66 trong ngày thứ Bảy (15.6) với Tổng thống Nga Vladimir Putin, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Trung Quốc im lặng về khả năng ông Tập Cận Bình gặp ông Trump ở G20

Thanh Hà |

Đáp lại những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến thương mại, Trung Quốc khá im lặng.

Ông Trump dọa tăng thuế lập tức nếu ông Tập Cận Bình không gặp tại G20

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế với hàng Trung Quốc thêm nữa nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không gặp ông tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới tại Nhật Bản.