Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Hanhui, "xung đột thương mại Mỹ-Trung cùng bóng ma của cuộc xung đột thương mại Mỹ-Ấn" có thể trở thành chủ đề quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa 2 nước bị Washington "bắt nạt".

"Chủ nghĩa bảo hộ thương mại và chủ nghĩa đơn phương đang gia tăng nhanh chóng. Làm thế nào để đối phó với những hành vi bắt nạt của Mỹ và các hoạt động bảo hộ thương mại là vấn đề quan trọng" - RT dẫn lời ông Zhang nói.

Bình luận của ông Zhang được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), chuẩn bị khai mạc tại thủ đô Bishkek của Kyrgyztan vào cuối tuần này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị.

Các quan chức hàng đầu nhấn mạnh rằng, lãnh đạo Trung-Ấn sẽ đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề "bảo vệ công lý và chống chủ nghĩa bảo hộ" trong thương mại toàn cầu. Hơn nữa, ông Zhang bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia láng giềng sẽ nhất trí về thương mại song phương.

Trung Quốc, vốn đang bị lôi kéo vào cuộc chiến thương mại với Mỹ, đang phải tìm kiếm đồng minh và đối tác mới. Cho đến nay, Mỹ áp đặt thuế quan lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cũng trả đũa theo cách tương tự.

Cuộc tấn công mới nhất của Mỹ vào các đối tác thương mại lâu đời cũng đã gây tác động tiêu cực đáng kể đến mối quan hệ của Washington với New Delhi. Năm ngoái, Mỹ áp thuế 25% với thép và 10% với nhôm Ấn Độ. Hồi đầu tháng này, Ấn Độ chính thức bị loại khỏi hệ thống ưu đãi thuế quan của Mỹ - mà trước đó được phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ 5 tỉ USD hàng hóa mỗi năm không phải chịu thuế.

Ngoài ra, chính quyền Mỹ đã buộc Ấn Độ ngừng mua dầu của Iran và Venezuela, và từ bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Trung Quốc đang theo đuổi "trò chơi trò đổ lỗi" về đàm phán thương mại

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi "trò chơi đổ lỗi" trong các tuyên bố gần đây cũng như khi công bố “sách trắng” về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Vũ khí” mới của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Song Minh |

Ngày 3.6, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo chính thức với các sinh viên Trung Quốc muốn du học tại Mỹ, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Trung Quốc tìm đến cậy nhờ Nga giữa cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và các nước Trung Á khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ: Trung Quốc đang theo đuổi "trò chơi trò đổ lỗi" về đàm phán thương mại

Hải Anh |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi "trò chơi đổ lỗi" trong các tuyên bố gần đây cũng như khi công bố “sách trắng” về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Vũ khí” mới của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Song Minh |

Ngày 3.6, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo chính thức với các sinh viên Trung Quốc muốn du học tại Mỹ, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Trung Quốc tìm đến cậy nhờ Nga giữa cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và các nước Trung Á khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang.