Trung Quốc chuẩn bị tung "át chủ bài" trong thương chiến với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc ra dấu hiệu có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ giữa leo thang chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

"Trung Quốc đang nghiêm túc xem xét hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Dựa vào những gì tôi biết, Trung Quốc cũng có thể đưa ra các biện pháp đối phó khác trong tương lai" - ông Hu Xijin, tổng biên tập tờ Hoàn cầu Thời báo, viết trên Twitter trong tuần này.

Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm một công ty đất hiếm ở miền nam Trung Quốc, làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc đang xem xét tung ra "át chủ bài" là đất hiếm trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất, trong khi đất hiếm đóng vai trò quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp của Mỹ, bao gồm các ngành tăng trưởng cao như xe điện và sản xuất turbin gió.

Năm ngoái, Viện Khảo sát Địa chất Mỹ xếp đất hiếm là thành phần quan trọng với nền kinh tế và quốc phòng. Khoáng sản đất hiếm gồm 17 nguyên tố hóa học được sử dụng trong một số lĩnh vực khổng lồ, như công nghệ năng lượng tái tạo, lọc dầu, điện tử và công nghiệp thủy tinh.

Mặc dù được gọi là "hiếm", nhưng thực ra đất hiếm được tìm thấy tương đối nhiều trong lớp vỏ trái đất - theo Viện Khảo sát Địa chất Mỹ.

Tuy nhiên, có rất ít nơi trên thế giới khai thác hoặc sản xuất đất hiếm, bởi việc khai thác vừa khó khăn, vừa có khả năng gây hại cho môi trường.

Trong khi đó, các mỏ đất hiếm của Trung Quốc chiếm 70% sản lượng toàn cầu. Myanmar, Australia và Mỹ cùng một số quốc gia khác chỉ chiếm phần nhỏ còn lại.

Trong lĩnh vực tinh chế quặng đất hiếm, Trung Quốc thậm chí còn chiếm ưu thế hơn. Năm ngoái, gần như 90% sản lượng chế biến thành các oxit có thể sử dụng được sản xuất ở Trung Quốc. Phần còn lại do một công ty Australia ở Malaysia sản xuất.

Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, trong vòng 5 năm qua, xuất khẩu oxit đất hiếm của Trung Quốc tăng gần gấp đôi.

Còn theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, khoảng 80% đất hiếm Mỹ nhập khẩu là của Trung Quốc. Estonia, Pháp và Nhật Bản cũng cung cấp đất hiếm đã qua xử lý cho Mỹ, nhưng quặng gốc vẫn là của Trung Quốc.

Một mỏ đất hiếm hoạt động ở Mỹ gửi quặng đến Trung Quốc xử lý đã chịu mức thuế 25% mà Bắc Kinh áp đặt với hàng hóa Mỹ.

Mỹ cũng có lựa chọn nhập khẩu đất hiếm từ Malaysia, nhưng không đủ số lượng cần thiết. Ngoài ra, chính phủ Malaysia đã đe dọa ngừng sản xuất vì lo ngại ô nhiễm môi trường.

Việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm - được xem là "át chủ bài" trong thương chiến Mỹ -Trung, có thể gây tác động lớn đến các ngành công nghiệp chủ chốt trị giá hàng nghìn tỉ USD dựa vào đất hiếm của Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tìm đến cậy nhờ Nga giữa cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và các nước Trung Á khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Tỉ phú sáng lập Huawei gọi Apple là "thầy"

Ngọc Vân |

Chủ tịch sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, nếu Trung Quốc cấm Apple thì ông sẽ là người đầu tiên phản đối, bởi "học sinh sao phải chống giáo viên của mình?"

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Quốc tìm đến cậy nhờ Nga giữa cuộc chiến thương mại với Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và các nước Trung Á khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Tỉ phú sáng lập Huawei gọi Apple là "thầy"

Ngọc Vân |

Chủ tịch sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, nếu Trung Quốc cấm Apple thì ông sẽ là người đầu tiên phản đối, bởi "học sinh sao phải chống giáo viên của mình?"