Trụ cột lung lay, chứng khoán “thất thủ” lần 2 trước ngưỡng 860 điểm

Thế Lâm |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 21-27.5), chỉ số VN-Index đã hai lần vượt ngưỡng 860 điểm và cũng hai lần tụt khỏi ngưỡng này. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 27.5, chỉ số đã mất 11,65 điểm, tương ứng mức giảm 1,34%, trở về mốc 857,48 điểm.

Trong phiên sáng, nhờ lực trụ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, sự tăng trần của mã CTD và một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm VN30, VN-Index vẫn tăng điểm nhẹ.

Tuy nhiên cũng trong phiên sáng, chỉ số cho thấy sự rung lắc, giằng co với sắc màu xanh – đỏ hoán đổi cho nhau liên tục.

Đến phiên chiều, lực xả hàng mạnh, lực trụ từ nhóm VN30 nói chung và nhóm cổ phiếu ngân hàng nói riêng suy yếu dần đã khiến cho chỉ số VN-Index dần giảm mạnh.

Như vậy chỉ trong vòng một tuần, VN-Index hai lần vượt ngưỡng 860 điểm vào hôm trước thì ngay ngày hôm sau rơi khỏi mốc này. Cho thấy, ngưỡng 860 điểm vẫn là một ngưỡng kháng cự mạnh trong vùng 860-880.

Cho dù giảm điểm mạnh, nhưng phiên giao dịch hôm nay sàn HoSE đạt giá trị tăng vọt lên mức hơn 6.686 tỉ đồng, tăng so với phiên hôm qua hơn 1.000 tỉ đồng, đạt mức tăng hơn 20,5%.

Theo khuyến nghị của nhiều công ty chứng khoán trong những ngày qua, nhà đầu tư nên bắt đầu mua vào khi chỉ số điều chỉnh về ngưỡng quanh 840 điểm. Tuy nhiên trong phiên điều chỉnh hôm nay, lực bán mạnh nhưng dòng tiền tranh thủ mua vào cũng khá mạnh khi chỉ số điều chỉnh về mức trên 857 điểm.

Phiên điều chỉnh hôm nay khá bất ngờ vì các phân tích kĩ thuật cho đến nhận định từ các công ty chứng khoán đều nghiêng về khả năng VN-Index tiếp tục tăng điểm và sẽ kiểm định ngưỡng 880, khiến cho chỉ số lần thứ hai “thất thủ” trước ngưỡng kháng cự mạnh 860 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: VN-Index đã tăng 200 điểm, hết cổ phiếu giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 26.5 có thêm một phiên sôi động về dòng tiền luân chuyển sang nhóm các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN-Index tăng hơn 10 điểm tương ứng mức 1,17%. Qua đó, chỉ số vượt qua ngưỡng 860 lần thứ hai khá thuận lợi và tạm “đậu” trên mức 869 điểm.

Thị trường chứng khoán luân phiên bùng nổ, ai “đánh hơi” giỏi sẽ thắng?

Thế Lâm |

Tâm lí lo lắng thị trường điều chỉnh sau phiên giảm điểm cuối tuần trước đã được xua tan trong phiên tăng điểm đầu tuần ngày 25.5. Cho dù VN-Index phiên này chỉ tăng 0,74% tương ứng mức 6,3 điểm, nhưng được cho là “chậm mà chắc”.

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thị trường chứng khoán: VN-Index đã tăng 200 điểm, hết cổ phiếu giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 26.5 có thêm một phiên sôi động về dòng tiền luân chuyển sang nhóm các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN-Index tăng hơn 10 điểm tương ứng mức 1,17%. Qua đó, chỉ số vượt qua ngưỡng 860 lần thứ hai khá thuận lợi và tạm “đậu” trên mức 869 điểm.

Thị trường chứng khoán luân phiên bùng nổ, ai “đánh hơi” giỏi sẽ thắng?

Thế Lâm |

Tâm lí lo lắng thị trường điều chỉnh sau phiên giảm điểm cuối tuần trước đã được xua tan trong phiên tăng điểm đầu tuần ngày 25.5. Cho dù VN-Index phiên này chỉ tăng 0,74% tương ứng mức 6,3 điểm, nhưng được cho là “chậm mà chắc”.

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.