Trong một ngày tạm giữ hơn 52.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

NGUYÊN ANH |

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trong ngày 24.2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, tạm giữ 52.266 chiếc khẩu trang. 

Lũy kế số vụ kiểm tra, giám sát, xử lý của lực lượng Quản lý thị trường từ ngày 31.01 đến nay (24.02) là 5.071 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1.5 tỉ đồng.

Theo báo cáo của lực lượng QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tuy nhiên, một số đối tượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình trạng khan hiếm kinh doanh khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, ngày 24.2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, xử lý 5 vụ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ 52.266 chiếc khẩu trang.

Điển hình tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 22.2, Đội QLTT số 8 (Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế và Công an phường 3, quận Tân Bình kiểm tra cơ sở tại địa chỉ 160 đường Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1.040 hộp (52.000 chiếc) khẩu trang kháng khuẩn nhãn hiệu VinMasks và USA PRO chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hay như ngày 20.2, Đội Quản lý thị trường số 8 (Trạm KSLH Dốc Quýt) đã kiểm tra xe ô tô BKS 12C - 088.97 và phát hiện 500 hộp (25.000 chiếc) khẩu trang bốn lớp Medical Mask loại 50 cái/hộp có nguồn gốc sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên nhãn hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Đội đã lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

"Ông chủ" thu gom 600kg khẩu trang, thiết bị y tế đã qua sử dụng khai gì?

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã tịch thu, tiêu hủy hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng khi số rác thải này được phát hiện cất giấu tại một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Mới nhất dịch COVID-19: Dùng khẩu trang đã qua sử dụng nguy hiểm mức nào?

NHÓM PV |

Mới đây cơ quan chức năng đã thu giữ 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng được thu mua từ Vĩnh Phúc. Nếu đặt ra kịch bản khẩu trang đã qua sử dụng được đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường thì sẽ nguy hiểm như thế nào đối với sức khoẻ người dân. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 24.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Ông chủ" thu gom 600kg khẩu trang, thiết bị y tế đã qua sử dụng khai gì?

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã tịch thu, tiêu hủy hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng khi số rác thải này được phát hiện cất giấu tại một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Mới nhất dịch COVID-19: Dùng khẩu trang đã qua sử dụng nguy hiểm mức nào?

NHÓM PV |

Mới đây cơ quan chức năng đã thu giữ 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng được thu mua từ Vĩnh Phúc. Nếu đặt ra kịch bản khẩu trang đã qua sử dụng được đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường thì sẽ nguy hiểm như thế nào đối với sức khoẻ người dân. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 24.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.