Trong “bão” COVID-19, xuất khẩu cá ngừ sang Úc tăng 103%

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Úc đang tăng trưởng mạnh mẽ, riêng mặt hàng cá ngừ tăng trưởng tới 103% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu sang thị trường Úc đang tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ. Các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu chủ lực sang thị trường Úc gồm: Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp hay đóng túi, thịt/philê cá ngừ động lạnh, thịt cá ngừ cắt miếng đông lạnh, …

“Số liệu tháng 11 đang tiếp tục cập nhật, nhưng chỉ tính riêng 10 tháng năm 2021, Úc là một trong số ít các thị trường có tăng trưởng nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam ở mức cao tới ba con số. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này đạt gần 2,7 triệu USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước. Liên tục từ đầu năm, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng trưởng cao” – bà Nguyễn Hà – chuyên gia thị trường cá ngừ (Vasep) thông tin.

So sánh tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Úc. Nguồn: Vasep
So sánh tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Úc. Nguồn: Vasep

Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), hiện tại so với Thái Lan và Indonesia, giá các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam thấp hơn, trong khi chất lượng không hề thua kém. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm cá ngừ Việt Nam, cho thấy các doanh nghiệp cố gắng mở rộng thị phần tại thị trường tiềm năng này.

Cũng theo ITC, trong suốt 3 quý của năm 2021, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines là 4 nguồn cung cá ngừ hàng đầu cho thị trường Úc, trong đó, Việt Nam hiện đang là nguồn cung lớn thứ 3, chiếm 1,6% tổng giá trị nhập khẩu cá ngừ của Úc (Thái Lan có tỉ trọng cao nhất: 73%, Indonesia: 23%).

Trong tháng cuối cùng của năm 2021, Vasep dự báo xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Úc tiếp tục lạc quan do từ năm 2020, thị trường cá ngừ nội địa của Úc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhập khẩu cá ngừ của Úc cũng bị sụt giảm trong khi nhu cầu đối với mặt hàng này của người dân Úc lại tăng do Úc thay đổi phương thức chống dịch COVID-19 trong nội tại quốc gia này, các doanh nghiệp, nhà hàng đẩy mạnh bán hàng "giao tận cửa"... nên nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại Australia đang phục hồi nhanh.

Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã thích nghi với chiến lược mới linh hoạt, an toàn, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 để sản xuất an toàn, nên khả năng cung ứng tăng mạnh.

Hiện có 19 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Úc, trong đó lớn nhất là Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng, Công ty TNHH Thuỷ sản Hải Long Nha Trang và Công ty CP Bá Hải…

Cũng theo Vasep, ngoài mặt hàng cá ngừ, xuất khẩu tôm sang thị trường này cũng đang tăng mạnh và rất tiềm năng. Tính tới tháng 11.2021, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Úc ước đạt trên 164 triệu USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ mặc dù dịch COVID-19 trong 3 tháng (từ tháng 7 đến hết tháng 9.2021) đã khiến chế biến, xuất khẩu thủy sản gần như “đóng băng). Tuy nhiên, liên tục từ tháng 1-7.2021 xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh mẽ. Từ tháng 11.2021, khi mở cửa trở lại, xuất khẩu tôm sang thị trường này phục hồi trở lại. Tôm Việt Nam hiện đứng đầu “top” các nguồn cung tôm cho thị trường Úc.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Gỡ bài toán nguyên liệu và nhân lực cho xuất khẩu thủy sản

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, để đạt kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỉ USD năm 2021, ngành thủy sản phải gỡ được 2 nút thắt lớn nhất là nguyên liệu chế biến và nhân lực lao động.

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

"Cửa sáng" cho xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm

Vũ Long |

Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 sẽ tăng mạnh khi các nền kinh tế lớn hồi phục.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Gỡ bài toán nguyên liệu và nhân lực cho xuất khẩu thủy sản

Phong Nguyễn |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, để đạt kim ngạch xuất khẩu 8,8 tỉ USD năm 2021, ngành thủy sản phải gỡ được 2 nút thắt lớn nhất là nguyên liệu chế biến và nhân lực lao động.

5 nhiệm vụ chính để xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD vào năm 2030

Vũ Long |

Chính phủ phê duyệt đề án, đặt mục tiêu năm 2030, Việt Nam phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14-16 tỉ USD.

"Cửa sáng" cho xuất khẩu thủy sản bật tăng cuối năm

Vũ Long |

Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2021 sẽ tăng mạnh khi các nền kinh tế lớn hồi phục.