Triệt xóa hàng chục băng nhóm cho vay lãi suất đến 360%/năm

C.Nguyên (Theo Người Lao Động) |

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt xóa, làm tan rã hàng chục băng nhóm, tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất "cắt cổ".

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như một số đối tượng phản động mặc dù đã được đấu tranh, xử lý, được các cấp chính quyền và quần chúng nhân dân cảm hóa giáo dục, tạo điều kiện ổn định cuộc sống nhưng vẫn tiếp tục lén lút liên lạc, nhận chỉ đạo của các đối tượng phản động lưu vong.

An ninh ở một số địa bàn còn phức tạp, nổi lên là vấn đề tranh chấp, khiếu kiện giữa người dân và các công ty nông, lâm nghiệp với hàng trăm lượt tụ tập đông người.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,44% so với cùng kỳ nhưng tính chất, hậu quả còn nghiêm trọng; tội phạm giết người tăng 4 vụ, đáng chú ý có 5 vụ giết người thân. Tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoạt động tinh vi, quy mô lớn, dùng công nghệ cao, thu hút nhiều người tham gia.

Riêng tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp, cầm đồ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, gây bất an cho quần chúng nhân dân.

Tại thời điểm tháng 12-2018, toàn tỉnh có gần 60 nhóm với trên 200 đối tượng hoạt động tín dụng đen.

Trước tình hình này, công an tỉnh cùng với các ngành chức năng tổ chức hàng trăm buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động tín dụng đen; huy động lực lượng đoàn viên thanh niên ra quân bóc gỡ, xóa quảng cáo tín dụng đen. Đồng thời, trấn áp mạnh các nhóm tín dụng đen.

Đến nay đã khởi tố, điều tra 3 vụ, triệt xóa, làm tan rã 53 nhóm với hơn 150 đối tượng và nhiều đối tượng hoạt động riêng lẻ, hàng chục cơ sở kinh doanh liên quan đến tín dụng đen, trong đó có những nhóm cho vay lãi suất lên đến 360%/năm.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin thêm đối với hoạt động tín dụng đen xưa nay chúng ta cứ nghĩ những người đi vay tiền là người dân để mưu sinh.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, người cho vay và người đi vay đều có những phức tạp xã hội. Người đi vay nhiều khi là để "đánh quả", vay để cá độ bóng đá, hoạt động cờ bạc và nhiều hoạt động khác.

C.Nguyên (Theo Người Lao Động)
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất khó giảm khi áp lực huy động vốn các ngân hàng cao

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng ở kì hạn dài khó giảm trong thời gian tới bởi các ngân hàng thương mại đang muốn kéo dãn chênh lệch giữa kỳ hạn ngắn và dài để tạo sự hấp dẫn cho kỳ hạn dài, từ đó tăng tỷ trọng huy động vốn trung và dài hạn”, chuyên gia của SSI nhận định.

Kỳ vọng lớn việc FED cắt giảm lãi suất, thị trường nín thở trước giờ G

Mi Vân (dịch) |

Tâm điểm chú ý của thị trường tài chính quốc tế trong tuần này là cuộc họp của Fed dự kiến diễn ra vào 2 ngày 18 và 19.6 tới đây. Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua.

Điểm danh ngân hàng lãi suất cao nhất kì hạn 1 tháng

Lan Hương |

Chênh lệch huy động lãi suất giữa các ngân hàng ở kì hạn 1 tháng là không quá lớn, dao động trong khoảng 1,2%. Cụ thể, mức lãi suất ngân hàng cao nhất ở kì hạn 1 tháng hiện nay là 5,5%.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Lãi suất khó giảm khi áp lực huy động vốn các ngân hàng cao

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng ở kì hạn dài khó giảm trong thời gian tới bởi các ngân hàng thương mại đang muốn kéo dãn chênh lệch giữa kỳ hạn ngắn và dài để tạo sự hấp dẫn cho kỳ hạn dài, từ đó tăng tỷ trọng huy động vốn trung và dài hạn”, chuyên gia của SSI nhận định.

Kỳ vọng lớn việc FED cắt giảm lãi suất, thị trường nín thở trước giờ G

Mi Vân (dịch) |

Tâm điểm chú ý của thị trường tài chính quốc tế trong tuần này là cuộc họp của Fed dự kiến diễn ra vào 2 ngày 18 và 19.6 tới đây. Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua.

Điểm danh ngân hàng lãi suất cao nhất kì hạn 1 tháng

Lan Hương |

Chênh lệch huy động lãi suất giữa các ngân hàng ở kì hạn 1 tháng là không quá lớn, dao động trong khoảng 1,2%. Cụ thể, mức lãi suất ngân hàng cao nhất ở kì hạn 1 tháng hiện nay là 5,5%.