Triển lãm quốc tế về máy móc và sản phẩm công nghiệp

Phan Anh |

Với quy mô 460 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia, Triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam năm 2019 (VIMAF) là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Triển lãm do Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Máy móc Công nghiệp Hàn Quốc (KOAMI), Công ty Coex Việt Nam và Hội doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM (HAMEE) tổ chức, diễn ra từ ngày 11.12 đến 14.12 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP. Hồ Chí Minh.

 
Hình ảnh khai mạc triển lãm.

Triển lãm hướng đến thúc đẩy ngành công nghiệp thành phố phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của TP. Hồ Chí Minh.

 
Triển lãm có sự góp mặt của 300 doanh nghiệp đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Triển lãm năm nay có quy mô 460 gian hàng của 300 doanh nghiệp, đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Nhật, Singapore, Đức, Pháp, Trung Quốc. Trưng bày sản phẩm như: Hệ thống, giải pháp tự động hoá sản xuất; Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Máy móc xây dựng, công nghiệp dệt may, nông nghiệp và máy móc khác; Thiết bị dùng trong nhà máy và thiết bị điện; Máy và công cụ gia công kim loại; Phụ kiện, vật liệu và thiết bị công nghiệp.

 
 
Các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Sắp có triển lãm quốc tế về công nghiệp ôtô, xe máy và xe điện

Thuỳ Dung |

Từ ngày 21.5 đến 24.5.2020, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp ôtô, xe máy, xe điện và Công nghiệp hỗ trợ năm 2020 (Saigon Autotech & Accessories 2020) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Tạo đà phát triển ngành công nghiệp ôtô

Thiên Bình |

Dù Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô, song các doanh nghiệp vẫn mong muốn có thêm nhiều chính sách nhằm duy trì và thúc đẩy thị trường ôtô tăng trưởng ổn định, dài hạn

Thiếu nguồn nhân lực Công nghiệp hỗ trợ: Đâu là giải pháp căn cơ?

Nguyễn Tuấn |

Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ, các chuyên gia cho rằng, phải có sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo nên nâng cao tính ứng dụng giảm bớt tính hàn lâm, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sắp có triển lãm quốc tế về công nghiệp ôtô, xe máy và xe điện

Thuỳ Dung |

Từ ngày 21.5 đến 24.5.2020, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp ôtô, xe máy, xe điện và Công nghiệp hỗ trợ năm 2020 (Saigon Autotech & Accessories 2020) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Tạo đà phát triển ngành công nghiệp ôtô

Thiên Bình |

Dù Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ cho ngành công nghiệp ôtô, song các doanh nghiệp vẫn mong muốn có thêm nhiều chính sách nhằm duy trì và thúc đẩy thị trường ôtô tăng trưởng ổn định, dài hạn

Thiếu nguồn nhân lực Công nghiệp hỗ trợ: Đâu là giải pháp căn cơ?

Nguyễn Tuấn |

Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ, các chuyên gia cho rằng, phải có sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo nên nâng cao tính ứng dụng giảm bớt tính hàn lâm, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ.