Triển lãm chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo

Phạm Hiền |

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 nhằm thực hiện mục tiêu đưa ra các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

VIMEXPO 2020 nhằm thực hiện mục tiêu đưa ra các giải pháp khả thi để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Đây là triển lãm chuyên ngành đầu tiên do Bộ Công Thương tổ chức ngày 9.12 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 115 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, với gần 250 gian hàng của 170 doanh nghiệp đăng ký tham dự. Triển lãm đã nhận được sự ủng hộ lớn của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, hiệp hội chuyên ngành, các lãnh sự quán, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước, quốc tế và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Phát biểu khai mạc triển lãm VIMEXPO 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, công nghiệp hóa và phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng như lĩnh vực công nghiệp phụ trợ luôn là một trọng tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam.

Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết 23 về chính sách công nghiệp quốc gia, phát triển công nghiệp trong những giai đoạn mới tiếp tục là nền tảng quan trọng để Việt Nam thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tình hình mới.

Là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên nhưng đã quy tụ được sự tham dự của rất đông đảo trong 6 ngành, lĩnh vực công nghiệp quan trọng của công nghiệp hỗ trợ cũng như công nghiệp chế biến, chế tạo và đặc biệt với sự tham dự của 170 doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau và từ các quốc gia, Bộ trưởng Tuấn Anh cho rằng triển lãm đã tạo được tiếng vang, là một cơ hội để tiếp tục quảng bá, giới thiệu phát triển ngành công nghiệp.

“Đây là cơ hội vô cùng to lớn và có ý nghĩa để tiếp tục thực thi việc xây dựng hoàn thiện chính sách về phát triển công nghiệp, xây dựng mối quan hệ tương tác giữa khu vực công với khu vực doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước kết nối với các doanh nghiệp FDI và các nhà đầu tư thế giới tiếp tục tạo nên những chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam ông Antony Stokes khẳng định CNHT có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng cơ hội thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của Việt Nam.

“Vương quốc Anh ủng hộ các sáng kiến nhằm duy trì tính ổn định và khẳng định sức chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng hợp tác cùng Bộ Công Thương và các đối tác phát triển khác ví dụ như Thụy Sỹ… nhằm tăng cường năng lực các DN công nghiệp tại Việt Nam và kết nối các DN với chuỗi cung ứng toàn cầu..” - ông Antony Stokes nói.

Trong ba ngày diễn ra triển lãm, các doanh nghiệp tham dự sẽ giới thiệu các sản phẩm sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực ô tô như Tinh Hà, Ema, Kokwang, Kim Sen, Delta, Kyoyo, Bắc Việt, Toko, Công nghiệp Việt, Phương Trang…

Lĩnh vực điện tử, công nghệ cao với sự tham gia của Samsung, M3-Viettel, ABB, Biển Đông, Meeco, Asti, Graphtech, 3D Solution… có tổng quy mô tham dự gần 80 gian hàng. Lĩnh vực dệt may, da giày, cao su và các lĩnh vực liên quan với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp với gần 50 gian hàng tại triển lãm.

Trong các ngày diễn ra triển lãm, Cục Công nghiệp sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên ngành liên quan tổ chức 2 hội thảo với chủ đề “Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Tiền năng và cơ hội” và “Cơ hội và thách thức khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Các hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo ra mối liên kết, đối thoại giữ các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ với các nhà hoạch định chiến lược, chính sách nhằm đưa ra các luật định, giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo tại Việt Nam.

Ngoài ra, với mục tiêu “Kết nối để phát triển”, tăng cường hiệu quả tối đa cho các doanh nghiệp tham dự chương trình, VIMEXPO 2020 sẽ sẽ tổ chức các hoạt động “Kết nối giao thương - Business Matching” giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp mua hàng (Buyer). Đến nay thống kê sơ bộ, có khoảng 500 phiên kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp mua lớn, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam như Samsug, Canon, Thaco, Honda, Toyota, ABB, Tùng Lâm, CPC EMEC….

Phạm Hiền
TIN LIÊN QUAN

Vượt qua đại dịch, Japfa tiếp tục mở rộng đầu tư

Minh Thành |

Là năm ngành chăn nuôi đối mặt với không ít khó khăn nhưng phân khúc này vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại bởi tiềm năng còn rất lớn. Thị trường sản xuất thức ăn chăn nuôi đang chứng kiến sự mở rộng đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong ngành.

Địa chỉ doanh nghiệp cải thiện năng lực kỹ thuật

Nguyễn Hiền |

Chiều ngày 8-12, Cục Công nghiệp (Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Kỹ thuật khuôn mẫu trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) được kỳ vọng sẽ là địa chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực kỹ thuật trong sản xuất khuôn mẫu, tăng thêm cơ hội tiếp cận vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên kết doanh nghiệp dệt may da giày tận dụng hiệu quả các FTA

Nguyễn Hiền |

Để tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, việc kết nối, liên kết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu chuỗi và các tập đoàn đa quốc gia có chiến lược nội địa hóa, tiếp cận các nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước là yêu cầu đặt ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vượt qua đại dịch, Japfa tiếp tục mở rộng đầu tư

Minh Thành |

Là năm ngành chăn nuôi đối mặt với không ít khó khăn nhưng phân khúc này vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại bởi tiềm năng còn rất lớn. Thị trường sản xuất thức ăn chăn nuôi đang chứng kiến sự mở rộng đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong ngành.

Địa chỉ doanh nghiệp cải thiện năng lực kỹ thuật

Nguyễn Hiền |

Chiều ngày 8-12, Cục Công nghiệp (Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Kỹ thuật khuôn mẫu trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) được kỳ vọng sẽ là địa chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực kỹ thuật trong sản xuất khuôn mẫu, tăng thêm cơ hội tiếp cận vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên kết doanh nghiệp dệt may da giày tận dụng hiệu quả các FTA

Nguyễn Hiền |

Để tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, việc kết nối, liên kết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu chuỗi và các tập đoàn đa quốc gia có chiến lược nội địa hóa, tiếp cận các nhà cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước là yêu cầu đặt ra.