Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Vũ Long |

Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2021 được tổ chức trực tiếp tại Tokyo (Nhật Bản) và trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên thế giới.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ KHĐT; Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ) cùng nhiều đơn vị liên quan, Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2021 (Vietnam Summit in Japan 2021) đã được tổ chức trực tiếp tại Tokyo (Nhật Bản) và trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên thế giới. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày (20-21.11) với rất nhiều phiên tọa đàm liên quan đến các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, doanh nghiệp, công nghệ, năng lượng mới...

Tại diễn đàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam nhấn mạnh, cộng đồng trí thức, chuyên gia Việt Nam có trình độ cao ngày càng lớn với khoảng 1.000 người, trong đó nhiều người đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học uy tín, doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, điện tử, nông nghiệp, y tế… với lực lượng các trí thức trẻ, doanh nhân trẻ khởi nghiệp và đông đảo các du học sinh tràn đầy nhiệt huyết, đang đóng vai trò đầu tàu cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại đầu cầu Việt Nam, Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng trí thức người Việt tại Nhật Bản trong việc đoàn kết, tập hợp và thúc đẩy những kết nối thông qua Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.

"Cộng đồng trí thức người Việt tại Nhật Bản là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc" - Thứ trưởng Trần Duy Đông khẳng định.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cũng đề nghị, cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình, đóng góp cho Việt Nam thông qua việc kết nối cộng đồng người Việt với các đối tác, bạn bè quốc tế, mang lại những kết quả thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào năm 2023.

Đại diện Ban Chủ tịch Vietnam Summit in Japan 2021, ông Trịnh Thành Luân cho biết: Tính đến đầu năm 2021, có khoảng 448.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật, trong đó có hơn một nửa là thành phần trí thức, bao gồm các học sinh, sinh viên, các nhà khoa học và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực.

Với một cộng đồng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, Ban Chủ tịch Vietnam Summit in Japan 2021 mong muốn, sẽ tạo nên một diễn đàn quy tụ trí thức Việt Nam tại Nhật Bản với mục tiêu lâu dài là xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, từ đó xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ và các bộ liên quan của 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án 500 Trí thức trẻ đã phối hợp giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng dự hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Chiều 15.9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thu hút nguồn lực trí thức Việt kiều

Lan Nhi |

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ trí thức người Việt tại nước ngoài. Với xu thế hội nhập sâu rộng, nguồn lực trí thức kiều bào ngày càng có vai trò quan trọng. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần được khai thác, tận dụng tối đa để phát triển lâu dài.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ và các bộ liên quan của 34 tỉnh thuộc phạm vi đề án 500 Trí thức trẻ đã phối hợp giải quyết vướng mắc trong việc bố trí, sử dụng 500 trí thức trẻ sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng dự hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Chiều 15.9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thu hút nguồn lực trí thức Việt kiều

Lan Nhi |

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ trí thức người Việt tại nước ngoài. Với xu thế hội nhập sâu rộng, nguồn lực trí thức kiều bào ngày càng có vai trò quan trọng. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, cần được khai thác, tận dụng tối đa để phát triển lâu dài.