Trên 46,4 nghìn tấn thịt lợn nhập khẩu "kéo" lợn hơi giảm liền 5 giá

Khánh Vũ |

Ngày 29.4.2020, giá lợn hơi giảm mạnh trên cả nước, đặc biệt là tại thị trường miền Bắc, về sát mức 90.000 đồng/kg. Nguồn cung thịt lợn tăng nhờ thịt nhập khẩu đã về các kho đông lạnh.

Lợn hơi đồng loạt giảm giá

Mặc dù giá lợn hơi hôm nay (29.4.2020) tiếp tục giảm thêm từ 3.000-5.000 đồng/kg, tuy nhiên, giá lợn hơi tại miền Bắc vẫn cao nhất nước. Mức giá thấp nhất vẫn ở mức 90.000 đồng/kg.  

Thái Bình là địa phương có mức giảm giá lợn hơi nhiều nhất cả nước, từ mức 95.000 đồng/kg đã giảm liên tiếp 5 giá, xuống còn 90.000 đồng/kg; giá lợn hơi tại Hưng Yên cũng giảm sâu ở mức 4.000 đồng/kg, giá bán 90.000 đồng/kg lợn hơi.

Tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, và Hà Nội, Tuyên Quang, Nam Định, Thái Nguyên... giá lợn hơi cũng đã giảm về mức 90.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vẫn còn 2 địa phương có mức giá lợn hơi cao 92.000-93.000 đồng/kg là Bắc Giang và Ninh Bình.

"Nguyên nhân giá lợn hơi tại một số địa phương còn ở mức cao được nhận định là do nguồn cung tại địa phương giảm, số lượng đầu lợn đủ tiêu chuẩn trọng lượng xuất chuồng không nhiều" - Thông tin từ Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết.

Tại các tỉnh miền Trung, giá lợn hơi cũng giảm sâu đến 4.000-5.000 đồng/kg, nhưng giá lợn hơi vẫn cao, giao dịch ở mức giá khoảng 85.000-92.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam giảm ở mức từ 3.000-5.000 đồng/kg, phổ biến ở mức giá từ 83.000-88.000 đồng/kg. Tại các tỉnh phía Nam, hiện nay không có địa phương nào ở khu vực phía Nam có mức giá 90.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn giảm chưa đáng kể

Mặc dù giá lợn hơi ngày 29.4.2020 giảm mạnh, nhưng giá thịt lợn bán buôn tại lò mổ vẫn ở mức cao từ 120.000-123.000 đồng/kg móc hàm. Giá thịt bán lẻ tại chợ vẫn giảm chưa đáng kể, phổ biến ở mức 140.000-160.000 đồng/kg.

Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá lợn hơi trong những ngày tới sẽ tiếp tục giảm thêm khi các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn bắt đầu đẩy mạnh hơn nữa lượng thịt lợn đông lạnh đã nhập từ các nước bán ra thị trường.

Theo Cục Thú y, đến nay số lượng thịt lợn nhập khẩu đã đạt trên 46,4 nghìn tấn, tăng trên 328% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó nhập khẩu từ Canada 24,59%, Đức 19,32%, Ba Lan 14,14%, Brazil 9,50%,  Hoa Kỳ 8,39%, Tây Ban Nha 6,72%, Liên bang Nga 4,04%...

Thịt lợn nhập khẩu từ Liên bang Nga. Ảnh: Khánh Vũ
Thịt lợn nhập khẩu từ Liên bang Nga. Ảnh: Khánh Vũ

“Giá lợn hơi trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm bởi hiện nay việc tái đàn lợn đang được thực hiện khá thành công. Ngoài năng lực cung ứng con giống của đàn lợn hậu bị trong nước, trong 3 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu 1.808 con lợn giống. Trước đó, năm 2019, Việt Nam cũng đã nhập khẩu từ các nước Hoa Kỳ, Canada, Đài Loan khoảng 2.494 con lợn giống.

Dự kiến đến quý 3.2020 Việt Nam sẽ tăng cơ bản số lượng đàn lợn để từ đó cân đối được nguồn cung thịt lợn, giảm giá trên thị trường” – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Giá thịt lợn, thực phẩm tăng đẩy CPI 4 tháng đầu năm tăng 4,9%

Khánh Vũ |

Bình quân 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng khu vực thành thị tăng 4,54%, khu vực nông thôn tăng 5,26%; lạm phát cơ bản tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2019.

Kiểm dịch các lô hàng thịt lợn nhập khẩu vì sức khỏe người tiêu dùng

Khánh Vũ |

Ngày 28.4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (NNPTNT) Phùng Đức Tiến đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm dịch và thông quan việc nhập khẩu thịt lợn tại cảng Hải Phòng (TP.Hải Phòng).

Năm 2020, Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam

Vũ Long |

Năm 2020, Việt Nam có thể nhập khẩu thịt lợn từ Nga với số lượng lên đến 50 ngàn tấn, bằng 70% tổng số thịt lợn từ tất cả các nước nhập khẩu  vào Việt Nam  trong năm 2019.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá thịt lợn, thực phẩm tăng đẩy CPI 4 tháng đầu năm tăng 4,9%

Khánh Vũ |

Bình quân 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng khu vực thành thị tăng 4,54%, khu vực nông thôn tăng 5,26%; lạm phát cơ bản tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2019.

Kiểm dịch các lô hàng thịt lợn nhập khẩu vì sức khỏe người tiêu dùng

Khánh Vũ |

Ngày 28.4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (NNPTNT) Phùng Đức Tiến đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm dịch và thông quan việc nhập khẩu thịt lợn tại cảng Hải Phòng (TP.Hải Phòng).

Năm 2020, Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam

Vũ Long |

Năm 2020, Việt Nam có thể nhập khẩu thịt lợn từ Nga với số lượng lên đến 50 ngàn tấn, bằng 70% tổng số thịt lợn từ tất cả các nước nhập khẩu  vào Việt Nam  trong năm 2019.