Trao giải Doanh nhân nữ tiêu biểu Việt Nam Bông Hồng Vàng lần 3

Huân Cao |

Giải thưởng Bông Hồng Vàng lần này ngoài các tiêu chí về chủ động, tự tin tìm giải pháp, thích ứng và vượt qua khó khăn, còn có các tiêu chí về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, năng động sáng tạo trong điều hành quản lý doanh nghiệp.

Ngày 29.12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông Hồng Vàng” cho 60 nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu trong năm 2021. Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

TGĐ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) là 1 trong 60 nữ doanh nhân vinh dự nhận giải thưởng Bông Hồng Vàng. Đây là lần thứ 3 CEO IPPG vinh dự nhận giải thưởng Bông Hồng Vàng.

 
Doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên tại lễ nhận giải. Ảnh: CTV

Tại lễ nhận giải, Doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên chia sẻ, với doanh nghiệp, hoạt động đổi mới sáng tạo chính là quá trình nghiên cứu, phát triển, làm mới sản phẩm, thay đổi quy trình, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh, nhằm tạo ra nhiều lợi ích hơn, đóng góp cho xã hội những giá trị cao hơn, với IPPG đổi mới sáng tạo theo hướng bền vững.

Trước dịch bệnh, IPPG chủ động chuyển đổi số, đầu tư hệ thống ERP. Khi IPPG vừa thực hiện xong thì đại dịch bùng phát, và chỉ cần chỉnh sửa một chút, IPPG đã có công cụ tuyệt vời để nhân viên có thể làm việc từ xa một cách rất hiệu quả nhanh chóng chính xác.

"Để duy trì trong mùa dịch chúng tôi áp dụng các giải pháp, chiến lược để duy trì hoạt động kinh doanh như: Tối ưu hóa chi phí hoạt động, phát triển các mô hình bán lẻ mới để chăm sóc khách hàng, đàm phán kêu gọi sự hỗ trợ của nhà cung cấp, tăng cường đầu tư, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và triển khai nhiều chương trình kích cầu online." - CEO Thủy Tiên chia sẻ.

Trong năm 2021, CEO Lê Hồng Thuỷ Tiên vinh dự nhận được nhiều giải thưởng khác như: Tháng 6.2021 bà nhận Huân chương công trạng, tước hiệp sĩ do Thủ tướng nước Cộng hoà Ý trao tặng; Tháng 9.2021 nhận được giải doanh nhân Châu Á tại Diễn đàn Tri thức Thế giới Seoul do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á trao tặng; Tháng 10.2021 CEO IPPG lại nhận giải thưởng “Lãnh đạo Cam kết và Hành động thúc đẩy bình đẳng giới” của Liên Hiệp Quốc.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân khởi nghiệp thành công nhờ đam mê nông sản quê hương

Quỳnh Mai |

Trải qua không ít thất bại, nhưng bằng niềm đam mê và quyết tâm, nhiều người đã thành công đáng ngưỡng mộ, trong đó phải kể đến một doanh nhân trẻ nổi tiếng Xứ Thanh Đới Xuân Hùng đi lên từ niềm đam mê nông sản quê hương và tạo nên những siêu phẩm có một không hai trên thị trường.

Chủ tịch Nguyễn Đình Trung được vinh danh Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021

B. Chương |

Sau quá trình đánh giá, kiểm duyệt khắt khe, ngày 30.11.2021, Ban tổ chức giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 đã công bố vinh danh Tập đoàn Hưng Thịnh – Corporate Excellence Award 2021 (Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2021), Chủ tịch Nguyễn Đình Trung được tôn vinh ở hạng mục đặc biệt Master Entrepreneur Award 2021 (Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021).

Doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng với khát khao nâng tầm sản phẩm Việt

A.T |

“Trên thương trường đừng xem phụ nữ là "phái yếu", hãy rực rỡ tỏa hương như những “bông hồng thép” vươn lên đầy kiêu hãnh giữa chông gai”, đó là chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Doanh nhân khởi nghiệp thành công nhờ đam mê nông sản quê hương

Quỳnh Mai |

Trải qua không ít thất bại, nhưng bằng niềm đam mê và quyết tâm, nhiều người đã thành công đáng ngưỡng mộ, trong đó phải kể đến một doanh nhân trẻ nổi tiếng Xứ Thanh Đới Xuân Hùng đi lên từ niềm đam mê nông sản quê hương và tạo nên những siêu phẩm có một không hai trên thị trường.

Chủ tịch Nguyễn Đình Trung được vinh danh Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021

B. Chương |

Sau quá trình đánh giá, kiểm duyệt khắt khe, ngày 30.11.2021, Ban tổ chức giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 đã công bố vinh danh Tập đoàn Hưng Thịnh – Corporate Excellence Award 2021 (Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2021), Chủ tịch Nguyễn Đình Trung được tôn vinh ở hạng mục đặc biệt Master Entrepreneur Award 2021 (Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2021).

Doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng với khát khao nâng tầm sản phẩm Việt

A.T |

“Trên thương trường đừng xem phụ nữ là "phái yếu", hãy rực rỡ tỏa hương như những “bông hồng thép” vươn lên đầy kiêu hãnh giữa chông gai”, đó là chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood).