Trao giải Chất lượng quốc gia: Năng suất chất lượng là động lực phát triển

ĐÌNH TRƯỜNG |

"Năng suất, chất lượng là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Nếu vận dụng và phát huy hiệu quả, chất lượng sẽ là bệ phóng vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ" - đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tại lễ trao giải Chất lượng Quốc gia.

Ngày 25.4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2019 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho biết: "Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng cao nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Giải thưởng được thiết lập trên cơ sở 7 tiêu chí của hệ thống các giải thưởng chất lượng quốc gia tiên tiến, thuộc hệ thống Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Đây là hệ thống giải thưởng rất khắt khe từ các tiêu chí đầu vào, phải qua nhiều vòng xét duyệt. Do vậy, các doanh nghiệp được trao thưởng đều là các doanh nghiệp tiêu biểu, là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo đã kết tinh vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam công nghệ Việt Nam và sản phẩm Việt Nam"

Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu. Ảnh: H.H.
Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu. Ảnh: V.Q

Theo danh sách được công bố, năm 2019 và năm 2020, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia có 116 doanh nghiệp đạt giải. Trong đó, 40 doanh nghiệp đạt Giải Vàng và 76 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Đáng chú ý, có 4 doanh nghiệp Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 2019 là: Tổng Công ty Viglacera CTCP (TP. Hà Nội); Công ty Cổ phần KIZUNA JV (tỉnh Long An); Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á (TP.Hà Nội); Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử – điện lực miền Trung – chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Trung (TP.Đà Nẵng).

Ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao các doanh nghiệp đã nhận được giải thưởng này. Cụ thể, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi hoạt động của nền kinh tế, các ngành đều bị ảnh hưởng, kể cả dịch vụ, chế biến chế tạo đến các ngành công nghệ cao. Dù phải thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa chống dịch và phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp vẫn đứng vững, đảm bảo việc làm cho người lao động, một số doanh nghiệp vẫn có sự phát triển ấn tượng.

Có 116 doanh nghiệp được vinh danh tại lễ trao giải Chất lượng Quốc gia 2019 - 2020. Ảnh: Bộ Khoa học Công nghệ.
Có 116 doanh nghiệp được vinh danh tại lễ trao giải Chất lượng Quốc gia 2019 - 2020. Ảnh: Bộ Khoa học Công nghệ.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được hình thành và phát triển từ Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai từ năm 1995, theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Giải thưởng chất lượng quốc gia thuộc hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 1999. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hàng năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị thực hiện.

Qua 25 năm, đã có 2.030 lượt doanh nghiệp nhận được giải thưởng này, mang lại uy tín, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để nâng cao chất lượng trường nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp?

Kiều My |

Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ&TBXH cho biết, việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường nghề được quyết định bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa trường nghề và các doanh nghiệp.

116 doanh nghiệp sẽ được trao Giải thưởng chất lượng Quốc gia

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo công bố, 116 doanh nghiệp có chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động sẽ vinh dự được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia vào ngày 25.4 tới đây.

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Chất lượng “nghẽn” ở cấp sở, ngành

Vũ Long |

Tại nhiều địa phương, chất lượng thực thi năng lực cạnh tranh tại cấp huyện thị và sở ngành vẫn là một điểm nghẽn lớn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Làm gì để nâng cao chất lượng trường nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp?

Kiều My |

Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ&TBXH cho biết, việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường nghề được quyết định bởi sự phối hợp chặt chẽ giữa trường nghề và các doanh nghiệp.

116 doanh nghiệp sẽ được trao Giải thưởng chất lượng Quốc gia

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo công bố, 116 doanh nghiệp có chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động sẽ vinh dự được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia vào ngày 25.4 tới đây.

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Chất lượng “nghẽn” ở cấp sở, ngành

Vũ Long |

Tại nhiều địa phương, chất lượng thực thi năng lực cạnh tranh tại cấp huyện thị và sở ngành vẫn là một điểm nghẽn lớn.