Tranh luận về điều kiện cho doanh nghiệp đón khách du lịch vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ, du lịch đề xuất chỉ đón khách từ vùng xanh, vùng an toàn và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc xét nghiệm, trong khi các ý kiến khác cho rằng mở cửa đón tất cả những ai được vào Quảng Ninh theo các quyết định của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, đề xuất một số giải pháp về đón khách ngoại tỉnh dự kiến từ 1.11.2021.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đề xuất chỉ đón và phục vụ khách từ các vùng có nguy cơ thấp và trung bình (vùng xanh) theo QĐ 4800 của Bộ Y tế ngày 12.10.2021.

Khách phải đảm các bảo điều kiện: Hoặc đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; nếu mới tiêm 1 mũi thì phải test nhanh và có kết quả âm tính; nếu chưa tiêm mũi nào thì phải có xét nghiệm PCR âm tính.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh – người từ các vùng trên vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế theo quy định, nhưng các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch có quyền đón và cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách nào, trên cơ sở đảm bảo an toàn cho cộng đồng, doanh nghiệp và du khách.

Hiện người dân vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hiện người dân vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – cho biết, ở nhiều nước, các cửa hàng, điểm đến cũng từ chối đón khách chưa được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. “Doanh nghiệp cũng phải tự bảo vệ mình, bởi nếu xuất hiện một ca COVID-19 thì họ sẽ phải đóng cửa và thiệt hại hơn khi chưa mở cửa trở lại” – ông Thủy cho biết.

Đại diện Công ty CP phát triển Tùng Lâm – đơn vị có khu nghỉ dưỡng 5 sao trên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – cho biết công ty sẽ chỉ đón khách từ vùng xanh, đã tiêm 2 mũi; nếu tiêm 1 mũi thì phải có xét nghiệm nhanh âm tính; chưa tiêm mũi nào thì phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR.

“Chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn cho du khách, cho cộng đồng và cho bản thân chúng tôi. Bản thân du khách cũng luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, có an toàn thì họ mới đến” – đại diện Công ty CP phát triển Tùng Lâm chia sẻ.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng, du khách nào đủ điều kiện vào Quảng Ninh thì sẽ được đón tiếp và sử dụng dịch vụ. Hiện, người từ vùng 1, 2 vào Quảng Ninh chỉ phải khai báo y tế và lịch trình di chuyển qua PC-COVID.

“Thứ nhất là họ đến từ vùng xanh nên cũng yên tâm. Hơn nữa, họ vào Quảng Ninh, dù không được nghỉ ở khách sạn, hay thuê tàu tham quan vịnh Hạ Long, nhưng vẫn được đi lại thoải mái ở những nơi công cộng thì kiểm soát thế nào?” – một chủ tàu du lịch đặt câu hỏi.

Ngoài ra, theo một số công ty lữ hành, hiện, tỉ lệ tiêm 2 mũi ở các tỉnh, thành khác vẫn rất thấp, trong khi nếu phải xét nghiệm thì có thể du khách sẽ đắn đo đi du lịch.

Chưa kể, nếu không thống nhất cùng một tiêu chuẩn đón khách thì có thể xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, bởi đề xuất của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh không mang tính bắt buộc.

Ông Đoàn Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương – cho rằng, đón khách nào, điều kiện gì thì mấu chốt vẫn phải là kiểm soát được, để chẳng may xuất hiện ca COVID-19 thì khống chế được nhanh và phong tỏa hẹp.

“Mấy hôm nay ở một số tỉnh, thành lại xuất hiện nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng. Nếu không có biện pháp kiểm soát du khách thì nguy cơ rất lớn” – ông Nguyễn Thế Huệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh – cho biết.

Trong công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội này cũng đề xuất khuyến khích khách đi theo tour khép kín để dễ kiểm soát.

Hiệp hội cũng đề nghị Bộ VHTTDL và tỉnh Quảng Ninh sớm ban hành các tiêu chí tạm thời đón và phục vụ du khách để các doanh nghiệp làm căn cứ thực hiện.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trao quyết định điều động Bí thư huyện Vân Đồn làm Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (19.10), tại TP.Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động ông Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vân Đồn – đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cán bộ, công chức Quảng Ninh ra khỏi tỉnh phải có ý kiến của thủ trưởng

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Quảng Ninh đề nghị người dân cân nhắc việc ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết.

Quảng Ninh ra văn bản mới nhất về việc cách ly và ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Hôm nay (18.10), UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản 7373/UBND-DL1, hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc đi lại, cách ly đối với người dân về Quảng Ninh, xét nghiệm trên địa bàn tỉnh kể từ 12h00 ngày 18.10.2021.

Bên trong đường hầm xuyên núi ven biển đầu tiên ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Dù chỉ dài 235m, nhưng đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá thuộc diện khó thi công nhất trong các công trình đường hầm xuyên núi ở Việt Nam. Hiện, chủ thầu và các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến đường hầm xuyên núi đầu tiên của Quảng Ninh vào cuối năm nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trao quyết định điều động Bí thư huyện Vân Đồn làm Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (19.10), tại TP.Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc điều động ông Tô Xuân Thao – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Vân Đồn – đảm nhận chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cán bộ, công chức Quảng Ninh ra khỏi tỉnh phải có ý kiến của thủ trưởng

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Quảng Ninh đề nghị người dân cân nhắc việc ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết.

Quảng Ninh ra văn bản mới nhất về việc cách ly và ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Hôm nay (18.10), UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản 7373/UBND-DL1, hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc đi lại, cách ly đối với người dân về Quảng Ninh, xét nghiệm trên địa bàn tỉnh kể từ 12h00 ngày 18.10.2021.

Bên trong đường hầm xuyên núi ven biển đầu tiên ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Dù chỉ dài 235m, nhưng đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá thuộc diện khó thi công nhất trong các công trình đường hầm xuyên núi ở Việt Nam. Hiện, chủ thầu và các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến đường hầm xuyên núi đầu tiên của Quảng Ninh vào cuối năm nay.