Tranh chấp Trung Nguyên: Lí do bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin hoãn phiên hòa giải

P.D |

Phiên hòa giải giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vào sáng nay (29.8) sẽ không diễn ra do bà Thảo có đơn đề nghị hoãn buổi làm việc.

Xác nhận với báo Tri Thức Trẻ, luật sư của cả 2 bên cho biết, phía bà Thảo xin hoãn vì không đồng ý với kết quả định giá và nhiều yêu cầu khác cũng chưa được giải quyết nên đại diện theo ủy quyền đã có đơn đề nghị hoãn buổi làm việc ngày 29.8.

Cùng với việc hoãn phiên hòa giải lần này, phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 5.9 có thể thay đổi.

Trước đó, ngày 14.8, TAND TPHCM mở phiên hòa giải lần 2 để giải quyết vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Tại phiên hòa giải hôm 14.8, đại diện phía Trung Nguyên cho biết tài sản được phân định ra hai phần. Trong đó bao gồm tài sản chung là cổ phần liên quan tại Tập đoàn Trung Nguyên và tài sản chung ngoài Trung Nguyên của hai vợ chồng như tiền bạc, bất động sản…

Tuy nhiên, những vấn đề khúc mắc trong vụ ly hôn vẫn chưa được giải quyết. Do đó, tòa dự kiến sẽ mở thêm một phiên hòa giải vào ngày 29.8 để tìm tiếng nói chung giữa 2 vợ chồng.

Hiện tổng tài sản của tập đoàn cơ bản được chia thành 5 khối, trong đó bao gồm: Các bất động sản đã có giấy tờ sở hữu đứng tên 2 vợ chồng, ông Vũ đồng ý theo cách định giá của bà Thảo (sẽ chia đôi); các bất động sản chưa hoàn tất thủ tục sở hữu (để lại và phân chia sau); khối tiền bạc, đá quý, sổ tiết kiệm, ngoại tệ (cũng phân chia sau); cổ phần trong 7 công ty con của tập đoàn, với cơ cấu sở hữu phức tạp cùng các thời điểm tham gia khác nhau, nên vẫn chưa thể phân chia rõ ràng; Công ty CP TĐ Trung Nguyên tại Singapore.

Ngoài ra, cơ quan kiểm toán cũng đã định giá xong các giá trị hữu hình, vô hình, quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu cà phê G7. Tất cả khối tài sản này tổng giá trị lên tới vài nghìn tỷ đồng.

Cuộc tranh chấp quyền lực lên đỉnh điểm với hàng loạt tố cáo được nối dài với nhiều vụ kiện đan xen chưa có hồi kết. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng tố 4 người điều hành thao túng quyền lực cướp nhà máy Trung Nguyên tại Bình Dương; đồng thời bà cho biết ông Đặng Vũ đang bị bệnh, không thể xuất hiện trước công chúng.

Theo đó, bà Thảo cho rằng, sau 49 ngày thiền định, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã hoàn toàn thay đổi. Cũng từ đó, cuộc sống hôn nhân của bà đầy sóng gió, kéo theo những tranh chấp quyền lực giữa 2 vợ chồng.

Tuy nhiên, chiều 13.8, ông Vũ bất ngờ gặp mặt một số nhà báo với thần sắc tươi tỉnh, sau 5 năm vắng bóng.

Trong suốt hơn 3h gặp gỡ báo chí, ông Vũ chia sẻ những khát vọng đưa Trung Nguyên phát triển trong thời gian tới. Ông Vũ cho biết, trục trặc giữa ông và bà Thảo xảy ra khi ông nhận thấy Trung Nguyên không thể vận hành như cũ, phải cơ cấu lại để làm mới mình. Ông cho rằng, Trung Nguyên phải rũ bỏ câu chuyện kiếm tiền đơn thuần để làm những điều lớn lao hơn cho cà phê, cho đất nước.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng khẳng định không hề có vấn đề về sức khoẻ, cũng chẳng có thế lực nào đứng sau thao túng như những gì được chia sẻ rầm rộ trong mấy ngày qua.

P.D
TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trưng bằng chứng bác bỏ cáo buộc "giả chữ ký, trộm con dấu"

P.D |

Liên quan đến việc phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ  cáo buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo giả chữ ký, trộm con dấu, trưa nay 20.8 phía bà Thảo đã gửi văn bản đến báo Lao Động thông tin quan điểm chính thức về việc này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Bỏ mặc lời khẩn cầu của vợ con, ông Vũ lại xuất hiện để cứu "anh em"

Phạm Dung |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng sự xuất hiện của chồng bà, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới đây chỉ càng làm cho âm mưu thao túng Trung Nguyên của họ “tự phơi bày”.

CEO của Atadi: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên tỉnh táo "buông bỏ" Trung Nguyên

Phạm Dung |

CEO của Atadi nhận định, Trung Nguyên sẽ đi xuống trở thành "cái xác không hồn" chính vì thế, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên "buông bỏ" Trung Nguyên để gây dựng thương hiệu mới. 

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tranh chấp Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trưng bằng chứng bác bỏ cáo buộc "giả chữ ký, trộm con dấu"

P.D |

Liên quan đến việc phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ  cáo buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo giả chữ ký, trộm con dấu, trưa nay 20.8 phía bà Thảo đã gửi văn bản đến báo Lao Động thông tin quan điểm chính thức về việc này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Bỏ mặc lời khẩn cầu của vợ con, ông Vũ lại xuất hiện để cứu "anh em"

Phạm Dung |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng sự xuất hiện của chồng bà, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới đây chỉ càng làm cho âm mưu thao túng Trung Nguyên của họ “tự phơi bày”.

CEO của Atadi: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên tỉnh táo "buông bỏ" Trung Nguyên

Phạm Dung |

CEO của Atadi nhận định, Trung Nguyên sẽ đi xuống trở thành "cái xác không hồn" chính vì thế, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên "buông bỏ" Trung Nguyên để gây dựng thương hiệu mới.