Tranh chấp cho thuê hơn 6.300m2 đất "vàng": Tỉnh quyết thu hồi

ĐÌNH VĂN |

Khu vực đất “vàng” tọa lạc vị trí 17/ Trường Chinh (TP.Pleiku, Gia Lai) rộng 6.389,4m2, được tỉnh Gia Lai cho Cty CP Sản xuất - Kinh doanh lâm sản Gia Lai thuê. 

Doanh nghiệp (DN) cho rằng, tỉnh o ép DN nhỏ, muốn “tịch thu” để nhường cho DN lớn. Quan điểm của tỉnh Gia Lai, thu hồi để quy hoạch Khu Trung tâm thương mại, làm đòn bẩy phát triển và bất kỳ DN nào cũng có quyền đấu giá, đầu tư.

Doanh nghiệp: “Tỉnh làm khó”

Cty CP Sản xuất - Kinh doanh lâm sản Gia Lai (Cty Lâm sản Gia Lai) do ông Huỳnh Vĩ Đương (SN 1970, trú P.Bến Nghé, quận 1, TPHCM) làm Giám đốc đã khiếu nại Quyết định (QĐ) thu hồi đất của tỉnh Gia Lai. Bởi lẽ, diện tích đất “vàng” 6.389,4m2 ở 17/ Trường Chinh, tỉnh Gia Lai đã cho Cty thuê tại QĐ số 108 (ngày 2.6.2006), làm phân xưởng sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê đến 21.12.2021.

Tiền thân của khu đất “vàng” này trước đó, cũng chính tỉnh Gia Lai cho Cty Lâm sản Gia Lai thuê. Năm 2014, Cty cổ phần hóa, ông Huỳnh Vĩ Đương cùng cổ đông bỏ ra 35 tỉ đồng mua cổ phần, tiếp quản. Mà theo Cty, trước đó đơn vị kinh doanh thua lỗ, nhân sự mới phải “oằn lưng” trả nợ lương người lao động (NLĐ), nợ bảo hiểm xã hội, nợ thuế và nợ ngân hàng.

Cty cho rằng, việc thu hồi đã đẩy Cty vào cảnh “trở đi mắc núi trở về mắc sông”; không đầu tư thì sản xuất đình trệ, mà đầu tư thì đằng nào tỉnh cũng thu hồi (đến hạn 2021).

Cty trưng ra 2 trong số nhiều hợp đồng (HĐ) kinh doanh đã ký kết với đối tác nước ngoài có “dấu hiệu phá sản” do quyết định thu hồi đất của tỉnh tác động, đó là HĐ số 2017-2019/GFC-GL (ngày 17.4.2017) với đối tác DN nước Đức có giá trị 8 triệu USD và HĐ số LTC8 với đối tác Malaysia, giá trị 27 tỉ đồng.

Tỉnh Gia Lai: “Quỹ đất sạch phát triển đô thị”

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) Gia Lai Hồ Phước Thành cho biết: Công tác thu hồi đất nhằm mở rộng quỹ đất sạch, thu hút đầu tư. Mục đích chính tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. Vì vậy, cần phải gộp 6.389,4m2 của Cty Lâm sản Gia Lai cùng với khu đất 9.389,1m2 do Trung tâm Quỹ đất tỉnh quản lý nằm bên cạnh để tạo mặt bằng.

“Có mặt bằng sạch, tỉnh tổ chức đấu giá, kêu gọi đầu tư xây dựng tổ hợp thương mại - dịch vụ cao cấp, vui chơi giải trí, kết hợp công trình Shophouse…, gạt bỏ tư duy DN lớn hay DN nhỏ, mà bất kỳ DN nào nếu có đủ năng lực thì đấu giá, triển khai xây dựng” - ông Thành cam kết.

Ông Phạm Ngọc Chung - Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Đo đạc sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) cho biết, năm 2015, TP.Pleiku ra quyết sách chỉnh trang đô thị, ghép 6.389,4m2 vào 9.389,1m2, đảm bảo diện tích trên 1,5ha, từ đó đủ tiêu chí xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ.

Cty Lâm sản Gia Lai tỏ rõ sự thiện chí khi cũng mong muốn tỉnh Gia Lai phát triển, do đó đã nhường khu đất “vàng” 17 Trường Chinh. Đổi lại, tỉnh phải hoán đổi khu đất 4.200m2 tại góc đường Lê Duẩn - Lý Nam Đế cho Cty đầu tư kinh doanh.

Tỉnh Gia Lai cam kết bồi thường 1,5 tỉ đồng cho tài sản trên đất, tuy vậy lại không bố trí khu đất theo Cty đề xuất mà bố trí khu đất khác là 154 đường Trường Chinh, mà theo Cty “khu này không có giá trị thương mại và đang 
tranh chấp”.

Không tìm được tiếng nói chung, Cty Lâm sản đã khiếu kiện QĐ 213 thu hồi đất của tỉnh Gia Lai. Bộ TNMT trong QĐ số 460 do Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển ký, đã yêu cầu tỉnh Gia Lai hủy bỏ QĐ 213, do thu hồi đất chưa đúng quy định. Tỉnh Gia Lai sau đó, đã ra QĐ số 414 hủy bỏ QĐ thu hồi đất 213.

Không dừng lại ở đó, với mong muốn tăng tốc phát triển đô thị, tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành QĐ 133 (26.12.2017) thu hồi 6.398,4m2 đất “vàng” 17 Trường Chinh. Cty lại tiếp tục “cầu cứu” Bộ TNMT can thiệp. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai - ông Ngô Ngọc Sinh - cương quyết: “Vì mục đích phát triển đô thị, nếu Cty không bàn giao để tạo mặt bằng sạch, tỉnh sẽ chỉ đạo cưỡng chế”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.