Tranh cãi vụ du khách nhờ luộc 18kg hải sản, nhà hàng phụ thu “4,5 triệu đồng”

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đoàn du khách phản ánh việc đến một nhà hàng tại TP. Phan Thiết ăn và mang theo 18 kg hải sản nhờ nhà hàng luộc, sau các thỏa thuận, nhà hàng phụ thu “4,5 triệu đồng”.

Sự việc diễn ra vào trưa cuối tuần một ngày đầu tháng 7.2022. Đoàn du khách từ tỉnh Bình Dương đi theo tour và đến ăn trưa tại một nhà hàng ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Theo phản ánh từ du khách, đoàn có nhu cầu nhờ nhà hàng luộc 18 kg hải sản mang từ bên ngoài vào nhưng tiền phụ thu lên đến “4,5 triệu đồng".

Sự việc đã gây nhiều tranh cãi về mức phụ thu, có người cho rằng mức đó bình thường với 18kg hải sản, có người thì cho rằng quá cao.

Trả lời phóng viên Báo Lao Động, anh Nguyễn Ngọc Phong - Quản lý nhà hàng này cho biết, có việc đoàn khách mang đến và nhờ luộc 18kg hải sản gồm ốc hương, tôm hùm khi đến ăn trưa tại nhà hàng.

Nếu tính 18kg hải sản với giá 4 triệu rưỡi thì mỗi kí là 250 ngàn đồng. Tuy nhiên, anh Phong cho biết, mức phụ thu được niêm yết đối với hải sản mang từ bên ngoài vào và nhờ nhà hàng chế biến được tính giá cao hơn 250 ngàn đồng/kg.

Ở trường hợp này, mức phụ thu thực tế mà nhà hàng thu đã có giảm giá và thấp hơn số tiền trong hóa đơn. Khi được nhờ luộc giùm, nhà hàng có làm việc, thỏa thuận với hướng dẫn viên của đoàn và đã được đồng ý về mức giá phụ thu.

Hóa đơn ghi mức phụ thu cho 18kg hải sản gây nhiều tranh cãi. Ảnh: NDCC
Hóa đơn ghi mức phụ thu cho 18kg hải sản gây nhiều tranh cãi. Ảnh: NDCC

“Kinh doanh nhà hàng, ai cũng ngại việc đem thực phẩm từ ngoài vào “nhờ làm”. Phần là vì không ai đảm bảo chất lượng hải sản mang vào, lỡ xảy ra sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng rất nhiều”, anh Phong chia sẻ thêm.

Trao đổi với phóng viên, anh N.T.N - một chủ nhà hàng chuyên phục vụ khách tour tại Mũi Né cho biết, nhà hàng anh cũng tính phụ thu theo kí khi du khách đem hải sản vào nhờ chế biến giùm.

Theo đó, mức giá phụ thu dao động trên dưới mức 200 ngàn đồng/kg, tùy theo món mà khách yêu cầu, như chế biến món nướng phô mai, làm tiết canh tôm hùm,… thì phải giá phụ thu cao hơn, còn nấu cháo hay ăn mù tạt thì phụ thu tầm 200 ngàn đồng/kg.

Nhiều chủ nhà hàng vẫn khuyên du khách nên hạn chế mua hải sản bên ngoài mang vào quán nhờ chế biến, bởi nhà hàng bán ra có đảm bảo chất lượng hải sản, đảm bảo cân đúng ký, tươi sống. Bởi không phải du khách nào cũng biết lựa hải sản tươi ngon.

Hải sản tươi ngon do nhà hàng cung cấp và chế biến. Ảnh: DT
Hải sản tươi ngon do chính nhà hàng bán và chế biến. Ảnh: DT

Cũng có chuyện dở khóc dở cười là du khách mua hải sản ở những nơi không đảm bảo, bị “đánh tráo hàng sống thành hàng chết” và về nhờ nhà hàng luộc, luộc ra không ăn được thì đổ thừa nhà hàng đổi hải sản chết! Hoặc về luộc ra số lượng ít hơn so với lúc mua cũng đổ thừa nhà hàng.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang: Phạt 21 triệu đồng một nhà hàng bán hàng không đúng giá

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một nhà hàng ở Nha Trang bị phạt 21 triệu đồng vì niêm yết giá không rõ ràng, chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Tranh cãi quán hải sản Nha Trang "hét giá" suất mì bò 200 ngàn đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hành khách cho rằng giá 200 ngàn đồng trên một suất mì tôm có thịt bò và rau xanh là quá đắt. Trước phản ánh của du khách, chủ cửa hàng lại cho rằng đã niêm yết giá và thông tin khách phản ánh chưa hoàn toàn khách quan.

Nhiều hàng quán ở TPHCM "phụ thu" giá đồ ăn

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian ảnh hưởng bởi giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, nhiều hàng quán ở TPHCM bắt đầu điều chỉnh tăng giá. Trên các ứng dụng điện tử, các quán cũng thu thêm 5-10% cho từng món ăn. Việc tăng giá đã khiến nhiều người lao động càng thêm chật vật vì phải thắt chặt hơn việc chi tiêu.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nha Trang: Phạt 21 triệu đồng một nhà hàng bán hàng không đúng giá

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một nhà hàng ở Nha Trang bị phạt 21 triệu đồng vì niêm yết giá không rõ ràng, chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Tranh cãi quán hải sản Nha Trang "hét giá" suất mì bò 200 ngàn đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hành khách cho rằng giá 200 ngàn đồng trên một suất mì tôm có thịt bò và rau xanh là quá đắt. Trước phản ánh của du khách, chủ cửa hàng lại cho rằng đã niêm yết giá và thông tin khách phản ánh chưa hoàn toàn khách quan.

Nhiều hàng quán ở TPHCM "phụ thu" giá đồ ăn

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau một thời gian ảnh hưởng bởi giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, nhiều hàng quán ở TPHCM bắt đầu điều chỉnh tăng giá. Trên các ứng dụng điện tử, các quán cũng thu thêm 5-10% cho từng món ăn. Việc tăng giá đã khiến nhiều người lao động càng thêm chật vật vì phải thắt chặt hơn việc chi tiêu.