Tranh cãi về mức giá Bphone mới ra mắt: Rẻ hay đắt?

Thế Lâm |

Một trong những vấn đề được dư luận trên các diễn đàn công nghệ tranh luận nhiều là về mức giá của Bphone mới ra mắt. Theo công bố của Bkav, các mẫu Bphone 2020 gồm B40, B60, B86, B86s lần lượt có mức giá là 5,49 – 6,99 – 8,99 – 9,99 triệu đồng.

Về mức giá của mẫu Bphone B86 so với mặt bằng giá trên thị trường hiện nay, nhà báo công nghệ Phạm Hồng Phước nhận xét rằng giá khá cao sẽ là một thách thức cho việc cạnh tranh và bán hàng. Theo anh Phước, với cấu hình mà trọng tâm là ở bộ vi xử lí Snapdragon 675 được trang bị trong nhiều mẫu điện thoại trên thị trường hiện nay, mức giá thấp hơn rất nhiều so với mức giá của Bphone B86.

Anh Phước cũng cho rằng, ở mức giá từ 9-10 triệu đồng, trên thị trường hiện nay hầu hết các mẫu điện thoại đều được trang bị từ 3-4 camera ở mặt sau. Điều này đập trực tiếp vào mắt người mua nên sẽ có tác động mạnh hơn tới tâm lí chọn lựa.

Theo phân tích của anh Quốc – quản lí kênh YouTube Gen Z chuyên về công nghệ, với cấu hình máy trang bị chip xử lí Snapdragon 675 của Qualcomm là thế hệ chip khá cũ, mức giá phổ biến hiện nay từ 7 triệu đồng trở xuống, thành ra giá của Bphone B86 cao hơn ít nhất khoảng 20%. Anh Quốc cho rằng, thậm chí nếu khảo sát trên thị trường còn có thể mua được những mẫu điện thoại với cấu hình tương đương Bphone B86 có giá còn thấp hơn mức 7 triệu đồng.

“Điện thoại Android phân khúc tầm trung người ta chọn mua thường nhìn vào cấu hình để suy ra mức giá đắt hay rẻ khi so sánh giữa các thương hiệu với nhau. Do đó, việc định giá quá cao so với mặt bằng cấu hình trên thị trường hiện nay chắc chắn sẽ khó bán hơn”, anh Quốc nói.

Theo dõi trên diễn đàn Tinhte.vn, không ít ý kiến bàn luận về mức giá của Bphone mới ra mắt nói chung và hai mẫu B86 và B86s nói riêng. Thành viên “huydtr” cho rằng, với mức giá “9 triệu sao phải mua Bphone, thiếu gì sự lựa chọn” trên thị trường. Tương tự quan điểm này, thành viên “Rukipham” cho rằng với khoảng 9-10 triệu đồng sẽ bỏ ra để mua iPhone hoặc Galaxy Note.

Ngoài việc cho rằng B86 ít nhất nên được trang bị chip khá mới và mạnh của Qualcomm ở phân khúc tầm trung là Snapdragon 7xx, theo thành viên “romano19”, đối với các mẫu “B40, B60 nên bỏ việc trang bị tính năng kháng nước IP68+ để có được giá bán tốt hơn, cạnh tranh hơn”.

Đánh giá khách quan cả hai mặt, thành viên “lukyluke” trên Tinhte.vn cho rằng, sẽ có nhiều điểm cộng và nhiều điểm trừ đối với sản phẩm mới ra lò. Các hãng lớn cũng gặp điều tương tự. Cũng theo thành viên này, B86 được hoàn thiện khá tốt và BKAV cũng cho thấy khá chăm chút cho sản phẩm của mình.

Nhưng “có lẽ giá cao so với những sản phẩm tương đương vì họ cần có đủ doanh số để bù vào công nghiên cứu phát triển và đầu tư. Nếu số lượng người mua nhiều hơn, chắc chắn họ sẽ giảm giá”, thành viên này nhận định.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thách thức gì đang chờ đợi Bphone nhiếp ảnh điện toán?

Thế Lâm |

Phiên bản Bphone mới 2020 – B86 vừa ra mắt đã nhận ngay những đánh giá khác nhau từ dư luận, đặc biệt là các diễn đàn công nghệ tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, về mặt thị trường, cũng có những ý kiến đánh giá về tương lai đón nhận Bphone từ phía người tiêu dùng.

Dư luận khen, chê về loạt Bphone mới ra mắt của Bkav

Minh Hương |

Tập đoàn Công nghệ Bkav đã chính thức ra mắt loạt smartphone Bphone thế hệ mới vào tối 10.5, khiến dư luận quan tâm.

Các diễn đàn công nghệ đánh giá thế nào về Bphone B86 mới ra mắt?

Thế Lâm |

“Đến hẹn lại lên” Bkav cho ra mắt mẫu Bphone mới nhất – B86. Và cũng “đến hẹn lại lên”, các diễn đàn công nghệ tại Việt Nam ngay lập tức có những phản ứng, đánh giá bước đầu về mẫu smartphone do doanh nghiệp Việt sản xuất mới được ra mắt này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thách thức gì đang chờ đợi Bphone nhiếp ảnh điện toán?

Thế Lâm |

Phiên bản Bphone mới 2020 – B86 vừa ra mắt đã nhận ngay những đánh giá khác nhau từ dư luận, đặc biệt là các diễn đàn công nghệ tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, về mặt thị trường, cũng có những ý kiến đánh giá về tương lai đón nhận Bphone từ phía người tiêu dùng.

Dư luận khen, chê về loạt Bphone mới ra mắt của Bkav

Minh Hương |

Tập đoàn Công nghệ Bkav đã chính thức ra mắt loạt smartphone Bphone thế hệ mới vào tối 10.5, khiến dư luận quan tâm.

Các diễn đàn công nghệ đánh giá thế nào về Bphone B86 mới ra mắt?

Thế Lâm |

“Đến hẹn lại lên” Bkav cho ra mắt mẫu Bphone mới nhất – B86. Và cũng “đến hẹn lại lên”, các diễn đàn công nghệ tại Việt Nam ngay lập tức có những phản ứng, đánh giá bước đầu về mẫu smartphone do doanh nghiệp Việt sản xuất mới được ra mắt này.