Trạm thu phí Cầu Rác từ chối tiền xu, hai bên "giằng co" ở trụ sở CA

Trần Tuấn |

Sử dụng nhiều đồng tiền mệnh giá 200 đồng và thêm một đồng tiền xu mệnh giá 500 đồng để qua Trạm thu phí BOT Cầu Rác, tài xế bị nhân viên thu phí từ chối bán vé qua trạm.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 31.12, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip dài hơn 50 phút ghi lại cảnh một tài xế dùng xấp tiền lẻ để mua vé khi qua trạm BOT Cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhưng bị nhân viên trạm này từ chối bán vé.

Theo nội dung clip, tài xế Nguyễn Minh Nghĩa (điều khiển ôtô biển số 62C - 06849 đi trên quốc lộ 1A theo hướng bắc-nam) cùng một số người trên xe đã dùng xấp tiền giấy mệnh giá 200 đồng dùng mua vé qua Trạm thu phí Cầu Rác. Sau khi kiểm đếm, nhân viên bán vé thông báo tài xế đã đưa 34.600 đồng, thiếu 400 đồng (35.000/ vé).

 
Tài xế Nghĩa cùng bạn mua vé bằng tiền lẻ và tiền xu kể việc mình bị nhân viên bán vé qua Trạm Cầu Rác từ chối.  

Tài xế đã đưa thêm một đồng tiền kim loại (tiền xu) mệnh giá 500 đồng nhưng bị nhân viên từ chối vì cho rằng đồng tiền này đã bị cấm lưu hành rồi trả lại số tiền giấy mệnh giá thấp cùng đồng tiền kim loại cho tài xế và đóng cửa giao dịch.

Cho rằng việc mình đưa tiền mua vé nhưng nhân viên không bán là không phù hợp, thiếu tôn trọng, tài xế cho xe dừng đỗ xe trong luồng có chắn barie và cầu cứu cơ quan chức năng.

Trung tá Dương Xuân Quang - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên -  cho biết, sự việc diễn ra khoảng 20h30 ngày 31.12. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã điều 10 chiến sĩ gồm CSGT và CSĐT đến đến hiện trường mời chủ phương tiện di chuyển ra khỏi luồng thu phí, sau đó yêu cầu cả tài xế và nhân viên bán vé về trụ sở công an huyện để làm rõ sự việc.

“Chúng tôi làm việc với công an từ hơn 23h đến gần 5h ngày 1.1 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cho việc tại sao nhân viên thu phí lại không nhận tiền mua vé cho xe chúng tôi qua trạm”, tài xế Nguyễn Minh Nghĩa kể.

Trưa 1.1, chiếc xe biển 62C - 06849 tiếp tục hành trình, khi qua trạm thu phí Cầu Rác, một tài xế tiếp tục đưa xấp tiền mệnh giá thấp và một đồng tiền kim loại mệnh giá 500 đồng để mua vé và yêu cầu nhân viên trả lại 100 đồng tiền dư. Lần này, nhân viên đã bán vé đồng thời thối lại 100 đồng cho tài xế.

 
Nhân viên bán vé trạm thu phí Cầu Rác sau đó đã bán vé cho tài xế Nghĩa, thu về một xấp tiền lẻ

“Chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, nhưng biết trước họ sẽ gây khó khăn nên tôi đã chuẩn bị trước tiền mệnh giá 100 đồng trả lại cho tài xế”, một nhân viên thu phí nói.

Ông Đoàn Trọng Vinh - Trạm phó trạm thu phí BOT Cầu Rác - cho biết, có sự việc tài xế dùng tiền mệnh giá thấp qua trạm và nhân viên không bán vé nhưng cụ thể như thế nào thì ông vẫn chưa nắm rõ.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Trạm BOT Quán Hàu bất ngờ miễn phí cho xe không đi đường tránh

LA |

Khi tài xế trình bày không sử dụng đường tránh do Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư mà chỉ đi đường quốc lộ 1A, các nhân viên Trạm BOT Quán Hàu đã vui vẻ mở gác chắn để xe tiếp tục lưu thông mà không thu phí...

Đầu năm, BOT Ninh An xả trạm vì tài xế lại trả tiền lẻ gây ách tắc

Nhiệt Băng |

Trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (1.1.2018), thượng tá Ngô Văn Thảo - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC 67, Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) phải xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ.

Năm 2018: BOT có còn nóng?

HẢI ĐĂNG |

Năm 2017, ghi nhận tình trạng “vỡ trận” của hàng loạt dự án BOT, do vấp phải sự phản đối của người dân bằng nhiều hình thức, điển hình là trạm thu phí BOT Cai Lậy. Quốc hội và Chính phủ đã vào cuộc, hi vọng năm 2018, các dự án BOT sẽ “êm”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Bình: Trạm BOT Quán Hàu bất ngờ miễn phí cho xe không đi đường tránh

LA |

Khi tài xế trình bày không sử dụng đường tránh do Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư mà chỉ đi đường quốc lộ 1A, các nhân viên Trạm BOT Quán Hàu đã vui vẻ mở gác chắn để xe tiếp tục lưu thông mà không thu phí...

Đầu năm, BOT Ninh An xả trạm vì tài xế lại trả tiền lẻ gây ách tắc

Nhiệt Băng |

Trao đổi với PV Lao Động vào chiều nay (1.1.2018), thượng tá Ngô Văn Thảo - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt (PC 67, Công an tỉnh Khánh Hòa) xác nhận BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) phải xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ.

Năm 2018: BOT có còn nóng?

HẢI ĐĂNG |

Năm 2017, ghi nhận tình trạng “vỡ trận” của hàng loạt dự án BOT, do vấp phải sự phản đối của người dân bằng nhiều hình thức, điển hình là trạm thu phí BOT Cai Lậy. Quốc hội và Chính phủ đã vào cuộc, hi vọng năm 2018, các dự án BOT sẽ “êm”.