Trải nghiệm những tuyến đường có sóng 5G miễn phí tại TPHCM

Lê Phúc |

Vừa qua, cả 3 nhà mạng là VinaPhone, Viettel, MobiFone đều đã triển khai phát sóng 5G tại TPHCM, người dùng tại một số tuyến đường có thể trải nghiệm miễn phí.

Theo trải nghiệm của PV Báo Lao Động, trong ngày 21.12, tốc độ tải của mạng 5G MobiFone, VinaPhone, Viettel tại các điểm công cộng lên đến gần 1.4Gbps. Đây là mức tốc độ tải 5G thực tế rất cao trên thiết bị của người dùng.

Đối với thuê bao MobiFone có thiết bị đầu cuối tương thích với sóng 5G của nhà mạng này sẽ được tự động kết nối nếu sử dụng dịch vụ dữ liệu trong khu vực phủ sóng như 80 Nguyễn Du, Quận 1; Khu vực nhà thờ Đức Bà,...

Nhà mạng Vinaphone cũng công bố vùng phủ sóng thương mại 5G tại TPHCM ở các khu vực thuộc Quận 1 như: Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, nhà thờ Đức Bà, đường Đồng Khởi... và một số tuyến đường của quận 3 như Pasteur, Hồ Con Rùa, Nhà văn hóa Thanh Niên.

Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi biết có mạng 5G miễn phí ở một số điểm công cộng. Ảnh: Lê Phúc

Người dùng sử dụng miễn phí data 5G để trải nghiệm từ nay cho đến hết ngày 31.2.2021. Thuê bao của nhà mạng này chỉ cần có sim 4G và không cần phải đổi sim để sử dụng mạng 5G.

Chị Ý Thương (sống tại Quận 5, TPHCM), bất ngờ khi đến khu vực nhà thờ Đức Bà, điện thoại được các nhà mạng chủ động rà quét và yêu cầu thực hiện khai báo, mở dịch vụ trên hệ thống.

"Tốc độ mạng 5G của các nhà mạng thực sự nhanh và ấn tượng. Dù là sử dụng mạng miễn phí ở các điểm công cộng nhưng tốc độ đường truyền khá tốt khác hẳn với những điểm phát mạng miễn phí trước đây tôi từng sử dụng" - chị Thương cho hay.

Nhà mạng Viettel cũng đã phát sóng 5G tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quanh Ủy ban Nhân dân Thành phố, chợ Bến Thành từ chiều 14.12. Để trải nghiệm dịch vụ 5G của Viettel, các thuê bao của nhà mạng này phải có smartphone (điện thoại thông minh) hỗ trợ mạng 5G, đồng thời nhắn tin theo cú pháp 5GKM gửi 191 để đăng ký gói cước 5G miễn phí.

Tuy nhiên, theo một số khách hàng của các nhà mạng, phạm vi thử nghiệm 5G khá hẹp, còn nhiều bất cập trong quá trình sử dụng.

Anh Đào Ngọc Hải (sống tại Quận 10) cho rằng: "Mạng 5G hiện nay chỉ sử dụng được trên một số dòng điện thoại khi người dùng có nhu cầu mà điện thoại không hỗ trợ 5G thì rất khó để trải nghiệm".

Được biết, tình hình sẽ sớm được cải thiện khi các nhà mạng vận hành đồng loạt khoảng 50 trạm phát 5G tại nhiều địa điểm khác ở TPHCM trong những ngày tới đây.

Như vậy tính đến thời điểm này, cả ba nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphone đều đã phát sóng 5G cho người dùng tại TPHCM trải nghiệm.

Lê Phúc
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội và TP HCM chính thức được trải nghiệm 5G

Minh An |

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức phủ sóng 5G tại các khu vực trung tâm Hà Nội và TP HCM kể từ hôm nay (19.12).

Các “ông lớn” viễn thông chạy đua phủ sóng 5G

CƯỜNG NGÔ |

Cho đến thời điểm này, 3 nhà mạng lớn bắt đầu triển khai 5G để đưa Việt Nam vào những quốc gia có 5G thương mại sớm nhất thế giới. Theo các chuyên gia về công nghệ, không thể cứ đua nhau làm 5G mà cần có những tư duy đột phá, dám nghĩ dám làm.

Tốc độ phát sóng 5G thương mại của MobiFone tối đa đạt 1,5Gbps

Thanh Huyền |

Từ ngày 27 - 30/11/2020, nhà mạng MobiFone đã bắt đầu thử nghiệm tốc độ dịch vụ 5G tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Hà Nội và TP HCM chính thức được trải nghiệm 5G

Minh An |

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức phủ sóng 5G tại các khu vực trung tâm Hà Nội và TP HCM kể từ hôm nay (19.12).

Các “ông lớn” viễn thông chạy đua phủ sóng 5G

CƯỜNG NGÔ |

Cho đến thời điểm này, 3 nhà mạng lớn bắt đầu triển khai 5G để đưa Việt Nam vào những quốc gia có 5G thương mại sớm nhất thế giới. Theo các chuyên gia về công nghệ, không thể cứ đua nhau làm 5G mà cần có những tư duy đột phá, dám nghĩ dám làm.

Tốc độ phát sóng 5G thương mại của MobiFone tối đa đạt 1,5Gbps

Thanh Huyền |

Từ ngày 27 - 30/11/2020, nhà mạng MobiFone đã bắt đầu thử nghiệm tốc độ dịch vụ 5G tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.