Trải nghiệm "chợ hoa âm phủ", càng về đêm giá càng rẻ hơn

Vân Trường |

Phóng viên Lao Động trải nghiệm xuyên đêm tại chợ hoa "âm phủ" nổi tiếng độc đáo tại Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) những ngày đầu năm 2020.

Từ nhiều năm nay, chợ "âm phủ" (tại khu vực đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình) đã trở thành một địa chỉ mua hoa quen thuộc của người dân địa phương mỗi dịp tết đến xuân về.

Phiên chợ này đặc biệt và được người dân địa phương mong chờ bởi chỉ họp mỗi năm một lần duy nhất bắt đầu từ đêm 25  đến đêm 30 tháng Chạp.

Mặc dù mang tên gọi chợ "âm phủ" nghe có phần rùng rợn nhưng thực chất, chợ hoa này rất đẹp, ngập tràn màu sắc và luôn tấp nập người mua bán. Nếu đã ghé thăm khu chợ này, hầu như ai cũng sẽ chọn được một bó hoa ưng ý vì hoa ở đây rất đa dạng, giá cả hợp lý. Có đủ tất cả các loại hoa từ bình dân đến cao cấp để người mua thoải mái lựa chọn cho phù hợp với túi tiền của mình.

Theo tìm hiểu, hoa được các tiểu thương tại Thái Bình, hoa được nhập về từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Đà Lạt...

Điều đặc biệt ở chợ hoa này là càng về khuya các khách hàng sẽ được mua hoa với giá càng rẻ hơn.

 
Từ 10h đêm, các thương lái lần lượt đưa những xe tải chở hoa tập kết hai bên đường Lê Quý Đôn để chuẩn bị họp chợ. Ảnh: S.M
 
Vì chợ hoa "âm phủ" họp từ 10h tối đên 4h sáng mỗi ngày nên mỗi người đi mua hoa đều chuẩn bị một chiếc đèn pin để chọn hoa kĩ hơn. Ảnh: S.M
 
Tại phiên chợ này có bán đủ các loại hoa từ hoa để thờ cúng đến hoa trang trí nhà như hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa ly với nhiều mức giá cho người mua lựa chọn. Ảnh: S.M
 
Mặt hàng phổ biến nhất trong chợ hoa này là hoa cúc. Hoa ở đây không bán lẻ mà gói thành từng bó lớn nên người dân rủ nhau mua chung rồi chia ra để được giá tốt. Một bó cúc lớn như trong hình có giá khoảng 30 ngàn đồng, rẻ hơn so với mua ở các chợ hoa ban ngày. Ảnh: S.M
 
Người dân địa phương tấp nập chọn hoa. Càng về đêm giá sẽ càng rẻ hơn. Ảnh: S.M
 
Hoa cúng dịp cuối năm cũng được bán buôn với số lượng lớn. Một bó hoa cúng có giá 5000 đồng nhưng thương lái chỉ bán cho những ai mua từ 10 bó trở lên. Ảnh: S.M
 
Soi đèn đi chợ hoa "âm phủ" ngay giữa lòng thành phố là một hình ảnh quen thuộc tạo nên nét độc đáo cho phiên chợ lúc nửa đêm này. Ảnh: S.M
 
Theo anh Hùng, một tiểu thương chuyên bán hoa, dịp tết loại hoa này bán rất chạy. Hoa ly thường có giá khoảng 200 ngàn đồng 1 bó 10 cành. Riêng hoa ly Đà Lạt có giá 450 ngàn đồng một bó nhưng vẫn được người chơi hoa sành sỏi lùng mua. Ảnh: S.M
 
Người dân đến mua hoa ai cũng vác theo bó lớn bó nhỏ mang về. Ảnh: S.M
 
Không chỉ có người dân mà nhiều thương lái từ các huyện lân cận trong thành phố cũng tấp nập mua hoa về để bán lại cho người dân ở quê dịp Tết. Ảnh: SM
Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Hoa thược dược: Ngọn lửa lộng lẫy giữ ấm hạnh phúc gia đình ngày Tết

Chi Hoa |

Tết Nguyên đán vẫn luôn là thời điểm mà khắp nơi đều ngập tràn hương sắc của cây cối và hoa cỏ. Đặc biệt, trong đó không thể vắng bóng hoa thược dược - một loài hoa không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn mang trên mình rất nhiều ý nghĩa thú vị. Bởi vậy, loài hoa này luôn được các gia đình “săn đón’’ tấp nập để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đà Lạt rực rỡ hoa cây cảnh ngày cuối năm

Hồng Sơn |

Tết đến xuân sang, lòng người rạo rực và hầu như nhà nào cũng không quên sắm cho mình cây hoa, chậu cảnh ngày xuân. Hôm nay đã là 29 Tết, ngập tràn trên các trục đường chính của Đà Lạt, đặc biệt là dọc bờ Hồ Xuân Hương, Đường Trần Hưng Đạo và cả chợ Đà Lạt. Muôn ngàn loài hoa, cây cảnh đang khoe sắc chờ người yêu thích chọn lựa.

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hoa thược dược: Ngọn lửa lộng lẫy giữ ấm hạnh phúc gia đình ngày Tết

Chi Hoa |

Tết Nguyên đán vẫn luôn là thời điểm mà khắp nơi đều ngập tràn hương sắc của cây cối và hoa cỏ. Đặc biệt, trong đó không thể vắng bóng hoa thược dược - một loài hoa không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn mang trên mình rất nhiều ý nghĩa thú vị. Bởi vậy, loài hoa này luôn được các gia đình “săn đón’’ tấp nập để trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đà Lạt rực rỡ hoa cây cảnh ngày cuối năm

Hồng Sơn |

Tết đến xuân sang, lòng người rạo rực và hầu như nhà nào cũng không quên sắm cho mình cây hoa, chậu cảnh ngày xuân. Hôm nay đã là 29 Tết, ngập tràn trên các trục đường chính của Đà Lạt, đặc biệt là dọc bờ Hồ Xuân Hương, Đường Trần Hưng Đạo và cả chợ Đà Lạt. Muôn ngàn loài hoa, cây cảnh đang khoe sắc chờ người yêu thích chọn lựa.

Lý do hoa hồng được chọn làm biểu tượng của Làng hoa Sa Đéc

Lục Tùng |

Không chỉ có lịch sử hơn 100 năm, hoa hồng còn được người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) phát triển lên tầm cao, trở thành thủ phủ hoa hồng của vùng đất Nam Bộ.