Trại giống thủy sản bỏ hoang, khởi kiện đòi tiền thuê

TRẦN TUẤN |

Đầu tư 8 tỉ đồng từ tiền ngân sách nhưng Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sớm được cho một công ty thuê lại rồi bỏ hoang. Hiện chủ đầu tư đang "đau đầu" khởi kiện để đòi lại tiền cho thuê.

Quá lãng phí

Ghi nhận của phóng viên, Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ với diện tích 4ha, trong đó gồm khu nuôi thực nghiệm trên diện tích gần 2,9 ha và khu sản xuất giống rộng hơn 1,1 ha lâu nay bỏ hoang nhếch nhác.

Dự án trên do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được xây dựng vào năm 2007 với kinh phí 8 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Mục tiêu là nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản và tiến hành nuôi thực nghiệm các loại giống gốc, giống mới, kể cả nuôi tôm thực nghiệm trên cát.

Bên cạnh đó, trại còn phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống thủy sản, kết hợp đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho người nuôi. Thế nhưng, thực tế dự án sớm gây thất vọng sau khi cho thuê đi thuê lại nhiều lần.

Ông Trần Văn Thuần (57 tuổi, nhà ở gần Trại nuôi thực nghiệm) nhận xét: “Trại nuôi thực nghiệm được đầu tư quy mô nhưng bỏ hoang như thế này là rất lãng phí”.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ Trần Xuân Chương cũng cho rằng, tỉnh Hà Tĩnh cần sớm có kế hoạch thu hồi lại Trại nuôi thực nghiệm để cho doanh nghiệp khác có năng lực thuê hoặc bàn giao lại cho xã quản lý để có phương án sử dụng, tránh lãng phí kéo dài thêm.

Khởi kiện ra tòa

Ngày 25.3, ông Hoàng Xuân Kiên - Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh cho biết, Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, dù mới đưa vào hoạt động được 1 năm đầu nhưng đã có tín hiệu tích cực, dù giá bán tôm giống thấp nhưng vẫn hòa vốn chứ không thua lỗ.

Thế nhưng, do không được cấp ngân sách để tiếp tục hoạt động nữa nên vào năm 2013 tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cho Công ty TNHH Thông Thuận - Hà Tĩnh thuê lại để ương dưỡng giống tôm thẻ chân trắng, đào tạo kỹ thuật ương dưỡng giống và tổ chức các hoạt động khuyến ngư phục vụ bà con nông dân.

Đến năm 2015, Công ty TNHH Thông Thuận - Hà Tĩnh chuyển đến nơi khác đầu tư, bàn giao Trại nuôi thực nghiệm cho Trung tâm khuyến nông Hà Tĩnh.

Hiện Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã khởi kiện Công ty TNHH Fineton. Ảnh: TT.
Hiện Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã khởi kiện Công ty TNHH Fineton. Ảnh: TT

Đến tháng 9.2015, được sự cho phép của tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm khuyến nông tiếp tục cho Công ty TNHH Phát triển Fineton (Hồng Kông, Trung Quốc) thuê trong thời hạn 5 năm, để sản xuất giống cá bơn, cá mú và các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Công ty Fineton được ưu đãi miễn tiền thuê lại trong 3 năm đầu, còn 2 năm sau phải nộp tiền thuê 297 triệu đồng/năm.

Sau khi tiếp nhận, Công ty Fineton sửa sang và trang bị lại một số cơ sở vật chất. Tuy nhiên, vẫn không đưa vào hoạt động sản xuất.

Đến năm 2017, Sở KHĐT Hà Tĩnh đã quyết định chấm dứt dự án đầu tư của Công ty Fineton tại Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ.

Cũng theo ông Kiên, hợp đồng cho Công ty Fineton kết thúc vào tháng 9.2020. Vậy nên, trước và sau thời gian đó, Trung tâm Khuyến nông đã rất nhiều lần mời đại diện công ty làm việc, đánh giá lại tài sản và thanh lý hợp đồng. Thế nhưng phần lớn phía công ty không hợp tác hoặc có làm việc cũng không thống nhất được.

Bởi vậy, từ tháng 12.2020, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã gửi đơn khởi kiện Công ty Fineton ra tòa.

Nội dung đơn yêu cầu Công ty Fineton hoàn trả 594 triệu đồng tiền thuê Trại (2 năm); Hoàn trả mặt bằng cơ sở vật chất, nếu không hoàn trả mặt bằng, cơ sở vật chất thì phải thanh toán cho Trung tâm hơn 3,97 tỉ đồng.

Tổng cộng cả 2 khoản là hơn 4,56 tỉ đồng. Hồ sơ khởi kiện sau khi bổ sung lại đầy đủ, hiện đã được TAND tỉnh Hà Tĩnh thụ lý.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

"Đột kích" trang trại bỏ hoang, bắt quả tang một lò sản xuất mỡ bẩn

Quách Du |

Tại thời điểm ập vào trang trại bỏ hoang (ở Thanh Hóa) lực lượng chức năng đã phát hiện, một lò chế biến mỡ bẩn đang hoạt động rầm rộ.

Nhiều công trình nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk: Kinh phí xây dựng cao, hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thực trạng hàng loạt các công trình nước sạch bỏ hoang hoặc gặp trục trặc đang làm “đau đầu” chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk. Một lượng lớn tiền ngân sách lẫn tài trợ được bỏ ra đầu tư xây dựng nhưng nhiều công trình vẫn hoạt động kém hiệu quả...

Hà Tĩnh: Đề nghị thu hồi dự án bệnh viện bỏ hoang suốt 10 năm

TRẦN TUẤN |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thu hồi dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

"Đột kích" trang trại bỏ hoang, bắt quả tang một lò sản xuất mỡ bẩn

Quách Du |

Tại thời điểm ập vào trang trại bỏ hoang (ở Thanh Hóa) lực lượng chức năng đã phát hiện, một lò chế biến mỡ bẩn đang hoạt động rầm rộ.

Nhiều công trình nước sạch bỏ hoang ở Đắk Lắk: Kinh phí xây dựng cao, hoạt động kém hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thực trạng hàng loạt các công trình nước sạch bỏ hoang hoặc gặp trục trặc đang làm “đau đầu” chính quyền các cấp ở tỉnh Đắk Lắk. Một lượng lớn tiền ngân sách lẫn tài trợ được bỏ ra đầu tư xây dựng nhưng nhiều công trình vẫn hoạt động kém hiệu quả...

Hà Tĩnh: Đề nghị thu hồi dự án bệnh viện bỏ hoang suốt 10 năm

TRẦN TUẤN |

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thu hồi dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng.