“Trà Minh Mạng Huế” in hình diễn viên Hàn Quốc: Thu hồi nhiều gói trà

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về vụ việc “trà Minh Mạng Huế” in hình diễn viên Hàn Quốc, đoàn liên ngành của Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã làm việc với cơ sở và đã có văn bản trả lời kết quả làm việc.

Ngày 13.5, tin từ Sở Y tế Thừa Thiên Huế, sau khi tiếp nhận thông tin phản ảnh về việc cơ sở sản xuất Trà Cung đình Huế địa chỉ 24 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) do ông Nguyễn Đức Phượng là chủ hộ kinh doanh có bán loại "trà Minh Mạng Huế" trên nhãn có in hình một diễn viên Hàn Quốc gây tranh cãi, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Thanh tra Sở Y tế để kiểm tra cơ sở, xác minh vụ việc và đã có kết quả.

Cụ thể, về các giấy tờ pháp lý: Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất trà Cung đình Huế có địa chỉ 24 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP. Huế), địa chỉ cơ sở sản xuất 38 Xuân Diệu (phường Trưởng An, TP. Huế) do ông Nguyễn Văn Phượng làm chủ hộ kinh doanh đã được Phòng Kế hoạch tài chính TP. Huế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 31A8006568, Giấy chứng nhận hệ thống quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm theo HACCP, (số GL 0172/2020 FSMS, TCVN 5603:2008) có giá trị đến ngày 13.7.2023 cho hình thức sản xuất các loại trà thảo mộc.

Cơ sở đã kiểm nghiệm sản phẩm và thực hiện tự công bố 6 sản phẩm: Trà Quý phi, trà túi lọc Quý phi, trả Mẫu hậu, trả Cung đình Huế, trả túi lọc Cung Đình Huế, trà Minh Mạng Huế đúng quy định tại thời điểm tháng 6.2019.

Tuy nhiên, do thời điểm giao thời để thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về thực hiện quy trình tự công bố sản phẩm, nên cơ sở chưa thực hiện chưa đầy đủ quy trình tự công bố các loại trà nói trên (cơ sở chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc nộp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế).

Kiểm tra ghi nhãn các sản phẩm, quảng cáo: Lô sản phẩm trà Minh Mạng Huế: theo báo cáo của cơ sở, ngày 25.4.2022 đã sản xuất 100 gói (loại 500g - HSD: 25.4.2023), đóng trong bao PE, có in nhãn như thông tin báo chí phản ánh (in hình của diễn viên Hàn Quốc), nội dung ghi nhãn chưa đúng với tự công bố và theo quy định đối với thực phẩm. Sau khi có thông tin phản ánh, cơ sở đã tự thu hồi các sản phẩm.

Kết quả: thu hồi được 85 gói, 15 gói đã bán ra cho khách hàng đã sử dụng. Sau thu hồi cơ sở đã khắc phục và tiêu hủy toàn bộ nhãn sai quy định. (có báo cáo cụ thể của cơ sở kèm theo).

Sau khi có phản ánh trên các phương tiện đại chúng, cơ sở đã thực hiện kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm (các sản phẩm đều đạt yêu cầu), thay đổi nhãn sản phẩm đúng quy định, làm lại hồ sơ tự công bố và đã nộp tại Chi cục ATVSTP tỉnh vào ngày 10.5.2022.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cơ sở chỉ sản xuất cầm chừng, cao điểm phải ngưng sản xuất trong thời gian dài vì không bán được sản phẩm. Sau khi tình hình dịch có ổn định, cơ sở mới đi vào sản xuất trở lại, chủ yếu là loại sản phẩm trà Cung đình Huế. Sản phẩm đã tự công bố, ghi nhãn đúng quy định. Các loại sản phẩm khác chưa đi vào sản xuất...

Khi được hỏi về mức xử phạt đối với cơ sở sản xuất trà trên, đại diện Sở Y tế Thừa Thiên Huế thông tin, Sở Y tế đã có báo cáo và gửi các cơ quan chức năng làm việc, lúc nào có công bố chính thức mức xử phạt sẽ có thông tin bằng văn bản gửi đại diện Báo Lao Động.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

“Trà Minh Mạng Huế” in hình diễn viên Hàn Quốc: Chủ cơ sở trà nói gì?

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Vụ “Trà Minh Mạng Huế” in hình một diễn viên Hàn Quốc, chủ cơ sở loại trà trên nói gì?

Nhận tư liệu quý về việc Vua Minh Mạng đặt tên tỉnh Quảng Trị năm 1831

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đón nhận Mộc bản Triều Nguyễn khắc về việc Vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão 1831.

Vua Minh Mạng dưới nhãn quan của Marcel Gaultier

Nguyễn Huy Minh (tổng hợp) |

“Vua Minh Mạng” (tên gốc tiếng Pháp: Minh-Mang) được xuất bản lần đầu năm 1935 (và mới được Omega Plus ra mắt ấn bản tiếng Việt), là cuốn sách của Marcel Gaultier (1900-1960) - nhà văn và từng là biên tập viên của Ban Dân sự Đông Dương thời Pháp thuộc.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

“Trà Minh Mạng Huế” in hình diễn viên Hàn Quốc: Chủ cơ sở trà nói gì?

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế - Vụ “Trà Minh Mạng Huế” in hình một diễn viên Hàn Quốc, chủ cơ sở loại trà trên nói gì?

Nhận tư liệu quý về việc Vua Minh Mạng đặt tên tỉnh Quảng Trị năm 1831

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. Tại đây, tỉnh Quảng Trị đón nhận Mộc bản Triều Nguyễn khắc về việc Vua Minh Mạng cho đặt tên tỉnh Quảng Trị vào năm Tân Mão 1831.

Vua Minh Mạng dưới nhãn quan của Marcel Gaultier

Nguyễn Huy Minh (tổng hợp) |

“Vua Minh Mạng” (tên gốc tiếng Pháp: Minh-Mang) được xuất bản lần đầu năm 1935 (và mới được Omega Plus ra mắt ấn bản tiếng Việt), là cuốn sách của Marcel Gaultier (1900-1960) - nhà văn và từng là biên tập viên của Ban Dân sự Đông Dương thời Pháp thuộc.