Trả dư hàng trăm triệu đồng, 5 năm chủ đầu tư vẫn chưa thể đòi lại

TRẦN TUẤN |

Dù đã ban hành hàng loạt văn bản “đòi nợ”, nhưng UBND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa thể thu hồi hàng trăm triệu đồng đã thanh toán dư cho đơn vị thi công 2 dự án trên địa bàn.

Ngày 11.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân cho biết, đến nay, dù đã nhiều lần ra văn bản và trực tiếp liên hệ để thu hồi lại tiền thừa nhưng CP xây dựng Tiến Đạt và Công ty cổ phần (CP) Xây lắp Thành Vinh vẫn chưa chấp hành.

Cụ thể, sau 5 năm, UBND huyện Nghi Xuân đã 7 lần gửi văn bản yêu cầu trả lại tiền thừa nhưng đến nay Công ty CP Tiến Đạt vẫn chưa trả lại. Sau 3 năm, đã 3 lần ra văn bản thu hồi lại tiền thừa nhưng Công ty CP Xây lắp Thành Vinh cũng chưa chấp hành.

“Chúng tôi liên hệ họ cứ hứa trả nhưng rồi mãi vẫn không chịu trả. Hiện chúng tôi đang tiếp tục phải đôn đốc”, ông Hải nói.

Theo nội dung văn bản đôn đốc thu hồi lại tiền thừa, năm 2014, UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư Dự án Nâng cấp tuyến đê Hội Thống dài 5km, với tổng vốn đầu tư 53 tỉ đồng. Công ty CP xây dựng Tiến Đạt là đơn vị thi công dự án. Đến năm 2015, Công trình hoàn thành, tiến hành nghiệm thu, UBND huyện Nghi Xuân đã thanh toán cho nhà thầu số tiền 53.229.630.000 đồng.

Tuy nhiên, sau đó, tháng 10.2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định phê duyệt quyết toán với số tiền gần 52.935.000.000 đồng. Như vậy, số tiền mà UBND huyện Nghi Xuân đã chi trả dư hơn 294 triệu đồng buộc phải thu hồi lại.

Với trường hợp Công ty CP Xây lắp Thành Vinh, năm 2016, Công ty này triển khai thi công Dự án Tuyến đê Hữu Sông La đoạn từ cầu Bến Thủy đến đê Hội Thống do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư. Dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 17 tỉ đồng.

Sau khi Dự án hoàn thành, chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu số tiền 17.107.614.000 đồng. Tuy nhiên, tháng 7.2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định phê duyệt quyết toán 16.986.723.000 đồng. Do vậy, yêu cầu UBND huyện Nghi Xuân thu hồi lại hơn 119 triệu đồng tiền chi trả thừa.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Con cán bộ dùng ngân sách đi du học nhưng không về ở Quảng Ngãi: Trả 1,1 tỉ

Thanh Chung |

Được đi du học theo đề án thu hút nhân tài nhưng không trở về phục vụ cho  địa phương, con của 4 cán bộ ở Quảng Ngãi bị buộc bồi thường gần 10 tỉ đồng, đến nay, họ chỉ mới trả 1,1 tỉ đồng.

Huyện nghèo rót 14 tỉ đồng xây tượng đài: Góp ngân sách từng năm để xây dựng

Thanh Chung |

Việc Phước Sơn bỏ ra kinh phí 14 tỉ đồng để xây dựng tượng đài, chính quyền huyện cho biết phải góp ngân sách từng năm để xây dựng.

Đừng nói không dùng tiền ngân sách là tiết kiệm!

Đào Tuấn |

Định mức xe công hầu hết chỉ giới hạn ở mức 1,1 tỉ đồng nhưng sao ra đường thấy nhiều xe biển xanh giá thị trường lên tới 8-10 tỉ đồng thế? Giá trị cao quá, vậy có đúng tiết kiệm chống lãng phí hay không? Đó là câu hỏi của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trong phiên Ủy ban TVQH thảo luận về Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Và hỏi, cũng là trả lời. Bởi trong mắt dân, những người đóng thuế - đó là những chiếc xe biển xanh rất đắt, rất sang, rất lãng phí.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Con cán bộ dùng ngân sách đi du học nhưng không về ở Quảng Ngãi: Trả 1,1 tỉ

Thanh Chung |

Được đi du học theo đề án thu hút nhân tài nhưng không trở về phục vụ cho  địa phương, con của 4 cán bộ ở Quảng Ngãi bị buộc bồi thường gần 10 tỉ đồng, đến nay, họ chỉ mới trả 1,1 tỉ đồng.

Huyện nghèo rót 14 tỉ đồng xây tượng đài: Góp ngân sách từng năm để xây dựng

Thanh Chung |

Việc Phước Sơn bỏ ra kinh phí 14 tỉ đồng để xây dựng tượng đài, chính quyền huyện cho biết phải góp ngân sách từng năm để xây dựng.

Đừng nói không dùng tiền ngân sách là tiết kiệm!

Đào Tuấn |

Định mức xe công hầu hết chỉ giới hạn ở mức 1,1 tỉ đồng nhưng sao ra đường thấy nhiều xe biển xanh giá thị trường lên tới 8-10 tỉ đồng thế? Giá trị cao quá, vậy có đúng tiết kiệm chống lãng phí hay không? Đó là câu hỏi của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trong phiên Ủy ban TVQH thảo luận về Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Và hỏi, cũng là trả lời. Bởi trong mắt dân, những người đóng thuế - đó là những chiếc xe biển xanh rất đắt, rất sang, rất lãng phí.