TP.Hồ chí minh: “Cháy” vé xe giường nằm trong bến, doanh nghiệp bên ngoài bắt chẹt hành khách

MQUÂN - H.TRÂN |

Hiện nay, phần lớn các nhà xe đăng ký tại Bến xe Miền Đông đã hết vé giường nằm nên người có nhu cầu phải tìm mua bên ngoài. Đây là cơ hội để các hãng xe ngoài bến tăng giá vé gấp nhiều lần so với ngày thường, bắt chẹt hành khách, nhất là người lao động đi làm xa quê.

Anh Nguyễn Văn Thanh - công nhân (CN) may tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình, TPHCM - tranh thủ ngày cuối tuần chạy ra Bến xe Miền Đông để mua vé xe về quê Quảng Ngãi ngày 28 Tết. Đứng trước thông báo hết vé dán tại quầy vé Chín Nghĩa, anh Thanh chia sẻ: “Lên mạng đặt vé tàu thì hết sạch, còn vé máy bay giá cao, lương công nhân như chúng tôi không đủ khả năng nên đành lựa chọn xe khách về quê. Vậy mà giờ ra đây, nhiều hãng xe đã hết vé giường nằm về Quảng Ngãi”.

Theo ghi nhận, nhu cầu của hành khách đi về các tỉnh miền Trung dịp Tết khá lớn, do vậy, tính đến ngày 24.1, nhiều hãng xe thương hiệu thuê quầy tự bán vé tại Bến xe Miền Đông đã treo biển hết vé giường nằm đi vào những ngày cao điểm. Cụ thể, hãng xe Chín Nghĩa chạy tuyến TPHCM - Quảng Ngãi thông báo hết vé từ 24-28 Tết; hãng xe Bình Tâm, Thiên Trang bán vé đi Quảng Ngãi các ngày 25-28 Tết cũng không còn; nhà xe Phúc Thuận Thảo hết vé từ ngày 23-28 Tết đi Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đà Nẵng...

Nhưng bên ngoài bến, có khá nhiều doanh nghiệp vận tải rầm rộ quảng cáo xe phục vụ Tết. Nằm trên đường Tân Thành (quận Tân Phú), hãng xe C.V nổi bật với băngrôn bán vé xe Tết màu đỏ. Khi chúng tôi hỏi mua vé xe Tết giường nằm từ TPHCM về Quảng Ngãi ngày 9.2.2021 (tức 28 tháng Chạp), nhân viên nhà xe báo giá 1.100.000 đồng/vé giường nằm loại thường và 1.300.000 đồng/vé xe VIP loại 30 giường. Trong khi giá vé giường nằm loại thường cùng lộ trình của hãng xe này bán ngày thường chỉ có 400.000 đồng/vé. Như vậy, giá vé xe Tết của hãng xe C.V tăng 700.000 đồng, tương đương mức tăng 175% so với giá vé ngày thường. So sánh với giá vé giường nằm loại thường của hãng xe Phương Trang bán tại bến xe Miền Đông là 648.000 đồng cho cùng chặng đường và cùng ngày đi thì như vậy, giá vé của xe ngoài bến cao hơn giá vé xe trong bến đến 452.000 đồng.

Gần đó, nhân viên nhà xe X.T trên đường Đồng Đen (quận Tân Bình) cho hay, vé Tết từ TPHCM về Quảng Ngãi có 3 loại xe với nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể, loại xe giường nằm thường là 1.100.000 đồng/vé tầng dưới và 1.050.000 đồng/vé tầng trên. Đối với xe VIP 30 giường giá vé là 1.400.000 đồng/vé tầng dưới và 1.500.000 đồng/vé tầng trên. Loại xe VIP nhất 20 giường có giá lên tới 1.800.000 đồng/vé. Giá vé này cao gấp đôi so với giá vé ngày thường của nhà xe này.

Tương tự, một số hãng xe tại đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) như nhà xe K.P chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang (Khánh Hòa) cũng tăng giá vé gấp đôi so với ngày thường.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Tạ Chương Chín - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông - nói rằng, việc xe núp bóng dạng chạy hợp đồng, Open tour ở ngoài bến (hay còn gọi là xe “dù”) làm loạn giá, gây bức xúc cho doanh nghiệp vận tải hoạt động trong bến. Ông Chín cho rằng, mấu chốt là Cảnh sát giao thông (CSGT), Thanh tra Sở GTVT và chính quyền địa phương, nếu dẹp được xe “dù” thì không lo chuyện hét giá, bắt chẹt khách.

Ông Tạ Chương Chín khuyến nghị người dân mua vé xe đi lại ở bến xe Miền Đông theo các cách như đến trực tiếp quầy vé ủy thác tại bến xe Miền Đông (khu nhà ga, số 292 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) để mua. Khách xem giá vé và các thông tin chuyến đi trên website bến xe Miền Đông tại địa chỉ:http://www.benxemiendong.com.vn/.

Đề cập đến việc xử lý loạn giá vé xe Tết bên ngoài bến, ông Lê Hồng Việt - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TPHCM - cho rằng rất khó xử lý. Bởi các doanh nghiệp này không đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải hành khách như tuyến cố định, không đăng ký kê khai giá cước nên không có cơ sở để xử lý việc họ bán vé xe Tết quá giá.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Thanh tra Sở Tài chính TPHCM cho hay, các trường hợp một số nhà xe khu vực Phạm Ngũ Lão, Đồng Đen, Tân Thành... bán vé cao gấp 2-3 lần so với ngày thường, Thanh tra Sở Tài chính sẽ phối hợp với thanh tra Sở GTVT TPHCM và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

MQUÂN - H.TRÂN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Cần Thơ tăng 50-70 xe dự phòng/ngày dịp trước và sau Tết Nguyên đán

TRẦN LƯU |

Dự báo, lượng khách hành qua bến xe trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu chỉ bằng hoặc thấp hơn so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, làm người dân hạn chế di chuyển...

Bến xe Đà Nẵng đảm bảo không hành khách nào bị bỏ rơi trong dịp Tết

Hữu Long |

Bến xe Đà Nẵng đã chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bến xe Cần Thơ tăng 50-70 xe dự phòng/ngày dịp trước và sau Tết Nguyên đán

TRẦN LƯU |

Dự báo, lượng khách hành qua bến xe trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu chỉ bằng hoặc thấp hơn so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, làm người dân hạn chế di chuyển...

Bến xe Đà Nẵng đảm bảo không hành khách nào bị bỏ rơi trong dịp Tết

Hữu Long |

Bến xe Đà Nẵng đã chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.