TPHCM: Xử lý nghiêm các đối tượng thu gom tích trữ xăng dầu

Minh Khang |

Sở Công Thương  và Cục QLTT TP HCM phối hợp các đơn vị có liên quan kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh xăng dầu không đúng số lượng, chất lượng, các hành vi tích trữ găm hàng và các hành vi gian lận khác.

Ngày 3.4, tin từ Sở Công Thương TPHCM cho biết, sở này vừa ra văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đảm bảo đầy đủ nguồn hàng, cung cấp kịp thời và liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho người dân trên địa bàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, kiên quyết không bán xăng dầu cho các đối tượng dùng can, chai, lọ... mua xăng dầu có dấu hiệu tích trữ, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại đơn vị.

Các doanh nghiệp, cây xăng cũng được yêu cầu phải thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường với Sở Công Thương, các Sở ngành có liên quan và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Chính phủ và UBND TPHCM về phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Về phía cơ quan quản lý, Sở Công Thương đề nghị các sở ngành liên quan, UBND quận huyện phối hợp triển khai một số nội dung nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo đảm nguồn hàng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm đáp ứng đầy đủ, liên tục nhu cầu về xăng dầu cho người dân trên địa bàn.

Sở Công Thương và Cục QLTT TPHCM phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm gian lận thương mại, kinh doanh xăng dầu không đúng số lượng, chất lượng, các hành vi tích trữ găm hàng và các hành vi gian lận khác, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND 24 quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND, công an các phường, xã, thị trấn, các tổ dân phố, khu dân cư tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn, giám sát chặt chẽ các trường hợp người dân mua xăng dầu tích trữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 29-3 đến nay, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh (xăng E5 còn chưa tới 12.000 đồng/lít, xăng A95 còn 12.560 đồng/lít, dầu diesel còn 11.259 đồng/lít, dầu hỏa còn 9.141 đồng/lít, dầu mazut còn 9.453 đồng/kg). Ở một số địa phương, các đơn vị kinh doanh xăng dầu ghi nhận có dấu hiệu người dân mua xăng dầu tích trữ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao tại các khu dân cư.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Tích trữ xăng dầu là "tự thiêu" và gây họa cho cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Tích trữ xăng dầu trong nhà, lợi được mấy đồng mà có thể mang họa cho gia đình, cho hàng xóm láng giềng, khu dân cư.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân không được tích trữ xăng dầu

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhận định tích trữ xăng dầu là việc làm hết sức nguy hiểm vì dễ gây cháy, nổ trong nhà và khu dân cư.

Bình Định: Xăng dầu đủ cung cấp, khuyến cáo người dân không tích trữ

NGUYỄN TRI |

Những ngày qua, tình hình tiêu thụ nhiên liệu xăng dầu của người dân tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định tăng cao, đặc biệt là tại 2 huyện Hoài Ân và An Lão.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tích trữ xăng dầu là "tự thiêu" và gây họa cho cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Tích trữ xăng dầu trong nhà, lợi được mấy đồng mà có thể mang họa cho gia đình, cho hàng xóm láng giềng, khu dân cư.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân không được tích trữ xăng dầu

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhận định tích trữ xăng dầu là việc làm hết sức nguy hiểm vì dễ gây cháy, nổ trong nhà và khu dân cư.

Bình Định: Xăng dầu đủ cung cấp, khuyến cáo người dân không tích trữ

NGUYỄN TRI |

Những ngày qua, tình hình tiêu thụ nhiên liệu xăng dầu của người dân tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Định tăng cao, đặc biệt là tại 2 huyện Hoài Ân và An Lão.