TPHCM tung nhiều sản phẩm du lịch ưu đãi "khủng" trong Ngày hội Du lịch

KHÁNH LINH |

TPHCM - Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14.5 đến 17.5  tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1) với chủ đề “Sống động từng trải nghiệm” nhằm khôi phục, tạo luồng không khí mới cho du lịch cả nước và cũng là một bước chuyển mình nhằm thích ứng sau ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19.

Ngày 5.5, thông tin tại buổi họp báo, Sở Du lịch cho biết sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức Ngày hội Du lịch lần thứ 18 năm 2022 với chủ đề “Sống động từng trải nghiệm” từ ngày 14.5 đến 17.5.

Ngày hội được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và quảng bá hình ảnh điểm đến TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đến du khách, kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2022, góp phần phục hồi ngành Du lịch TPHCM sau dịch bệnh COVID-19, qua đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp TP quảng bá, giới thiệu chương trình kích cầu du lịch của TPHCM.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ghi nhận lượt khách tới TPHCM tăng so với năm 2021, khách du lịch nội địa đến TPHCM ước 186.000 lượt, khách quốc tế 13.200 lượt.

"Thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng không chỉ số lượng khách mà mức chi tiêu của du khách khi tới Thành phố sẽ nhiều hơn, đó là lí do sắp tới Sở đẩy mạnh thêm 1 số loại hình du lịch"- ông Hoà nói.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM nhấn mạnh, Ngày hội Du lịch diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc nhằm khôi phục, tạo luồng không khí mới cho du lịch cả nước, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và quảng bá hình ảnh điểm đến TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đến du khách.

Bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM cho hay, điểm nhấn trong sự kiện là không gian kích cầu du lịch, giới thiệu đến du khách chùm sản phẩm du lịch mới, đa dạng, phong phú của thành phố như chương trình du lịch “Ngắm Thành phố từ trên cao”, “Du thuyền trên sông Sài Gòn”, các chương trình du lịch bằng phương tiện đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không... với mức giá ưu đãi trực tiếp từ 5-50% cho khách tham quan tại gian hàng.

Theo đó, bên cạnh các chương trình tour du lịch đặc trưng của TP đã được công bố, tại Ngày hội Du lịch sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, hình ảnh điểm đến gắn với giá trị văn hóa - lịch sử, sinh thái nông nghiệp, trải nghiệm thiên nhiên của TP.

Dự kiến sẽ có hơn 100 đơn vị cùng tham gia Ngày hội Du lịch. Trong đó, có hơn 50 tỉnh, thành khắp cả nước với 38 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và 11 nhà hàng, các hãng hàng không.

Không gian các gian hàng tại Ngày hội Du lịch sẽ được bố trí thành 3 khu vực: Không gian kích cầu du lịch, không gian trưng bày, triển lãm điểm đến du lịch và đặc sản vùng miền Việt Nam và không gian ẩm thực.

Bên cạnh Hội chợ kích cầu du lịch, sự kiện Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 năm 2022 còn có nhiều hoạt động hội thảo, toạ đàm, cuộc thi... trong khuôn khổ sự kiện.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Các điểm du lịch, vui chơi TPHCM đón 420.000 lượt khách trong dịp lễ 30.4

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 30.4 - 3.5, các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí tại TPHCM đón tổng số 420.000 lượt khách. Trong đó, Thảo Cầm Viên, Công viên Văn hóa Đầm Sen và Dinh Độc Lập là 3 điểm du lịch thu hút đông khách nhất tại TPHCM.

Người dân phấn khởi khi du lịch hồi phục, đề xuất ý kiến để “bứt phá”

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau 1 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, ngành du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang bừng bừng sức sống. Sau dịp lễ 30.4, người dân chứng kiến sự hồi phục đầy ấn tượng của du lịch và vô cùng phấn khởi, hào hứng khi việc đi lại trong và ngoài nước đã trở lại bình thường.

Du lịch "cất cánh" góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Vũ Long |

Với sự mở cửa trở lại (từ 15.3.2022), dịch vụ du lịch, lữ hành, khách sạn và các dịch vụ đi kèm sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Các điểm du lịch, vui chơi TPHCM đón 420.000 lượt khách trong dịp lễ 30.4

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 30.4 - 3.5, các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí tại TPHCM đón tổng số 420.000 lượt khách. Trong đó, Thảo Cầm Viên, Công viên Văn hóa Đầm Sen và Dinh Độc Lập là 3 điểm du lịch thu hút đông khách nhất tại TPHCM.

Người dân phấn khởi khi du lịch hồi phục, đề xuất ý kiến để “bứt phá”

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sau 1 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, ngành du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung đang bừng bừng sức sống. Sau dịp lễ 30.4, người dân chứng kiến sự hồi phục đầy ấn tượng của du lịch và vô cùng phấn khởi, hào hứng khi việc đi lại trong và ngoài nước đã trở lại bình thường.

Du lịch "cất cánh" góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Vũ Long |

Với sự mở cửa trở lại (từ 15.3.2022), dịch vụ du lịch, lữ hành, khách sạn và các dịch vụ đi kèm sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế.