TPHCM: Trạm BOT Xa lộ Hà Nội sắp thu phí trở lại

MINH QUÂN |

Trạm BOT Xa lộ Hà Nội dự kiến hoạt động trở lại từ đầu tháng 11.2020 với mức giá đề xuất từ 30.000 - 170.000 đồng/lượt.

Sở GTVT TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về phương án giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự án BOT Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.

Theo giá vé đề xuất của Sở GTVT TPHCM, ôtô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 30.000 đồng/lượt; ôtô từ 12 đến 30 chỗ và xe tải từ 2 đến 4 tấn là 45.000 đồng/lượt; ôtô từ 31 chỗ trở lên, xe tải từ 4 đến 10 tấn là 60.000 đồng/lượt; xe tải từ 10 đến 18 tấn, xe container loại 20 feet là 120.000 đồng/lượt và xe tải trên 18 tấn, xe container loại 40 feet là 170.000 đồng/lượt.

Xe mua vé tháng và quý được giảm 10% giá vé. Thời điểm thu phí dự kiến từ ngày 1.11.2020.

Khung giá trên được tính toán cho giai đoạn 2020-2024, sau khi khảo sát lưu lượng xe qua trạm tăng trưởng 5,13%/năm. Sau thời gian 5 năm, mức thu sẽ được điều chỉnh.

Sở GTVT TPHCM cũng đề xuất miễn thu phí sử dụng đường bộ cho 11 đối tượng như: xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe máy nông nghiệp, xe hộ đê, xe chuyên dùng phục vụ an ninh, đoàn xe đưa tang, ô tô của lực lượng công an,…

Xe buýt theo tuyến cố định của TPHCM có lộ trình đi qua trạm được giảm giá 100%. Đồng thời, giảm 50% phí cho các loại ôtô dưới 12 chỗ, không sử dụng để kinh doanh, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên 6 tháng (trước ngày trạm thu phí xa lộ Hà Nội đi vào hoạt động) tại các vị trí thuộc mặt tiền đường của 2 đường song hành của trục Xa lộ Hà Nội thuộc quận 2, quận 9, quận Thủ Đức.

Hiện doanh nghiệp dự án đã đầu tư, lắp đặt thu phí tự động không dừng ECT tại 8/16 làn xe, đã được Sở GTVT nghiệm thu 4 làn còn 4 làn đang chờ thực hiện các thủ tục nghiệm thu.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội kéo dài từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Tân Vạn dài 15,7km, khởi công vào năm 2010, nâng cấp từ 8 lên 16 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư theo hợp đồng BOT là khoảng 4.900 tỉ đồng. Tổng thời gian thu phí của dự án dự kiến là 17 năm 9 tháng.

Tuy nhiên, Sở GTVT TPHCM cho biết, do dự án kéo dài, chi phí giải phóng mặt bằng bị đội lên nên hiện nay chưa xác định được tổng mức đầu tư thực tế và thời gian thu phí có thể kéo dài hơn so với hợp đồng.

Trước đó, từ ngày 1.1.2018, TPHCM đã tạm dừng thu phí BOT Xa lộ Hà Nội do hoàn đủ vốn cho dự án cầu Rạch Chiếc.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tháo dỡ trạm thu phí BOT cầu đường Bình Triệu 2 sau 5 năm bỏ hoang

MINH QUÂN |

Trạm thu phí BOT cầu đường Bình Triệu 2 (TPHCM) sẽ được tháo dỡ trong tháng 7 sau 5 năm bỏ hoang.

Sẽ có một thứ gọi là phí chống ngập, BOT chống ngập

Đào Tuấn |

Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam vừa hoàn thành việc lập phương án giá dịch vụ chống ngập theo đặt hàng của Sở Xây dựng TPHCM. Cụ thể, mức giá dịch vụ chống ngập trên địa bàn TPHCM là 3.668 đồng/m2/tháng.

TP. Hồ Chí Minh: Trạm BOT trên xa lộ Hà Nội sắp thu phí trở lại

M.Q |

Trạm BOT trên xa lộ Hà Nội sắp thu phí trở lại sau gần 2 năm tạm dừng thu phí.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

TPHCM: Tháo dỡ trạm thu phí BOT cầu đường Bình Triệu 2 sau 5 năm bỏ hoang

MINH QUÂN |

Trạm thu phí BOT cầu đường Bình Triệu 2 (TPHCM) sẽ được tháo dỡ trong tháng 7 sau 5 năm bỏ hoang.

Sẽ có một thứ gọi là phí chống ngập, BOT chống ngập

Đào Tuấn |

Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam vừa hoàn thành việc lập phương án giá dịch vụ chống ngập theo đặt hàng của Sở Xây dựng TPHCM. Cụ thể, mức giá dịch vụ chống ngập trên địa bàn TPHCM là 3.668 đồng/m2/tháng.

TP. Hồ Chí Minh: Trạm BOT trên xa lộ Hà Nội sắp thu phí trở lại

M.Q |

Trạm BOT trên xa lộ Hà Nội sắp thu phí trở lại sau gần 2 năm tạm dừng thu phí.