TPHCM thu ngân sách tăng cao nhất trong 4 năm

MINH QUÂN |

TPHCM – Bốn tháng đầu năm, thành phố thu ngân sách hơn 168.177 tỉ đồng, đạt 43,51% dự toán và tăng 13,87% so với cùng kỳ - mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây.

Thông tin trên được Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cho biết tại buổi họp kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai các nhiệm vụ tháng 5 chiều ngày 26.4.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà, 4 tháng đầu năm, thành phố thu ngân sách hơn 168.177 tỉ đồng, đạt 43,51% dự toán và tăng 13,87% so với cùng kỳ. “Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây” – bà Hà nói.

ff
Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà.  Ảnh: TTBC

Trong đó, thu nội địa 124.266 tỉ đồng (đạt 46,01% dự toán, tăng 15,41% so cùng kỳ), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 43.900 tỉ đồng (đạt 37,68% dự toán, tăng 9,75% so cùng kỳ).

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM, trong tháng 4, một số lĩnh vực kinh tế TPHCM đã có dấu hiệu khởi sắc, tăng tốc và phục hồi mạnh mẽ so với những tháng trước và so với cùng kỳ.

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tính tăng 2,0% so với tháng 3 và tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu thành phố trong 4 tháng đầu năm ước đạt 13,9 tỉ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Theo ông Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt sẽ tạo đà cho phục hồi và tăng trưởng nhanh. Cụ thể là số ca nhập viện giảm dần và đến nay còn hơn 30 ca/ngày; số ca đang điều trị tại bệnh viện chỉ còn khoảng 500.

“Khi y tế an tâm thì doanh nghiệp tiếp tục đăng kí thành lập, mở rộng sản xuất kinh doanh. Người dân cũng bắt đầu đi lại, học hành, du lịch, mua sắm nên doanh thu du lịch tháng 4 tăng 26,7%, du lịch nội địa tăng 56%, du lịch quốc tế tăng 100%” – ông Ngân dẫn chứng.

Về thời gian tới, ông Trần Hoàng Ngân lưu ý, cần tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thêm để du lịch TPHCM phát triển nhân mùa SEA Games.

Đặc biệt, ông Trần Hoàng Ngân đánh giá cao việc TPHCM đã khởi công xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, thể hiện rõ thông điệp “nói đi đôi với làm, quan tâm đến nhà ở cho người lao động”.

Cũng theo ông Trần Hoàng Ngân, tình hình lạm phát đang thấm rất sâu vào đời sống người lao động. Giá cả hàng hoá ăn uống đang tăng lên nên thành phố cần quan tâm, đặc biệt là diện chính sách, khó khăn, hộ nghèo.

Đồng thời, thành phố cần quan tâm việc triển khai Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ để làm sao doanh nghiệp và người lao động TPHCM tiếp nhận gói hỗ trợ chính sách tài khoá tiền tệ này, như vậy sẽ giúp kinh tế thành phố phát triển bền vững hơn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM từng bước phục hồi sau dịch

Nguyễn Ly - Anh Tú |

Cách đây gần 1 năm, TPHCM từ một thành phố đông dân và nhộn nhịp nhất cả nước, nhưng phải đóng băng nhiều tháng vì làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Khi dịch bệnh được kiểm soát, trở về cuộc sống bình thường, nhiều người dân vẫn không quên những ngày tháng khốc liệt đó.

Dịch COVID-19 giảm mạnh từng ngày: Cuộc sống bình thường đang trở lại

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trung bình số ca nhiễm COVID-19 mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua chỉ còn 11.593 ca/ngày. Dịch bệnh được kiểm soát tốt và có xu hướng giảm mạnh cả 4 tiêu chí: Số ca cộng đồng; số ca đang điều trị tại bệnh viện; số ca nặng, nguy kịch; số ca tử vong. Cứ đà giảm mạnh như vậy, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường.

3 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 121.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

3 tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

TPHCM từng bước phục hồi sau dịch

Nguyễn Ly - Anh Tú |

Cách đây gần 1 năm, TPHCM từ một thành phố đông dân và nhộn nhịp nhất cả nước, nhưng phải đóng băng nhiều tháng vì làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Khi dịch bệnh được kiểm soát, trở về cuộc sống bình thường, nhiều người dân vẫn không quên những ngày tháng khốc liệt đó.

Dịch COVID-19 giảm mạnh từng ngày: Cuộc sống bình thường đang trở lại

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, trung bình số ca nhiễm COVID-19 mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua chỉ còn 11.593 ca/ngày. Dịch bệnh được kiểm soát tốt và có xu hướng giảm mạnh cả 4 tiêu chí: Số ca cộng đồng; số ca đang điều trị tại bệnh viện; số ca nặng, nguy kịch; số ca tử vong. Cứ đà giảm mạnh như vậy, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường.

3 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 121.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

3 tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, đạt 31,31% dự toán và tăng 9,41% so cùng kỳ năm ngoái.