TPHCM sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể… đang rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của TPHCM để có thể phục hồi lại được hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tình cảnh chung

Kể từ khi TPHCM thực hiện giãn cách, bà P.T.H - chủ một doanh nghiệp về dịch vụ giáo dục trên địa bàn quận Phú Nhuận - đứng ngồi không yên bởi các hoạt động gần như “đóng băng”.

Bà H chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cho việc xin cấp phép được hoạt động một loại hình dịch vụ giáo dục. Vì hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nên thủ tục, thẩm định rất khó khăn, chặt chẽ. Hồ sơ chúng tôi chuẩn bị từ tháng 10.2020 đến nay đã gần 1 năm nhưng liên tiếp vướng dịch bệnh nên bị trì hoãn. Hiện còn công đoạn cuối cùng là đoàn thẩm tra đến thẩm tra trực tiếp và cấp giấy phép hoạt động.

Trong khi đó, mỗi tháng chúng tôi vẫn phải chi hơn 300 triệu  đồng cho thuê trụ sở, trả lương nhân viên, thuê trang thiết bị, vốn vay ngân hàng… chưa kể, rất nhiều chi phí phát sinh khác. Trong khi đó, chúng tôi chưa có bất kể một nguồn thu nào cả. Thực sự nếu dịch còn kéo dài, doanh nghiệp chưa thể hoạt động thì tôi không biết còn có thể trụ vững được đến khi nào” - bà H bày tỏ.

Tình cảnh của bà H cũng là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể khác. Nhiều đơn vị cũng đã mong muốn sẽ nhận được chính sách hỗ trợ của TPHCM để có thể phục hồi lại được hoạt động sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

3 cái khó

Trả lời tại chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời”, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn không chỉ với chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh mà trong đó còn có một bộ phận lao động.

Ông Mãi cho rằng, có 3 cái khó. Thứ nhất là vốn, nếu vay ngân hàng thì lãi suất thế nào. Ông cho biết, vừa rồi, TPHCM có kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước về gói chính sách như khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi vay và đề nghị có cuộc đối thoại thường xuyên giữa ngân hàng với hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, người vay để biết khó khăn, lắng nghe đề xuất từ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó, ngân hàng có thể có quyết định khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất, cho doanh nghiệp vay gói mới để có thể phục hồi, tiếp tục kinh doanh…

Đồng thời, TPHCM cũng chủ động có những chương trình hỗ trợ lãi suất, ví dụ như vay kích cầu và đang khởi động các quỹ, các chương trình để hỗ trợ một phần khó khăn về nguồn vốn.

Khó khăn thứ hai của doanh nghiệp là lao động, những người đã về quê thì không quay trở lại được cho đến khi tình hình dịch được cải thiện. Thành phố đang phối hợp với địa phương để giải quyết việc này, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho lao động để có nguồn lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ ba là việc thuê mặt bằng, thành phố sẽ có gói chính sách hỗ trợ chi phí mặt bằng, điện nước, dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp.

“Trong kế hoạch phục hồi kinh tế của thành phố có một phần về chính sách. Chính sách nào của thành phố và chính sách nào thành phố đề nghị với Trung ương. Khi xây dựng, hoàn thiện, chúng tôi sẽ thông báo. Trong quá trình xây dựng, thành phố sẽ trao đổi với các hiệp hội, lắng nghe các doanh nghiệp để hình thành chính sách cho sát” - ông Mãi nói và cho hay sẽ cố gắng công bố trước ngày 15.9.

Ông Mãi nhấn mạnh, muốn hoạt động phát triển kinh tế sớm trở lại thì điều quan trọng là cần phải kiểm soát được dịch bệnh, tập trung xét nghiệm, vaccine, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Các doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị cho mở cửa như về nhà xưởng, lao động, nguồn nguyên liệu… chứ không thể nói mở cửa là ngay lập tức hoạt động lại được ngay. Thành phố cũng đang tính toán các lĩnh vực, địa phương có thể mở được để sớm thông báo cho doanh nghiệp chuẩn bị.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất hỗ trợ thiết bị học online cho học sinh TPHCM

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM đang đề xuất chương trình hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến, giúp hơn 72.000 học sinh không có máy tính, điện thoại, đường truyền.

TPHCM sẽ hỗ trợ tiền mặt hằng tháng cho người dân khó khăn vì dịch COVID

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thời gian qua, TPHCM đã giải ngân hơn 6.000 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do dịch COVID-19 và trao tặng 1,6 triệu túi an sinh. Tuy vậy, cũng có một số nơi phát sai đối tượng, có trường hợp do thống kê tại cơ sở còn sót. Thành phố đang xây dựng mức hỗ trợ sau 15.9 theo người và thống nhất trường hợp nào người dân gặp khó khăn thì phường, xã phải lập danh sách để sớm hỗ trợ.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại TPHCM đang có xu hướng giảm

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang điều trị cho trên 9.000 ca bệnh nặng, tỉ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, con số tử vong vì COVID-19 hằng ngày đang có xu hướng giảm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất hỗ trợ thiết bị học online cho học sinh TPHCM

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM đang đề xuất chương trình hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến, giúp hơn 72.000 học sinh không có máy tính, điện thoại, đường truyền.

TPHCM sẽ hỗ trợ tiền mặt hằng tháng cho người dân khó khăn vì dịch COVID

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thời gian qua, TPHCM đã giải ngân hơn 6.000 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do dịch COVID-19 và trao tặng 1,6 triệu túi an sinh. Tuy vậy, cũng có một số nơi phát sai đối tượng, có trường hợp do thống kê tại cơ sở còn sót. Thành phố đang xây dựng mức hỗ trợ sau 15.9 theo người và thống nhất trường hợp nào người dân gặp khó khăn thì phường, xã phải lập danh sách để sớm hỗ trợ.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại TPHCM đang có xu hướng giảm

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang điều trị cho trên 9.000 ca bệnh nặng, tỉ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, con số tử vong vì COVID-19 hằng ngày đang có xu hướng giảm.