TPHCM: Nhiều người dân đi mua khẩu trang, giá vẫn bình ổn, hàng dồi dào

Lê Phúc |

Nhiều người dân TPHCM đổ xô đi mua khẩu trang tại các tiệm thuốc sau khi phát hiện có ca mắc COVID-19 mới. Nguồn khẩu trang hiện dồi dào, giá ổn định.

Sau khi thông tin về ca mắc COVID-19 mới tại TPHCM (bệnh nhân 1347) được công bố vào tối 30.11, nhiều người dân ở TPHCM đã đổ xô đi mua khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Ghi nhận tại chợ thuốc lớn nhất TPHCM trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10) trong sáng 1.12, có rất nhiều người dân đổ về đây để mua khẩu trang phòng dịch.

Đông người dân tới chợ thuốc lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang. Ảnh: Ngọc Lê
Đông người dân tới chợ thuốc lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang. Ảnh: Ngọc Lê

Bà Lan, chủ một tiệm thuốc tại khu chợ thuốc cho biết: “Từ sáng giờ có rất đông người dân tới mua khẩu trang. Khẩu trang trong kho của chúng tôi vẫn rất nhiều, đủ cho người dân mua. Vì vậy, người dân không nên mua số lượng lớn về tích trữ”.

Theo ghi nhận, nguồn hàng khẩu trang tại chợ thuốc rất dồi dào, giá khẩu trang được bán tại đây dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/hộp loại 4 lớp. Hầu hết người dân đến đều mua lẻ từ 3 - 5 hộp khẩu trang.

Chị Nguyễn Thị Ngân (quận 10) cho biết, khi nghe có thêm ca nhiễm mới nên cũng hơi lo nên sáng nay chị tranh thủ ghé chợ thuốc mua thêm mấy hộp khẩu trang về cho bản thân và người thân trong gia đình dùng.

"Sáng giờ thấy nhiều người tới mua khẩu trang nhưng rất may là không có cảnh chen lấn hay phải xếp hàng, khẩu trang rất nhiều và giá cũng không cao. Tôi vừa mua 4 hộp với giá 160.000 đồng", chị Ngân chia sẻ.

Nguồn hàng khẩu trang khá dồi dào, giá bình ổn. Ảnh: Ngọc Lê
Nguồn hàng khẩu trang khá dồi dào, giá bình ổn. Ảnh: Ngọc Lê

Tại cửa hàng thuốc tây L.C trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) có một số trường hợp người dân mua với số lượng lớn từ 100-200 hộp khẩu trang. Tuy nhiên, tại đây, các nhân viên đều từ chối bán với số lượng lớn, tránh trường hợp người dân mua về tích trữ.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên ở các siêu thị trên địa bàn TPHCM hiện nay nguồn khẩu trang cũng khá dồi dào.

Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, trong đó có COVID-19.

Lê Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Mải miết "săn" sale Black Friday, quên cả đeo khẩu trang

MINH ÁNH - KHÁNH LINH |

Trong ngày Black Friday - ngày sale lớn nhất trong năm, nhiều người đã đổ xô đi mua sắm tại những trung tâm thương mại và một số tuyến phố... Tuy nhiên, có rất nhiều người mải mê mua sắm mà quên đi việc đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng.

Bệnh viện Minh Thiện nói gì về việc lơ là đeo khẩu trang?

Chí Thiện |

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân và cán bộ ở bệnh viện Minh Thiện (Quảng Nam) không đeo khẩu trang, bệnh viện này cho rằng việc đeo khẩu trang thông thường không có giá trị trong phòng chống dịch COVID-19.

Đeo khẩu trang nơi công cộng chống COVID-19: Người chấp hành, người phớt lờ

Vương Trần - Kim Anh |

Bên cạnh việc nhiều người chấp hành các quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19, vẫn có nhiều người dân tỏ ra khá chủ quan, lơ là.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Mải miết "săn" sale Black Friday, quên cả đeo khẩu trang

MINH ÁNH - KHÁNH LINH |

Trong ngày Black Friday - ngày sale lớn nhất trong năm, nhiều người đã đổ xô đi mua sắm tại những trung tâm thương mại và một số tuyến phố... Tuy nhiên, có rất nhiều người mải mê mua sắm mà quên đi việc đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng.

Bệnh viện Minh Thiện nói gì về việc lơ là đeo khẩu trang?

Chí Thiện |

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân và cán bộ ở bệnh viện Minh Thiện (Quảng Nam) không đeo khẩu trang, bệnh viện này cho rằng việc đeo khẩu trang thông thường không có giá trị trong phòng chống dịch COVID-19.

Đeo khẩu trang nơi công cộng chống COVID-19: Người chấp hành, người phớt lờ

Vương Trần - Kim Anh |

Bên cạnh việc nhiều người chấp hành các quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19, vẫn có nhiều người dân tỏ ra khá chủ quan, lơ là.