TPHCM: Nguồn cung khẩu trang, nước sát khuẩn phòng COVID-19 dồi dào

Ngọc Lê |

Từ khi xuất hiện nhiều ca bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, không ít người tiêu dùng lo lắng đổ xô đi tìm mua khẩu trang y tế. Tuy nhiên, thực tế ở những siêu thị, cửa hàng tại TPHCM vẫn dồi dào, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Tại chợ sỉ thuốc tây lớn nhất TPHCM (đường Nguyễn Giản Thanh, Quận 10), khẩu trang và nước sát khuẩn khá dồi dào, giá bình ổn.

Trái với cảnh tượng hiếm hoi vào tháng 2.2020, khi người tiêu dùng cả nước rất khó khăn để tìm mua khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch COVID-19, thì hiện nhiều siêu thị trên địa bàn TPHCM nguồn cung khẩu trang, nước sát khuẩn dồi dào, đảm bảo đủ cung ứng đầy đủ cho tất cả người dân trên địa bàn.

Ghi nhận của PV Báo Lao động vào ngày 30.1, tại các hệ thống Co.op Mart, Vinmart, Big C… trên địa bàn TPHCM, khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay được bày bán với số lượng lớn ở gian hàng với giá bình ổn để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Khẩu trang, nước sát khuẩn được bày bán đầy ắp tại các kệ hàng. Ảnh: Ngọc Lê

Theo đó, giá của các loại khẩu trang vải kháng khuẩn dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/gói 3 cái. Các loại gel, nước rửa tay nhiều thương hiệu đa dạng giá trung bình 20.000 - 90.000 đồng/chai.

Đại diện hệ thống Saigon Co.op cho biết, các mặt hàng nước rửa tay sát khuẩn, gel rửa tay khô còn lượng dự trữ rất dồi dào. Saigon Co.op đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hàng trên địa bàn và khuyến cáo người dân không cần ồ ạt gom hàng tích trữ mặt hàng khẩu trang y tế để gây xáo trộn thị trường này.

Hiện tại, mỗi ngày hệ thống cung ứng ra thị trường 20 triệu khẩu trang, với mức giá từ 7.000 đồng/cái trở lên và hơn 1 triệu chai gel rửa tay khô mỗi ngày.

Không chỉ ở các hệ thống siêu thị, tại các cửa nhà bán lẻ, nhà thuốc trên địa bàn TPHCM nguồn khẩu trang, nước sát khuẩn cũng khá dồi dào.

Tại các cửa hàng bán lẻ, khẩu trang được bày bán dồi dào. Ảnh: Ngọc Lê

Bà Lê Ngọc Thúy, chủ cửa hàng thuốc tây trên đường Nguyễn Giản Thanh (Quận 10) cho biết, khẩu trang, nước sát khuẩn về hàng ngày với số lượng lớn nên người dân không cần phải lo lắng.

"Hiện nay, nhiều công ty sản xuất khẩu trang, nước sát khuẩn nên không lo thiếu nguồn hàng như lúc trước. Giá cũng rất bình ổn từ 20.000-45.000 đông/hộp khẩu trang (tùy loại)" - bà Thúy cho hay.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Ở đây phát khẩu trang miễn phí, ai cần thì đến lấy

Cường Ngô - Tạ Quang |

Trong khi một số cửa hàng, nhà thuốc lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để tăng giá bán khẩu trang, thì tại Hà Nội, một số nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh đã tự nguyện phát miễn phí khẩu trang đến tay người dân.


Hà Nội: "Hiếm" tình trạng dân thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Giang |

Ngay sau khi Hà Nội công bố có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân dù đi dạo phố hay đi đường, ra bến xe cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dân Hà Nội đổ đi mua khẩu trang y tế

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ở đây phát khẩu trang miễn phí, ai cần thì đến lấy

Cường Ngô - Tạ Quang |

Trong khi một số cửa hàng, nhà thuốc lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để tăng giá bán khẩu trang, thì tại Hà Nội, một số nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh đã tự nguyện phát miễn phí khẩu trang đến tay người dân.


Hà Nội: "Hiếm" tình trạng dân thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Giang |

Ngay sau khi Hà Nội công bố có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân dù đi dạo phố hay đi đường, ra bến xe cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dân Hà Nội đổ đi mua khẩu trang y tế

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh.