TPHCM nắng nóng như đổ lửa, tour du lịch biển cũng "cháy" theo

Huân Cao |

TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của nắng nóng, nhiều người dân tranh thủ 2 ngày cuối tuần đi biển để trốn nóng, điều này dẫn đến nhiều tour du lịch biển cũng "cháy" theo.

Ngày nghỉ cuối tuần đi trốn nóng

Sáng sớm thứ 7, gia đình chị Phạm Thị Hạnh (46 tuổi, phường Tân Phong, quận 7) đã chất hành lý lên xe ôtô riêng để đi Hồ Tràm (Bà Rịa -Vũng Tàu) du lịch. Chị Hạnh cho biết, những ngày qua, TPHCM nắng nóng và không khí rất ngột ngạt nên cần đi biển để thay đổi không khí.

"Nắng nóng oi bức cả ngày lẫn đêm nên hai đứa trẻ nhà tôi rất mệt mỏi. Tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng tôi cho cho cháu đi biển để tắm biển, tắm hồ bơi cho mát mẻ"- chị Hạnh chia sẻ.

Biển Hồ Tràm luôn được nhiều du khách TPHCM lựa chọn vì chỉ cách Thành phố hơn 70km. Ảnh: Huân Cao
Biển Hồ Tràm luôn được nhiều du khách TPHCM lựa chọn, vì chỉ cách Thành phố khoảng 100km. Ảnh: Huân Cao

Sau khi tan giờ làm việc vào chiều thứ 6, anh Nguyễn Ngọc Trung (26 tuổi, Khu Công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình) đã cùng với những người bạn làm cùng công ty, rủ nhau chạy xe máy xuống biển Cần Giờ để tránh nóng.

"Chúng tôi ở phòng trọ nên rất nóng, ban ngày đi làm ở công ty có điều hòa thì mát, còn ban đêm mới về phòng trọ ngủ. Hai ngày cuối tuần, không đi làm thì chúng tôi cũng lang thang ở quán cafe chứ không thể ở nổi phòng trọ vào thời điểm này. Do vậy, tối thứ 6 làm xong việc là mấy anh em rủ nhau xuống biển Cần Giờ để thưởng thức không khí biển mát mẻ" - anh Trung cho hay.

Nắng nóng nên tour biển cũng "cháy"

Nắng nóng được ngâm mình dưới biển xanh là sở thích của nhiều du khách. Ảnh: Huân Cao

Ông Đỗ Văn Thức - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Đất Việt -nói rằng, những ngày qua, thời tiết Sài Gòn nắng nóng, nên có rất nhiều du khách đến công ty đăng ký tour đi biển để tranh thủ giải nhiệt đầu hè. Trong đó, các tour ngắn ngày đi biển 2-3 ngày bằng phương tiện ôtô hoặc máy bay đang tăng cao, thậm chí có tour kín khách vào dịp cuối tuần.

"Chúng tôi ghi nhận lượng khách đăng ký tour đi các tuyến biển gần TPHCM khá đông, nhất là vào 2 ngày cuối tuần. Phần lớn khách chọn tour biển để tránh nóng như: Hồ Tràm, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo... Bên cạnh đó, cũng có nhiều khách chọn tour Tây Nguyên và Đà Lạt, vì thời tiết khu vực này đang mát mẻ" - ông Thức nói.

Theo ông Thứ, Hồ Tràm có biển trong xanh, mát mẻ và nhất là gần TPHCM nên được rất nhiều du khách lựa chọn. Vào dịp cuối tuần, tour Hồ Tràm có thể "cháy" nếu như khách không có kế hoạch đăng ký trước.

Côn Đảo, Phú Quốc và Đà Lạt dù xa TPHCM nhưng cũng được nhiều du khách lựa chọn vì khí hậu mát mẻ. Ảnh: Huân Cao

Ông Lê Văn Tấn - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tân Việt - cho biết, từ khi TPHCM bước vào giai đoạn nắng nóng, công ty cũng ghi nhận được lượng khách đăng ký đi biển tăng cao. Mặt khác, hiện dịch được khống chế tốt, nhiều người yên tâm đi du lịch và tận dụng giá tour đang tốt để nghỉ dưỡng cuối tuần, nên dẫn đến một số tour đã đăng ký kín khách.

"Thường thì vào các dịp lễ, tết, công ty chúng tôi mới có lượng khách đi theo đoàn đăng ký. Nhưng thời gian gần đây, vào dịp cuối tuần, chúng tôi lại nhận được nhiều đoàn khách đăng ký. Bởi thời tiết nắng nóng, nên nhiều công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng ở biển để tránh nóng. Đây là một điều rất vui đối với những người làm du lịch chuyên phục vụ khách đoàn như chúng tôi. Điều này cho thấy, dấu hiệu của sự hồi phục ngành du lịch đang đến gần" - ông Tấn chia sẻ.

Không chỉ khách gia đình, vào dịp cuối tuần khách đi theo đoàn cũng tăng cao. Ảnh: Huân
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vực dậy ngành du lịch trong tình hình mới

Hữu Long - Cát Tường |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch. Trước khó khăn, ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đã có những hành động phù hợp để từng bước khôi phục và giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, hấp dẫn và mến khách.

"Biển người" dự đêm nhạc Trịnh ở Hội An là thông điệp an lành của du lịch

Cát Tường - Thanh Chung |

Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại khu vực trước chợ đêm Nguyễn Hoàng (Hội An) tối 1.4 để theo dõi đêm nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Dịch được kiểm soát tốt: Thị trường du lịch TPHCM đã "rục rịch" trở lại

Huân Cao |

Hiện tình hình dịch bệnh tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt. Học sinh TPHCM đã đi học lại bình thường, nhiều dịch vụ khác cũng hoat động trở lại và ngành du lịch cũng bắt đầu khởi sắc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Vực dậy ngành du lịch trong tình hình mới

Hữu Long - Cát Tường |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch. Trước khó khăn, ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đã có những hành động phù hợp để từng bước khôi phục và giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, hấp dẫn và mến khách.

"Biển người" dự đêm nhạc Trịnh ở Hội An là thông điệp an lành của du lịch

Cát Tường - Thanh Chung |

Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại khu vực trước chợ đêm Nguyễn Hoàng (Hội An) tối 1.4 để theo dõi đêm nhạc tưởng nhớ 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Dịch được kiểm soát tốt: Thị trường du lịch TPHCM đã "rục rịch" trở lại

Huân Cao |

Hiện tình hình dịch bệnh tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt. Học sinh TPHCM đã đi học lại bình thường, nhiều dịch vụ khác cũng hoat động trở lại và ngành du lịch cũng bắt đầu khởi sắc.