TPHCM mời gọi doanh nghiệp FDI đầu tư vào 245 dự án

M.Q |

TPHCM giới thiệu 245 dự án kêu gọi đầu tư xã hội hoá trong năm 2019 và kêu gọi các doanh nghiệp (DN) FDI nghiên cứu tham gia đầu tư.

Ngày 23.3, TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2019 với chủ đề “TPHCM hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019, TPHCM tập trung vào 9 nhóm giải pháp để thúc đẩy kinh tế TP.

Cụ thể, TP tháo gỡ khó khăn các dự án chậm triển khai, trong đó là dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành - Tham Lương); triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP; xây dựng và ban hành đề án phát triển ngành Logistic trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, TPHCM sẽ hoàn thành Đề án “Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực”; xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030; xây dựng khu công nghiệp mới với quy mô hơn 300ha hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; đột phá về cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội…

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu 245 dự án kêu gọi đầu tư xã hội hoá trong năm 2019 và kêu gọi các DN FDI bằng kinh nghiệm của mình, của quốc gia mình và kinh nghiệm quốc tế nghiên cứu tham gia vào các dự án lớn của TP; đồng hành, sáng kiến và góp sức cùng TP trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, đề án trọng tâm mà TP đang tập trung triển khai trong giai đoạn 2015-2020.

Mặt khác, mong muốn nhiều tập đoàn quốc tế, các DN FDI cởi mở hơn trong chính sách cung ứng của mình; tạo cơ hội nhiều hơn và hỗ trợ cho các DN Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; tăng cường chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho Việt Nam; đặt niềm tin nhiều hơn vào năng lực của DN Việt Nam, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, quản lý tiên tiến trong sản xuất, đảm bảo chuẩn mực kinh doanh để cùng với TP thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2018, nền kinh tế TP tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Nổi bật là tăng trưởng GRDP đạt 8,3%, tỉ trọng quy mô kinh tế TP so với quy mô kinh tế cả nước là 24,16%, cao nhất từ trước đến nay.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, năm 2017 là 34,5%, vượt chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 30% GRDP. Tỉ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế là 38%, vượt chỉ tiêu 36% của năm 2018 và chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ là 35%.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm cấp phép xây dựng

Ngô Nguyên - Minh Quân |

Những quan chức bị kỷ luật do buông lỏng quản lý để mặc xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch, cho thuê công sản trái quy định.

TPHCM ứng hơn 2.100 tỉ đồng cho tuyến metro số 1 trả nợ

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận tạm ứng đợt 1 năm 2019 từ ngân sách thành phố với số tiền là 2.185,5 tỉ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

TPHCM: Phó BQL metro về nước sau nhiều tháng đi nước ngoài không phép

M.Q |

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM Hoàng Như Cương đi nước ngoài từ đầu tháng 12.2018 khi chưa được cấp có thẩm quyền TPHCM cho phép, hiện ông đã trở về nước và đến nơi làm việc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm cấp phép xây dựng

Ngô Nguyên - Minh Quân |

Những quan chức bị kỷ luật do buông lỏng quản lý để mặc xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch, cho thuê công sản trái quy định.

TPHCM ứng hơn 2.100 tỉ đồng cho tuyến metro số 1 trả nợ

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận tạm ứng đợt 1 năm 2019 từ ngân sách thành phố với số tiền là 2.185,5 tỉ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

TPHCM: Phó BQL metro về nước sau nhiều tháng đi nước ngoài không phép

M.Q |

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM Hoàng Như Cương đi nước ngoài từ đầu tháng 12.2018 khi chưa được cấp có thẩm quyền TPHCM cho phép, hiện ông đã trở về nước và đến nơi làm việc.