TPHCM mới giải ngân hơn 10% vốn đầu tư công sau 5 tháng

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau 5 tháng đầu năm, TPHCM mới giải ngân 4.488 tỉ đồng trên khoảng 44.000 tỉ đồng vốn đầu tư công được giao, chỉ đạt tỉ lệ hơn 10%.

Ngày 2.6, UBND TPHCM tổ chức họp về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022.

Theo thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước của TPHCM 5 tháng đầu năm đạt 209.824 tỉ đồng, đạt 54,3% dự toán năm và tăng 19,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 142.000 tỉ đồng, thu dầu thô gần 10.700 tỉ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57.200 tỉ đồng.

Như vậy, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 19,5% so với cùng kỳ, trong đó các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng gấp 2,1 lần, dầu thô tăng hơn 82%. Nền kinh tế có những tín hiệu tích cực khi thu thuế sản phẩm tăng gần 12% so với cùng kỳ.

Dù tổng thu ngân sách vượt dự toán nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM khá thấp. Cụ thể, 5 tháng đầu năm TPHCM mới giải ngân 4.488 tỉ đồng, chỉ đạt tỉ lệ 10,03 % tổng kế hoạch vốn giao.

Theo đó, năm 2022 TPHCM được giao hơn 44.000 tỉ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, nguồn vốn Trung ương bố trí cho thành phố là 2.479 tỉ đồng và nguồn vốn ngân sách TPHCM là 42.500 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM cho biết, qua theo dõi, khối lượng thi công thực tế trên các công trường hiện rất chậm. Nguyên nhân do ảnh hưởng của chiến dịch quân sự Nga – Ukraine khiến giá xăng dầu tăng cao, đặc biệt giá xăng dầu trong nước từ đầu năm đến nay tăng 11 lần – tương đương tỉ lệ tăng 30% làm ảnh hưởng đến tất cả các loại giá vật liệu đầu vào của ngành xây dựng.

“Các nhà thầu họ có quan ngại càng làm càng lỗ vì họ dự thầu ở thời điểm cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 khi đó giá vật liệu không tăng đột biến như hiện nay. Họ có tâm lý làm cầm chừng để chờ chính sách điều chỉnh giá vậy liệu xây dựng, cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng” – ông Hải nói.

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM.  Ảnh: TTBC
Ông Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM. Ảnh: TTBC

Ngoài nguyên nhân trên, ông Hải cho biết việc chậm triển khai kế hoạch giao vốn đối với các dự án hạ tầng giao thông đã ảnh hưởng đến kế hoạch mời thầu, đầu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu,... cũng dẫn đến giá trị giải ngân vốn thấp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, những tháng đầu năm là thời điểm chuẩn bị đầu tư nên tỉ lệ giải ngân thường chậm, các tháng cuối năm tiến độ giải ngân sẽ cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đánh giá, dù nhiều giải pháp đã được triển khai nhưng đến nay tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố vẫn rất chậm. “Tiền kiếm đã khó mà xài tiền cũng xài không được thì cần phải xem lại năng lực và trách nhiệm” – bà Thắng nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng.  Ảnh: TTBC

Theo bà Phan Thị Thắng, trong công tác giải ngân vốn đầu tư công có hai vấn đề cần phải xem xét. Thứ nhất, những chủ đầu tư, đơn vị được bố trí vốn nhưng chưa thực hiện giải ngân cần phải tự mình rà soát lại những vướng mắc, tiến độ, nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thứ hai, với các đơn vị đến thời điểm này vẫn chưa phân bổ vốn năm 2022 cần phải xem xét, rà soát, có giải pháp bởi nếu không đến cuối năm 2022 không hoàn thành nhiệm vụ thì đây là trách nhiệm và lỗi rất lớn của các sở, ngành.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công của 17 bộ, ngành

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, người đứng đầu các bộ, cơ quan phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Sớm điều chuyển vốn đầu tư công đối với dự án không kịp triển khai

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, các bộ, ngành phải xác định rõ tinh thần nếu dự án nào không kịp triển khai thì sớm điều chuyển vốn, còn nếu đã quyết tâm giải ngân thì phải nhanh chóng có biện pháp triển khai quyết liệt, thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ theo các mốc tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Giải ngân vốn đầu tư công: Địa phương “ỳ ạch” sẽ kiểm điểm người đứng đầu

Cẩm HÀ |

Cả Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư đều nhấn mạnh sẽ cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 ở các bộ, ngành, địa phương không có nhu cầu sử dụng hoặc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 để điều chỉnh, bổ sung cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có nhu cầu và có khả năng giải ngân cao.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Phó Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công của 17 bộ, ngành

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, người đứng đầu các bộ, cơ quan phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Sớm điều chuyển vốn đầu tư công đối với dự án không kịp triển khai

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, các bộ, ngành phải xác định rõ tinh thần nếu dự án nào không kịp triển khai thì sớm điều chuyển vốn, còn nếu đã quyết tâm giải ngân thì phải nhanh chóng có biện pháp triển khai quyết liệt, thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ theo các mốc tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Giải ngân vốn đầu tư công: Địa phương “ỳ ạch” sẽ kiểm điểm người đứng đầu

Cẩm HÀ |

Cả Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư đều nhấn mạnh sẽ cắt giảm kế hoạch vốn năm 2022 ở các bộ, ngành, địa phương không có nhu cầu sử dụng hoặc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 để điều chỉnh, bổ sung cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có nhu cầu và có khả năng giải ngân cao.