TPHCM mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương phấn khởi vô cùng

Cường Ngô |

Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đã có những thời điểm người dân bức xúc vì hàng hóa cung ứng không kịp do các chợ đầu mối dừng hoạt động. Chính vì vậy, ngay trong sáng nay, ở TPHCM đã cho mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương vô cùng phấn khởi.

Đã mở lại một số chợ truyền thống ở TPHCM

Sáng nay (18.7), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã họp trực tuyến với các điểm cầu cả nước, để tìm giải pháp đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho 19 tỉnh miền Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - cho biết, TPHCM đã có kinh nghiệm chống dịch, tuy nhiên, 16 tỉnh mới áp dụng Chỉ thị 16, tình hình sẽ thay đổi từng giờ.

Theo ông Hải, cần phải xác định tính chất thời điểm hiện tại như đang là thời chiến, do đó, tình hình hàng hóa sẽ có nhiều xáo trộn, khan hiếm, giá cả cao. "Tình hình hiện nay khác và rất khác so với bình thường, nên có một vài nơi hàng hóa thiếu, giá cao là chuyện bình thường" - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị không đóng tất cả các chợ đầu mối. Ảnh: C.N

Thứ trưởng Hải đề nghị "không đóng cửa tất cả các chợ đầu mối, chợ truyền thống tại 16 tỉnh mới áp dụng Chỉ thị 16", đồng thời, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch; tăng giờ bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại; tăng các điểm bán lưu động.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương - cho rằng, sau 7 ngày thực hiện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, việc cung ứng hàng hóa bị đứt gãy nghiêm trọng.

Đã có những thời điểm người dân bức xúc vì hàng hóa cung ứng không kịp do các chợ đầu mối đã dừng hoạt động, chỉ còn các siêu thị và cửa hàng tiện lợi mở cửa. Bên cạnh đó, việc lưu chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, các vùng và 3 miền khó khăn, gây hỗn loạn cho khu vực, nếu không có biện pháp kịp thời thì rất gay go.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, việc mua bán ở chợ là cuộc sống của người dân ven đô, nay đóng cửa thì hàng vạn người bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, 6h30 sáng 18.7, lực lượng chức năng đã cho mở lại một số chợ truyền thống. Bà con tiểu thương phấn khởi vô cùng. Song, việc mở lại sẽ phải kèm theo những điều kiện về phòng chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: C.N
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: C.N

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị TPHCM cần xác định rõ nhu cầu tiêu thụ của địa phương, nghiên cứu mở lại một phần hệ thống phân phối các mặt hàng thiết yếu. Có thể thành lập các bộ phận thống kê, hàng ngày gửi thông tin về Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương để cùng nhau xử lý.

"Các địa phương cần có trách nhiệm với TPHCM về việc cung ứng lương thực, nhưng TPHCM cũng phải làm rõ nhu cầu của mình, vì bây giờ nhiều doanh nghiệp muốn cung ứng cũng không biết chở hàng đến đâu" - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

6 nhiệm vụ chung của liên Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, 2 ngành Công Thương và Nông nghiệp cần đoàn kết thực thi 6 nhiệm vụ chung:

Thứ nhất, đánh giá tình hình nhu cầu hàng hóa chính xác, kiến nghị Tổ công tác để đưa ra hướng giải quyết. Kê ra được cái gì thiếu, cái gì có, cái gì cần mua bán. Xây dựng kịch bản cho những tình huống phức tạp hơn, ở mức độ cao nhất.

Thứ hai, chủ động kết nối cung cầu tại các địa phương. Muốn kết nối được phải nắm được nhu cầu. Duy trì chợ đầu mối, chợ truyền thống kèm theo những biện pháp phòng dịch.

Thứ ba, phối hợp với các ngành khác như giao thông, y tế để làm tốt lưu thông hàng hóa, điều tiết hợp lý hàng hóa từ nơi dồi dào đến nơi thiếu hụt, cái gì cần bán cần kết nối với nơi cần mua và ngược lại.

Thứ tư, những vùng trồng rau củ quả, nuôi trồng đang cung ứng các thị trường mà bị đứt gãy, cần báo cáo với Tổ công tác tiền phương để tìm hướng giải quyết.

Thứ năm, lực lượng Quản lý Thị trường các tỉnh cần đóng vai trò chủ công, chủ trì phối hợp lực lượng chức năng địa phương để kịp thời, xử lý nghiêm hiện tượng găm hàng, nâng giá, trục lợi, buôn bán hàng giả, kém chất lượng.

Thứ sáu, đề nghị từng địa phương và Tổ công tác phối hợp truyền thông, thông tin tình hình cho người dân. Đồng thời thường xuyên trao đổi để nắm được chỉ đạo từ phía 2 Bộ.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Giãn cách theo Chỉ thị 16, chợ truyền thống vẫn hoạt động

NHẬT HỒ |

Trong thời gian giãn cách xã hội, tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn hoạt động bình thường. Mọi công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các chợ này vẫn diễn ra. Tuy nhiên, tất cả phải tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao.

Đi chợ mùa dịch ở TPHCM: "Rối như tơ vò"!

NHÓM PV |

Đi chợ thế nào trong mùa dịch - vấn đề tưởng chừng như vô cùng đơn giản diễn ra hàng ngày, vậy mà trong những ngày gần đây người dân rồng rắn xếp hàng từ 5h sáng, chờ đợi hàng giờ, giá cả leo thang, nguồn hàng thiếu hụt cục bộ... là hiện thực "rối như tơ vò" tại TPHCM.

Trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn: Chú trọng phòng chống dịch

Huân Cao |

Sở Công thương TPHCM vừa có văn bản về việc bố trí địa điểm và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn. Công tác phòng chống dịch luôn đặt lên hàng đầu khi chợ đầu mối trở thành khâu trung chuyển và tập kết hàng hóa này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bạc Liêu: Giãn cách theo Chỉ thị 16, chợ truyền thống vẫn hoạt động

NHẬT HỒ |

Trong thời gian giãn cách xã hội, tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn hoạt động bình thường. Mọi công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các chợ này vẫn diễn ra. Tuy nhiên, tất cả phải tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao.

Đi chợ mùa dịch ở TPHCM: "Rối như tơ vò"!

NHÓM PV |

Đi chợ thế nào trong mùa dịch - vấn đề tưởng chừng như vô cùng đơn giản diễn ra hàng ngày, vậy mà trong những ngày gần đây người dân rồng rắn xếp hàng từ 5h sáng, chờ đợi hàng giờ, giá cả leo thang, nguồn hàng thiếu hụt cục bộ... là hiện thực "rối như tơ vò" tại TPHCM.

Trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn: Chú trọng phòng chống dịch

Huân Cao |

Sở Công thương TPHCM vừa có văn bản về việc bố trí địa điểm và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn. Công tác phòng chống dịch luôn đặt lên hàng đầu khi chợ đầu mối trở thành khâu trung chuyển và tập kết hàng hóa này.