TPHCM: Lượng mua thực phẩm tăng, hàng hóa vẫn dồi dào

ANH TÚ - HUYÊN NGUYỄN |

Thấy hàng hoá sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán có hạn chế cùng với diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều người dân đã đi mua thêm thực phẩm. Trên thực tế nguồn hàng tại các siêu thị, cửa hàng tại TPHCM vẫn dồi dào.

Đầu năm mới, do ảnh hưởng của thời tiết các tỉnh phía Bắc cùng với việc các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, trái cây chưa về nhiều.

Cùng với đó, những diến biến mới của dịch cúm do chủng mới của virus Corona gây ra cũng khiến người dân hạn chế đi đến các trung tâm thương mại, siêu thị đông người nên mỗi lần đi là mua nhiều hơn so với bình thường.

Lo ngại dịch bệnh
Lo ngại đến chỗ đông người có nguy cơ nhiễm dịch bệnh cao hơn nên người dân có tâm lí mua nhiều hàng vì ngại đi siêu thị thường xuyên. Ảnh: Huyên Nguyễn

Sản lượng bán ra đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại một số hệ thống siêu thị tăng trong nhiều ngày qua.

Theo ghi nhận của PV Lao Động tại các hệ thống siêu thi Co.opmart ở TPHCM vẫn đảm bảo cung cấp đủ nguồn cung thực phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Nhân viên phục vụ tại quầy rau củ Siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, quận 1 cho biết thêm, nguồn cung thực phẩm thiết yếu như rau, củ, quả vẫn đáp ứng đủ phục vụ người tiêu dùng. Đáng chú ý, mặt hàng rau xanh tiêu thụ tăng hơn so với ngày thường.

Các siêu thị đã tăng sản lượng hàng hoá
Các siêu thị đã tăng sản lượng hàng hoá lên gấp 2-3 lần. Nguồn cung thực phẩm thiết yếu như rau, củ, quả vẫn đáp ứng đủ phục vụ người tiêu dùng. Ảnh: Anh Tú

Chị Thúy Hạnh, quận 10 đang tranh thủ mua sắm cho biết: "Do không có nhiều thời gian đi chợ, nên buổi sáng trước khi vào làm tôi thường vào siêu thị mua thức ăn cho gia đình. Cách đây vài hôm có thông tin về việc nhiều người đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ, thậm chí có siêu thị hết cả đồ do dịch Corona bùng phát. Nhưng mấy nay tôi đi mua thì thấy không thiếu thứ gì, siêu thị vẫn đầy đủ mọi thứ tôi cần dùng".

Tại Siêu thị Big C Miền Đông (quận 10) trưa ngày 6.2 cũng đông người mua hàng rau, củ, quả. Anh Văn Chung (Bình Thạnh) cho biết: “Tôi thấy bảo khan hiếm hàng rau củ nên đi mua sớm và mua dư thêm một chút thôi chứ cũng không thực sự có nhu cầu tích trữ”.

Nhiều người dân đi mua hàng chỉ vì tin đồn khan hiếm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều người dân đi mua hàng chỉ vì tin đồn khan hiếm nhưng thật sự các siêu thị, cửa hàng không khan hiếm. Ảnh: Huyên Nguyễn

Tại Siêu thị Vinmart trên đường 3.2, quận 10 trưa 6.2, lượng rau củ quả cũng có phần hạn chế hơn. Tuy nhiên, mặt hàng nào hết cũng đều được nhân viên của siêu thị bổ sung.

Lý giải về nguyên nhân sức mua tăng, một số mặt hàng hết sớm trong những ngày qua, đại diện một siêu thị cho rằng thời gian qua yếu tố thời tiết như mưa đá, rét đậm rét hại ở miền Bắc làm ảnh hưởng sản lượng nông sản.

Đồng thời, người dân cũng có tâm lý bổ sung rau, củ, quả vào thực đơn hàng ngày sau kỳ nghỉ Tết vốn sử dụng nhiều thịt, nếp. Một số khác cũng lo ngại dịch bệnh do virus Corona gây ra nên hạn chế đi mua sắm, mỗi lần đi mua sẽ mua nhiều hơn.

Một yếu tố ảnh hưởng khác là nguồn lao động ngay sau kỳ nghỉ Tết chưa được phân bổ tốt, gây khó khăn cho công tác vận chuyển và sắp xếp hàng hóa trong các siêu thị.

Quầy rau củ quả
Quầy rau, củ, quả tại Siêu thị Vinmart trên đường 3.2, quận 10 trưa 6.2 có phần hạn chế hơn. Tuy nhiên, mặt hàng nào hết cũng đều được nhân viên của siêu thị bổ sung. Ảnh: Huyên Nguyễn

Theo thông tin từ Bộ Công thương, các siêu thị, trung tâm thương mại đã chuẩn bị lượng hàng tăng gấp 3 lần, trong đó các siêu thị và các cơ sở bán hàng đã sẵn sàng phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các giải pháp bán hàng online, người dân không phải đến nơi đông người mua hàng làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Trong trường hợp phải cách ly khi dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, nguồn cung hàng hóa vẫn đầy đủ, người tiêu dùng không cần phải tích trữ.

Không để hàng hoá thiếu hụt kể cả sức mua tăng đột biến 

Bà Lê Việt Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước khẳng định: Bộ Công Thương đã theo sát tình hình ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, ngoài việc đề nghị các siêu thị tăng lượng hàng bán ra, Bộ Công Thương còn yêu cầu các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại tăng các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt các loại…. Bộ Công thương yêu cầu không để thiếu hụt kể cả trong trường hợp sức mua tăng đột biến.

KHÁNH VŨ

ANH TÚ - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hàng hoá ùn ùn thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

THÔNG CHÍ -ANH DŨNG |

Trưa ngày 6.2, hàng chục xe chở nông sản nối đuôi nhau tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để làm thủ tục thông quan.

Đồng bằng sông Cửu Long: Nhà vườn “khóc ròng” vì nông sản rớt giá

TRẦN LƯU |

Do việc thông thương tại các cửa khẩu bị tê liệt vì ảnh hưởng của dịch virus Corana, hàng loạt nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long đã rớt giá thê thảm, khiến người nông dân “khóc ròng”…

Nếu dịch Corona diễn biến xấu: "Mua thực phẩm online, không cần trữ"

Khánh Vũ |

Các siêu thị, trung tâm thương mại đã sẵn sàng phương án bán hàng điện tử. Trong trường hợp dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, người dân vẫn có thể mua thực phẩm qua mạng, không cần tích trữ.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Hàng hoá ùn ùn thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

THÔNG CHÍ -ANH DŨNG |

Trưa ngày 6.2, hàng chục xe chở nông sản nối đuôi nhau tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để làm thủ tục thông quan.

Đồng bằng sông Cửu Long: Nhà vườn “khóc ròng” vì nông sản rớt giá

TRẦN LƯU |

Do việc thông thương tại các cửa khẩu bị tê liệt vì ảnh hưởng của dịch virus Corana, hàng loạt nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long đã rớt giá thê thảm, khiến người nông dân “khóc ròng”…

Nếu dịch Corona diễn biến xấu: "Mua thực phẩm online, không cần trữ"

Khánh Vũ |

Các siêu thị, trung tâm thương mại đã sẵn sàng phương án bán hàng điện tử. Trong trường hợp dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn biến phức tạp, người dân vẫn có thể mua thực phẩm qua mạng, không cần tích trữ.