TPHCM kiến nghị Trung ương bố trí hơn 17.000 tỉ làm 3 dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 17.234 tỉ đồng để đầu tư ba dự án trọng điểm cấp bách là cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cải tạo rạch Xuyên Tâm và cải tạo kênh Hy Vọng.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư 3 dự án trọng điểm cấp bách.

Đầu tiên là dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài khoảng 50km, giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe. Tổng mức đầu tư 15.900 tỉ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 7.433 tỉ đồng (phần đền bù giải toả ở TPHCM là 5.901 tỉ đồng, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 1.532 tỉ đồng).

uyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài được kỳ vọng “chia lửa” với thế độc đạo quốc lộ 22 đang quá tải. Ảnh: Anh Tú
Tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài được kỳ vọng “chia lửa” với thế độc đạo quốc lộ 22 đang quá tải. Ảnh: Anh Tú (chụp lúc TPHCM chưa thực hiện giãn cách)

Dự án dự kiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư – hợp đồng BOT, trong đó TPHCM đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 5.901 tỉ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thứ hai là dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuận).

Quy mô dự án gồm nạo vét và kè bờ với tổng chiều dài tuyến khoảng 8,2km, gồm tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cửa sông Vàm Thuật có chiều dài 6,42km và 3 tuyến nhánh có tổng chiều dài 1,78km (cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi).

Dự án cũng xây dựng tuyến đường giao thông từ 4 đến 6 làn xe hai bên rạch; xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của thành phố, đáp ứng nhu cầu thoát nước, cải tạo môi trường với phạm vi lưu vực 703ha.

Một đoạn rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Quân
Một đoạn rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh) nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Quân

Tổng mức đầu tư dự án là 9.353 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 3.867 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng Chi phí xây dựng 4.860 tỉ đồng, còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, phí dự phòng.

Với dự án này, TPHCM đề nghị ngân sách Trung trong hỗ trợ toàn bộ chi phí để đầu tư dự án.

Cuối cùng là dự án cải tạo kênh Hy Vọng (quận Tân Bình). Cụ thể, tuyến kênh sẽ được cải tạo đoạn từ đường Phạm Văn Bạch đến giáp kênh Tham Lương, dài hơn 1,1km, trong đó chủ yếu làm kênh hở hình chữ nhật. Dọc hai bờ, dự án làm đường rộng 10m.

Tổng vốn đầu tư công trình là 1.980 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 168 tỉ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1.596 tỉ đồng và các chi phí khác. TPHCM cũng đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ toàn bộ vốn để đầu tư dự án.

Như vậy, tổng vốn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đề nghị hỗ trợ TPHCM để thực hiện 3 dự án trọng điểm cấp bách nêu trên là 17.234 tỉ đồng.

TPHCM cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo UBND TPHCM, hiện thành phố đã và đang ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nên nguồn vốn phân bổ cho các dự án đầu tư công rất khó khăn. Do đó, thành phố đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư xem xét hỗ trợ, trình Thủ tướng chấp thuận.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chưa cân đối được 5.900 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

Dự án tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang gặp khó vì phía TPHCM vẫn chưa cân đối được khoảng 5.901 tỉ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

4 kênh rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM sắp được "hồi sinh"

MINH QUÂN |

Kênh Hy Vọng, kênh A41, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và rạch Xuyên Tâm là 4 tuyến kênh rạch ở TPHCM lâu nay bị ô nhiễm, bồi lấp nặng nề nhưng sắp được chính quyền thành phố cải tạo để chỉnh trang đô thị và giảm ngập.

TP.Hồ Chí Minh chi hơn 9.300 tỉ đồng giải cứu rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

Rạch X​uyên Tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp (TPHCM) có tổng chiều dài hơn 8km dự kiến được cải tạo với tổng vốn hơn 9.300 tỉ đồng giúp chỉnh trang đô thị. Người dân nơi đây mong muốn dự án cải tạo rạch sớm hoàn thành để không còn phải sống với rác thải ô nhiễm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM chưa cân đối được 5.900 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

Dự án tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang gặp khó vì phía TPHCM vẫn chưa cân đối được khoảng 5.901 tỉ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

4 kênh rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM sắp được "hồi sinh"

MINH QUÂN |

Kênh Hy Vọng, kênh A41, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và rạch Xuyên Tâm là 4 tuyến kênh rạch ở TPHCM lâu nay bị ô nhiễm, bồi lấp nặng nề nhưng sắp được chính quyền thành phố cải tạo để chỉnh trang đô thị và giảm ngập.

TP.Hồ Chí Minh chi hơn 9.300 tỉ đồng giải cứu rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

Rạch X​uyên Tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp (TPHCM) có tổng chiều dài hơn 8km dự kiến được cải tạo với tổng vốn hơn 9.300 tỉ đồng giúp chỉnh trang đô thị. Người dân nơi đây mong muốn dự án cải tạo rạch sớm hoàn thành để không còn phải sống với rác thải ô nhiễm.